Sau 10 ngày "thần tốc" cải tạo, bệnh viện dã chiến Mê Linh giờ ra sao?

Tùng Giang - Tạ Quang |

Dù mới bắt đầu thi công từ ngày 15.3, nhưng đến nay, Bệnh viện Đa khoa Mê Linh (tại thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh) từ bỏ hoang đã thay da đổi thịt, trở thành Bệnh viện dã chiến Mê Linh và đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước khi bàn giao.

Ngày 25.3, theo ghi nhận của phóng viên, Bệnh viện Dã Chiến Mê Linh (tại thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh) đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước khi bàn giao để Sở y tế Hà Nội lắp đặt trang thiết bị, đưa vào vận hành.
Ngày 25.3, theo ghi nhận của phóng viên, Bệnh viện dã chiến Mê Linh (tại thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh) đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước khi bàn giao để Sở Y tế Hà Nội lắp đặt trang thiết bị, đưa vào vận hành.
 
 
Qua quan sát, tại nhiều khu vực bên trong bệnh viện, hệ thống đèn điện, camera an ninh, phòng cháy - chữa cháy, cùng nhiều trang thiết bị khác đã và đang được lắp đặt.
Khu vực sảnh tầng 2 của Bệnh viện dã chiến Mê Linh thông thoáng sau khi tu sửa.
Khu vực sảnh tầng 2 của Bệnh viện dã chiến Mê Linh thông thoáng sau khi cải tạo.
Hệ thống phòng cháy - chữa cháy được lắp đặt, sẵn sàng hoạt động.
Hệ thống phòng cháy - chữa cháy được lắp đặt, sẵn sàng hoạt động.
Công nhân gấp rút hoàn tất lắp đặt các thiết bị cho khu vệ sinh của bệnh viện.
Công nhân gấp rút hoàn tất lắp đặt các thiết bị cho khu vệ sinh của bệnh viện.
Công nhân gấp rút hoàn tất lắp đặt các thiết bị cho khu vệ sinh của bệnh viện.
 
Công nhân lắp đặt hệ thống công tắc đèn.
Khung
Những chiếc giường bệnh dã chiến đã sẵn sàng hoạt động.
Những ngày qua, UDIC đã huy động các nguồn lực làm liên tục 3 ca mỗi ngày, vừa thiết kế và thi công để đáp ứng yêu cầu tiến độ.
Được biết, tổng diện tích khu đất dự án gần 12ha bao gồm tường rào bao quanh, một khối nhà 4 tầng, một khối nhà 3 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 4.100 m2.
Theo ông Nguyễn Mạnh Thắng - Tổ trưởng tổ nhân công Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC (nhà thầu thi công), dù nhận nhiệm vụ vô cùng khó khăn khi phải hoàn thành tu sửa, cải tạo Bệnh viện Đa khoa Mê Linh thành bệnh viện dã chiến phục vụ cách ly trong thời gian ngắn, nhưng với tinh thần quyết tâm, không ngại khó khăn, 50 công nhân luân phiên ngày đêm đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Bệnh viện dã chiến Mê Linh có quy mô khoảng 250 giường, gồm khu khám bệnh, cấp cứu; khu dành cho bệnh nhân nghi ngờ; khu điều trị bệnh nhân xác định và bệnh nhân nặng; khu xét nghiệm; khu chuẩn bị cho bệnh nhân xuất viện; khu dinh dưỡng.
 
Trong khuôn viên bệnh viện có các hạng mục khác như đường giao thông rộng 5m, trạm biến áp. Hệ thống thoát nước và cảnh quan sân vườn cũng đã được cải tạo.
 
Những ngày qua, UDIC đã huy động các nguồn lực làm liên tục 3 ca mỗi ngày, vừa thiết kế và thi công để đáp ứng yêu cầu tiến độ.
Cũng theo ông Thắng, dự kiến đơn vị thi công sẽ bàn giao công trình vào thứ 6 tuần này (tức ngày 27.3) để Sở y tế Hà Nội lắp đặt trang thiết bị, đưa vào vận hành.
Theo ông Nguyễn Mạnh Thắng - Tổ trưởng tổ nhân công Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC (nhà thầu thi công), dù nhận nhiệm vụ vô cùng khó khăn khi phải hoàn thành tu sửa, cải tạo Bệnh viện Đa khoa Mê Linh thành bệnh viện dã chiến phục vụ cách ly trong thời gian ngắn, nhưng với tinh thần quyết tâm, không ngại khó khăn, 50 công nhân luân phiên ngày đêm đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Cũng theo ông Thắng, dự kiến đơn vị thi công sẽ bàn giao công trình vào thứ 6 tuần này (tức ngày 27.3) để Sở Y tế Hà Nội lắp đặt trang thiết bị, đưa vào vận hành.
Cũng theo ông Thắng, dự kiến đơn vị thi công sẽ bàn giao công trình vào thứ 6 tuần này (tức ngày 27.3) để Sở Y tế Hà Nội lắp đặt trang thiết bị, đưa vào vận hành.
Tùng Giang - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: "Thần tốc” cải tạo bệnh viện bỏ hoang thành khu cách ly COVID-19

HOÀI ANH - TÙNG GIANG |

Để chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, cách ly người trở về từ vùng dịch COVID-19, hàng trăm công nhân đang gấp rút sửa chữa, cải tạo một bệnh viện bỏ hoang từng được kỳ vọng sẽ trở thành bệnh viện hiện đại, đạt tiêu chuẩn Quốc tế.

Bên trong khu cách ly đón công dân từ vùng dịch COVID-19 trở về

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Đến trưa 27.2, Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đón hơn 430 công dân từ Hàn Quốc trở về khu vực cách ly chống dịch COVID-19.

Bác sĩ khu cách ly COVID-19: Đâu phải sự hy sinh nào cũng đòi phần thưởng

Tô Thế - Thảo Anh |

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) là nơi tiếp nhận, chữa trị những bệnh nhân dương tính COVID-19. Tại đó, những bác sĩ, điều dưỡng được xem như những "chiến sĩ" chống lại dịch bệnh. Tuy nhiên, họ không tự xem công việc của mình là sự hy sinh mà được quyền đòi hỏi có những phần thưởng, điều họ mong ước duy nhất là dịch bệnh nhanh chóng chấm dứt để các gia đình được đoàn tụ.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Hà Nội: "Thần tốc” cải tạo bệnh viện bỏ hoang thành khu cách ly COVID-19

HOÀI ANH - TÙNG GIANG |

Để chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, cách ly người trở về từ vùng dịch COVID-19, hàng trăm công nhân đang gấp rút sửa chữa, cải tạo một bệnh viện bỏ hoang từng được kỳ vọng sẽ trở thành bệnh viện hiện đại, đạt tiêu chuẩn Quốc tế.

Bên trong khu cách ly đón công dân từ vùng dịch COVID-19 trở về

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Đến trưa 27.2, Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đón hơn 430 công dân từ Hàn Quốc trở về khu vực cách ly chống dịch COVID-19.

Bác sĩ khu cách ly COVID-19: Đâu phải sự hy sinh nào cũng đòi phần thưởng

Tô Thế - Thảo Anh |

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) là nơi tiếp nhận, chữa trị những bệnh nhân dương tính COVID-19. Tại đó, những bác sĩ, điều dưỡng được xem như những "chiến sĩ" chống lại dịch bệnh. Tuy nhiên, họ không tự xem công việc của mình là sự hy sinh mà được quyền đòi hỏi có những phần thưởng, điều họ mong ước duy nhất là dịch bệnh nhanh chóng chấm dứt để các gia đình được đoàn tụ.