Sau 1 tuần đón khách quốc tế, du lịch ở TPHCM bắt đầu "sống" trở lại

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Sau 1 tuần mở cửa hoàn toàn du lịch đón khách quốc tế, nhiều địa điểm du lịch tại trung tâm Thành phố đã bắt đầu lấy lại sức sống sau thời gian dài im ắng.

 
Từ cuối tháng 2, ngành du lịch TPHCM cùng các đơn vị liên quan đã khẩn trương chuẩn bị công tác mở cửa đón khách quốc tế. Hiện nhiều địa điểm du lịch tại TPHCM đang lấy lại sức sống, đây được xem là tín hiệu tích cực.
 
Theo ghi nhận của Lao Động, những ngày gần đây các địa điểm du lịch tại trung tâm TPHCM như Bưu điện Thành phố, Nhà thờ Đức Bà, Đường sách, Phố đi bộ Nguyễn Huệ,... nhộn nhịp du khách trong và ngoài nước.
 
Ông David (du khách từ nước Anh) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi và vợ đến Việt Nam du lịch, chúng tôi đã đến Hội An, sau đó là TPHCM. Tôi rất thích nơi đây bởi có rất nhiều điểm du lịch thú vị".
 
Với cảnh quan đẹp, các hoạt động giải trí đa dạng, nhiều địa điểm du lịch ở TPHCM đã thu hút người dân địa phương lẫn khách du lịch tới vui chơi.
 
Một đoàn khách từ Hà Tĩnh vào TPHCM du lịch. "Tôi rất vui và cảm thấy mệt vì sáng nay đã đi nhiều điểm ở TPHCM để tham quan và chụp hình. Nơi đây thật sự rất nhộn nhịp, mọi người cũng rất thân thiện" - một du khách cho hay.
 
Tuy nhiên, sau 1 tuần mở cửa du lịch hoàn toàn, khách quốc tế đang còn hạn chế, chưa đông đúc như trước đây.
 
 
Tại các địa điểm du lịch đa số vẫn là khách trong nước đến tham quan.
 
Hình ảnh ghi nhận tại Đường sách (Quận 1).
 
Các địa điểm gần phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) cũng nhộn nhịp du khách trở lại.
 
Trước đó, ngày 15.3 Việt Nam chính thức mở cửa hoàn toàn cho du lịch quốc tế. Đây là cơ hội cho sự phục hồi của ngành du lịch sau quãng thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.
Ghi nhận về tình hình du lịch ở TPHCM.
THANH CHÂN - NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Cần tập trung phát triển điểm du lịch bến Bạch Đằng

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM: Còn hơn 1.900 người 65 tuổi chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19; Định hướng đề thi tuyển sinh lớp 10 năm nay; HĐND TPHCM tái giám sát thực hiện gói hỗ trợ COVID-19; Muôn kiểu tránh nắng của người dân TPHCM… là những thông tin chính trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 21.3.

Đà Nẵng tưng bừng đón khách du lịch trở lại

An Thượng |

Đà Nẵng - Ngay sau khi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chính thức ban hành phương án về việc mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, thành phố Đà Nẵng đã tưng bừng đón khách trở lại...

Hàng quán phố Tây ở TPHCM "lột xác", đổi menu đón khách quốc tế

NGỌC LÊ |

TPHCM - Hiện du lịch Việt Nam đã mở cửa đón khách quốc tế sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nhiều người kinh doanh các dịch vụ du lịch tại phố Tây Bùi Viện (Quận 1) đã rất vui mừng, sửa sang lại nội thất và đổi thực đơn để phục vụ du khách nước ngoài.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nóng Sài Gòn: Cần tập trung phát triển điểm du lịch bến Bạch Đằng

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM: Còn hơn 1.900 người 65 tuổi chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19; Định hướng đề thi tuyển sinh lớp 10 năm nay; HĐND TPHCM tái giám sát thực hiện gói hỗ trợ COVID-19; Muôn kiểu tránh nắng của người dân TPHCM… là những thông tin chính trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 21.3.

Đà Nẵng tưng bừng đón khách du lịch trở lại

An Thượng |

Đà Nẵng - Ngay sau khi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chính thức ban hành phương án về việc mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, thành phố Đà Nẵng đã tưng bừng đón khách trở lại...

Hàng quán phố Tây ở TPHCM "lột xác", đổi menu đón khách quốc tế

NGỌC LÊ |

TPHCM - Hiện du lịch Việt Nam đã mở cửa đón khách quốc tế sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nhiều người kinh doanh các dịch vụ du lịch tại phố Tây Bùi Viện (Quận 1) đã rất vui mừng, sửa sang lại nội thất và đổi thực đơn để phục vụ du khách nước ngoài.