Sau ca nhiễm COVID-19, hàng loạt quán karaoke ở Hà Nội "cửa đóng, then cài"

Vương Trần - Văn Thắng |

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng loạt quán karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tạm ngừng kinh doanh dịch vụ, chấp hành nghiêm thông báo của chính quyền Hà Nội.

Theo ghi nhận của Lao Động, trong nhiều ngày nghỉ lễ dịp 30.4 -1.5 năm nay, hàng loạt cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, bar... đã đóng cửa phòng dịch COVID-19. Các khu vực kinh doanh nhiều quán karaoke như đường Nguyễn Khang, Quan Hoa, Trần Thái Tông… đã đồng loạt “cửa đóng then cài“.
Theo ghi nhận của Lao Động, trong nhiều ngày nghỉ lễ dịp 30.4 -1.5 năm nay, hàng loạt cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, bar... đã đóng cửa phòng dịch COVID-19.
Một số vị khách tới quán karaoke nhưng các địa điểm vui chơi này không mở cửa.
Một số vị khách tới quán karaoke nhưng các địa điểm vui chơi này không mở cửa.
Tương tự, nhiều quán karaoke trên đường Nguyễn Khang cũng trong tình trạng “cửa đóng then cài” kèm theo những thông báo về việc tạm ngưng dịch vụ để phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang có những chiều hướng phức tạp trên địa bàn Hà Nội.
Tương tự, nhiều quán karaoke trên đường Nguyễn Khang, Quan Hoa, Trần Thái Tông, Trung Kính... cũng trong tình trạng “cửa đóng then cài” kèm theo những thông báo về việc tạm ngưng dịch vụ để phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang có những chiều hướng phức tạp trên địa bàn Hà Nội.
Karaoke F5 (phố Trần Duy Hưng) - một trong những điểm giải trí với lượng khách lớn đã đóng cửa và chưa hẹn ngày mở cửa trở lại.
Karaoke F5 (phố Trần Duy Hưng) - một trong những điểm giải trí với lượng khách lớn đã đóng cửa và chưa hẹn ngày mở cửa trở lại.
Thông báo “tạm ngừng dịch vụ” của quán karaoke trên đường Nguyễn Khang.
Thông báo “tạm ngừng dịch vụ” của quán karaoke trên đường Nguyễn Khang.
Dù dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày - là khoảng thời gian có khách đông nhưng vì dịch COVID-19 nên nhiều quán karaoke phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của UBND TP.Hà Nội. Trong ảnh, quán karaoke trên đường Trần Thái Tông cửa khoá im lìm.
Dù dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày - là khoảng thời gian có khách đông nhưng vì dịch COVID-19 nên nhiều quán karaoke phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của UBND TP.Hà Nội. Trong ảnh, quán karaoke trên đường Trần Thái Tông cửa khoá im lìm.
“Do dịch COVID-19, suốt từ năm ngoái đến nay, nhiều lần hoạt động dịch vụ của các quán karaoke, quán bar trên địa bàn phải tạm ngưng phục vụ. Dịch bệnh đã làm cho việc kinh doanh của quán ảnh hưởng trầm trọng. Hiện nay quán của chúng tôi cũng đang đóng cửa vì dịch theo yêu cầu của thành phố Hà Nội” - anh Trần Hải Hà - quản lý một quán karaoke trên đường Nguyễn Khang cho biết.
“Do dịch COVID-19, suốt từ năm ngoái đến nay, nhiều lần hoạt động dịch vụ của các quán karaoke, quán bar trên địa bàn phải tạm ngưng phục vụ. Dịch bệnh đã làm cho việc kinh doanh của quán ảnh hưởng trầm trọng. Hiện nay quán của chúng tôi cũng đang đóng cửa vì dịch theo yêu cầu của thành phố Hà Nội” - anh Trần Hải Hà - quản lý một quán karaoke trên đường Nguyễn Khang cho biết.
Nhiều quán karaoke trong cảnh “cửa đóng then cài” vì dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp.
Nhiều quán karaoke trong cảnh “cửa đóng then cài” vì dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp.
Những quán karaoke bình thường tấp nập nay vắng bóng người qua lại khiến con phố dường như yên ắng hơn. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Ngọc Vũ (Cầu Giấy, Hà Nội).
Những quán karaoke bình thường tấp nập nay vắng bóng người qua lại khiến con phố dường như yên ắng hơn. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Tuân (Thanh Xuân, Hà Nội).
Trước đó, sau khi công bố bệnh nhân COVID-19 số 2911 vào đêm 29.4, Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar… từ 0 giờ ngày 30.4 để chủ động phòng dịch COVID-19.
Trước đó, sau khi công bố bệnh nhân COVID-19 số 2911 vào đêm 29.4, Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar… từ 0 giờ ngày 30.4 để chủ động phòng dịch COVID-19.
Trong một diễn biến liên quan, trong công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký ngày 2.5, Bộ Y tế cho biết hiện nay, Việt Nam đã ghi nhận một số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại một số tỉnh, thành phố và nguy cơ lây lan ra địa phương khác. Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo không tổ chức hoạt động tập trung đông người (lễ hội, khu phố đi bộ, chợ đêm...) và dừng một số dịch vụ không cần thiết (quán bar, karaoke, vũ trường, trò chơi...) có nguy cơ cao lây lan virus gây COVID-19.
Trong một diễn biến liên quan, trong công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký ngày 2.5, Bộ Y tế cho biết hiện nay, Việt Nam đã ghi nhận một số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại một số tỉnh, thành phố và nguy cơ lây lan ra địa phương khác. Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo không tổ chức hoạt động tập trung đông người (lễ hội, khu phố đi bộ, chợ đêm...) và dừng một số dịch vụ không cần thiết (quán bar, karaoke, vũ trường, trò chơi...) có nguy cơ cao lây lan virus gây COVID-19.
Vương Trần - Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Đình chỉ Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Yên Bái vì để xảy ra lây lan COVID-19

Văn Đức |

UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái.

20 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 6 nhân viên quán karaoke ở Vĩnh Phúc

Thùy Linh |

Tối 2.5, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 20 ca mắc COVID-19 mới (BN2943-2962), trong đó có 12 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Nai (1), Cần Thơ (4), Đà Nẵng (2) và Khánh Hòa (5) và 08 ca ghi nhận trong nước tại Hà Nam (2), Vĩnh Phúc (6).

Ninh Bình: Các khu công nghiệp tăng cường phòng chống dịch COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình có 5 KCN với 63 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 22 doanh nghiệp vốn nhà nước, với tổng số trên 40.000 lao động. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp đã chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đình chỉ Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Yên Bái vì để xảy ra lây lan COVID-19

Văn Đức |

UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái.

20 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 6 nhân viên quán karaoke ở Vĩnh Phúc

Thùy Linh |

Tối 2.5, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 20 ca mắc COVID-19 mới (BN2943-2962), trong đó có 12 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Nai (1), Cần Thơ (4), Đà Nẵng (2) và Khánh Hòa (5) và 08 ca ghi nhận trong nước tại Hà Nam (2), Vĩnh Phúc (6).

Ninh Bình: Các khu công nghiệp tăng cường phòng chống dịch COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình có 5 KCN với 63 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 22 doanh nghiệp vốn nhà nước, với tổng số trên 40.000 lao động. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp đã chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.