Sau chiến dịch "TPHCM Xin chào", tình hình du lịch dần khởi sắc

Ngọc Lê |

Sau khi Sở Du lịch TPHCM tái khởi động chiến dịch “Thành phố Hồ Chí Minh xin chào", khách du lịch đến Thành phố đã bắt đầu nhộn nhịp.

Sở du lịch TPHCM vừa tái khởi động chiến dịch “Thành phố Hồ Chí Minh xin chào” sau thời gian dài tình hình du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
Sở Du lịch TPHCM vừa tái khởi động chiến dịch “Thành phố Hồ Chí Minh xin chào” sau thời gian dài tình hình du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
Chỉ sau vài ngày phát động phong trào, tình hình du lịch đã bắt đầu khởi sắc, lượng khách đổ về trung tâm Thành phố dần khả quan hơn.
Chỉ sau vài ngày phát động phong trào, tình hình du lịch đã bắt đầu khởi sắc, lượng khách đổ về trung tâm Thành phố dần khả quan hơn.
Tại các địa điểm tại trung tâm Quận 1 như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, đường sách Nguyễn Văn Bình,... đông đảo các bạn trẻ và du khách tới đây tham quan, vui chơi, chụp hình.
Tại đường sách Nguyễn Văn Bình (Quận 1), các cửa hàng bán sách cũng đón một lượng khách mua sắm, tham quan đáng kể.
Tại đường sách Nguyễn Văn Bình (Quận 1), các cửa hàng bán sách cũng đón một lượng khách mua sắm, tham quan đáng kể.
Tại các lối đi vào, trước cửa các tiệm sách ở đường sách Nguyễn Văn Bình đều được trang bị nước rửa tay và dán thông báo yêu cầu khách đeo khẩu trang trước khi vào bên trong nhằm nâng cao phòng chống dịch COVID-19.
Tại các lối đi vào, trước cửa các tiệm sách ở đường sách Nguyễn Văn Bình đều được trang bị nước rửa tay và dán thông báo yêu cầu khách đeo khẩu trang trước khi vào bên trong nhằm nâng cao phòng chống dịch COVID-19.
Anh Đinh Văn Trung (sống tại Hà Nội) cùng bạn vào TPHCM du lịch cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi vào TPHCM du lịch, dự định là đi từ đầu năm nhưng vì dịch bệnh phải lùi tận bây giờ mới đi được. Khá bất ngờ vì du khách tới du lịch tại đây đều nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và khách tới cũng khá đông mặc dù là ngày trong tuần“.
Anh Đinh Văn Trung (sống tại Hà Nội) cùng bạn vào TPHCM du lịch cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi vào TPHCM du lịch, dự định là đi từ đầu năm nhưng vì dịch bệnh phải lùi tận bây giờ mới đi được. Khá bất ngờ vì du khách tới đây đều nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và khách tới cũng khá đông mặc dù là ngày trong tuần“.
Du khách tới đông là hình ảnh đẹp báo hiệu sự hồi sinh mạnh mẽ của ngành du lịch.
Đường sách Nguyễn Văn Bình khởi động trở lại với nhiều hoạt động triển lãm ảnh về Thành phố. Du khách tới đông là hình ảnh đẹp báo hiệu sự hồi sinh mạnh mẽ của ngành du lịch.
Bà Võ Thị Ngọc Thúy, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM kỳ vọng chiến dịch “TPHCM xin chào” sẽ giúp khôi phục hoạt động du lịch của thành phố sau cú “đánh bồi” của đại dịch C OVID-19; hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố trở thành đô thị du lịch sống động hàng đầu châu Á.
Bà Võ Thị Ngọc Thúy, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM kỳ vọng chiến dịch “TPHCM xin chào” sẽ giúp khôi phục hoạt động du lịch của thành phố sau cú “đánh bồi” của đại dịch COVID-19; hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố trở thành đô thị du lịch sống động hàng đầu châu Á.
Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Trải nghiệm khách sạn 5 sao được kỳ vọng thành sản phẩm du lịch "hot"

Huân Cao |

Từ bài viết của Báo Lao Động, Sở Du lịch TPHCM đã đưa Du lịch trải nghiệm khách sạn 5 sao vào chương trình kích cầu du lịch. Đây là một sản phẩm du lịch mới, được nhiều cơ sở lưu trú và người dân hưởng ứng nhiệt tình.

Du lịch MICE tại thiên đường bị bỏ quên Vịnh Lan Hạ

Anh Đức |

Du lịch MICE có xu hướng bùng nổ quý IV.2020, và các doanh nghiệp đứng trước bài toán lựa chọn địa điểm hoàn mỹ cho tour hội thảo nghỉ dưỡng thành công.

Dấu ấn Milton tại những điểm du lịch độc đáo

Gia Miêu |

Là một tập đoàn hoạt động đa lĩnh vực tại Liên bang Nga, những năm gần đây, Milton Group còn được nhắc đến trong vai trò chủ đầu tư của dự án Làng du lịch nghỉ dưỡng phong cách Châu Âu tại Đảo ngọc Phú Quốc xinh đẹp và một Khu du lịch tọa lạc ngay chân Thác Bản Giốc, nằm trên đường biên giới hai nước Việt - Trung.

Tăng cường liên kết phát triển du lịch Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Hải Minh |

Diễn đàn liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế) dự kiến sẽ giữa ra giữa tháng 11.2020 tại Quảng Nam.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Trải nghiệm khách sạn 5 sao được kỳ vọng thành sản phẩm du lịch "hot"

Huân Cao |

Từ bài viết của Báo Lao Động, Sở Du lịch TPHCM đã đưa Du lịch trải nghiệm khách sạn 5 sao vào chương trình kích cầu du lịch. Đây là một sản phẩm du lịch mới, được nhiều cơ sở lưu trú và người dân hưởng ứng nhiệt tình.

Du lịch MICE tại thiên đường bị bỏ quên Vịnh Lan Hạ

Anh Đức |

Du lịch MICE có xu hướng bùng nổ quý IV.2020, và các doanh nghiệp đứng trước bài toán lựa chọn địa điểm hoàn mỹ cho tour hội thảo nghỉ dưỡng thành công.

Dấu ấn Milton tại những điểm du lịch độc đáo

Gia Miêu |

Là một tập đoàn hoạt động đa lĩnh vực tại Liên bang Nga, những năm gần đây, Milton Group còn được nhắc đến trong vai trò chủ đầu tư của dự án Làng du lịch nghỉ dưỡng phong cách Châu Âu tại Đảo ngọc Phú Quốc xinh đẹp và một Khu du lịch tọa lạc ngay chân Thác Bản Giốc, nằm trên đường biên giới hai nước Việt - Trung.

Tăng cường liên kết phát triển du lịch Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Hải Minh |

Diễn đàn liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế) dự kiến sẽ giữa ra giữa tháng 11.2020 tại Quảng Nam.