Sau 1 ngày chạy khắp phố phường, xe buýt được "tắm rửa" thế nào?

SƠN TÙNG |

Đi vào hoạt động sau gần 1 tháng nằm im tại chỗ, những chiếc xe buýt được xịt thuốc khử khuẩn, lau cồn những vị trí nhiều người tiếp xúc để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

 
Ngay sau mỗi ca làm việc, tất cả xe buýt đều được rửa, phun thuốc khử khuẩn và lau chùi sạch sẽ để chuẩn bị cho ngày làm việc mới. Ảnh: Sơn Tùng
 
Tất cả xe về bến đều được xịt rửa theo quy trình nhằm loại bỏ hết bùn đất. Ảnh: Sơn Tùng
 
Vác trên vai bình dung dịch loại 20 lít đựng đầy hóa chất khử khuẩn, anh Nghĩa (nhân viên Xí nghiệp xe buýt Hà Nội) cho biết: "Từ ngày xí nghiệp hoạt động trở lại, tôi cũng kiêm thêm việc khử khuẩn xe về bến, trung bình việc phun hóa chất mỗi xe mất khoảng 3 phút, mỗi tối tôi làm vệ sinh từ 35-40 xe". Ảnh: Sơn Tùng
 
Mọi ngóc ngách trên xe buýt đều được phun đẫm hóa chất khử khuẩn để đảm bảo an toàn phòng dịch. Ảnh: Sơn Tùng
 
Theo quy định của Transerco, mỗi chuyến xe không được chở quá 50% sức chứa và không quá 20 người (18 hành khách khách cộng với lái và phụ xe). Các ghế được dán giấy để đảm bảo giãn cách xã hội. Ảnh: Sơn Tùng
 
Trong tổng số 174 xe đang đỗ ở Xí nghiệp xe bus Hà Nội, chỉ có hơn 20% xe được hoạt động. Các xe cũng được sử dụng luân phiên để tránh tình trạng lâu không sử dụng gây hỏng hóc các thiết bị hoặc chết ắc quy. Ảnh: Sơn Tùng
 
Phần tay nắm trên xe cũng được lau chùi sạch sẽ. Ảnh: Sơn Tùng
 
Sáng sớm, trước khi xuất bến, tài xế xe buýt được bàn giao một chai nước rửa tay sát khuẩn để phục vụ hành khách, lau rửa các vị trí nhiều người tiếp xúc như tay nắm cửa, nút bấm lên xuống. Ảnh: Sơn Tùng
 
Được biết cả 5 bến xe lớn của thành phố đã mở cửa từ ngày 23.4 để phục vụ người dân đi xe buýt. Ảnh: Sơn Tùng
 
Trong những ngày này lượng hành khách sử dụng xe buýt tương đối ít. Hành khách khi lên xe buýt được yêu cầu ngồi giãn cách, đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển. Ảnh: Sơn Tùng
SƠN TÙNG
TIN LIÊN QUAN

Xuống nhóm có nguy cơ, TPHCM vẫn cấm xe khách, xe buýt đến hết ngày 3.5

MINH QUÂN |

Trong khi xe khách, xe buýt tiếp tục bị cấm hoạt động đến ngày 3.5, thì xe taxi và xe hợp đồng, xe du lịch dưới 9 chỗ được phép hoạt động tại TPHCM từ ngày 23.4.

Kiến nghị cho xe buýt, taxi từng bước hoạt động trở lại

Minh Hạnh |

Ngày 21.4.2020. Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội (HTA) đã gửi văn bản kiến nghị lên Thành ủy – Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan có liên quan, kiến nghị giải tỏa từng bước việc cấm lưu thông các phương tiện vận tải.

Tiền Giang: Cho hoạt động trở lại, nhiều xe buýt vẫn nằm bến vì vắng khách

Kỳ Quan |

Tiền Giang nằm trong nhóm các tỉnh có nguy cơ thấp với dịch bệnh COVID-19, nên từ ngày 16.4 các hoạt động kinh doanh vận tải được phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên, hầu hết xe buýt vẫn chưa hoạt động lại vì không có khách.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xuống nhóm có nguy cơ, TPHCM vẫn cấm xe khách, xe buýt đến hết ngày 3.5

MINH QUÂN |

Trong khi xe khách, xe buýt tiếp tục bị cấm hoạt động đến ngày 3.5, thì xe taxi và xe hợp đồng, xe du lịch dưới 9 chỗ được phép hoạt động tại TPHCM từ ngày 23.4.

Kiến nghị cho xe buýt, taxi từng bước hoạt động trở lại

Minh Hạnh |

Ngày 21.4.2020. Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội (HTA) đã gửi văn bản kiến nghị lên Thành ủy – Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan có liên quan, kiến nghị giải tỏa từng bước việc cấm lưu thông các phương tiện vận tải.

Tiền Giang: Cho hoạt động trở lại, nhiều xe buýt vẫn nằm bến vì vắng khách

Kỳ Quan |

Tiền Giang nằm trong nhóm các tỉnh có nguy cơ thấp với dịch bệnh COVID-19, nên từ ngày 16.4 các hoạt động kinh doanh vận tải được phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên, hầu hết xe buýt vẫn chưa hoạt động lại vì không có khách.