Sạt lở đe dọa người dân TP Hồ Chí Minh

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Bước vào mùa mưa và triều cường, nhiều hộ dân đang sống trong phập phồng lo sợ bên những dòng sông, kênh, rạch bị sạt lở. Trong khi đó, các dự án chống sạt lở triển khai rất chậm hoặc đang "nằm trên giấy".

Tuyến kênh thoát nước Cầu Trắng chảy qua đường Tô Ngọc Vân là một trong 4 điểm sạt lở nguy hiểm trên địa bàn phường Linh Đông (Thành phố Thủ Đức). Hiện cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo để người dân không lại gần khu vực này.
Tuyến kênh thoát nước Cầu Trắng chảy qua đường Tô Ngọc Vân là một trong 4 điểm sạt lở trên địa bàn phường Linh Đông (Thành phố Thủ Đức). Hiện cơ quan chức năng đã treo biển cảnh báo để người dân không lại gần khu vực này.
Sau trận mưa lớn vào năm 2021, nước chảy xiết làm một nhà dân bị sạt lở, phần cừ bê tông bị sạt ra suối gây sụp lún nặng nề.
Trước đó, trong trận mưa lớn năm 2021, nước chảy xiết làm đoạn kè bê tông và một phần nhà dân bị sạt xuống kênh. Tuyến kênh này được xây dựng cách đây hơn 20 năm, có nhiệm vụ dẫn nước thải cho các phường trong khu vực.
Móng nhà dân bên bờ kênh bị xói mòn, hở hàm ếch, có thể sập xuống bất cư lúc nào. “Cứ mỗi lần mưa lớn, cống thoát nước lại hình thành dòng nước xoáy làm sạt lở nền nhà và nứt tường nhà. Rất mong được chính quyền địa phương gia cố lại bờ kênh để người dân ổn định cuộc sống” - Chị Lý Kim Dung (37 tuổi) chủ căn nhà 381C bị sạt lở trên đường Tô Ngọc Vân nói.
Móng nhà dân bên bờ kênh bị xói mòn, hở hàm ếch, có thể sập xuống bất cứ lúc nào. “Cứ mỗi lần mưa lớn, cống thoát nước lại hình thành dòng nước xoáy làm sạt lở nền nhà và nứt tường nhà. Rất mong được chính quyền địa phương gia cố lại bờ kênh để người dân ổn định cuộc sống” - Chị Lý Kim Dung (37 tuổi) chủ căn nhà 381C bị sạt lở trên đường Tô Ngọc Vân nói.
Dấu hiệu sạt lở đất vẫn chưa dừng lại, hiện nay chỉ còn hơn 1m đất nữa là sạt đến nhà dân.
Dấu hiệu sạt lở đất vẫn chưa dừng lại, hiện nay chỉ còn hơn 1m đất nữa là sạt đến nhà dân.
điểm sạt lở tạo thành hố rộng khoảng 3m, dài hơn 30m. Nhiều người thiếu ý thức đã thẳng tay vứt rác xuống đây. Toàn bộ không gian xung quanh điểm sạt lở bốc mùi hôi thối bất kể ngày đêm.
Điểm sạt lở tạo thành hố rộng khoảng 3 m, dài hơn 30 m. Nhiều người thiếu ý thức đã thẳng tay vứt rác xuống đây. Toàn bộ không gian xung quanh điểm sạt lở bốc mùi hôi thối bất kể ngày đêm. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan - Chủ tịch UBND phường Linh Đông cho biết phường đang lên kế hoạch khắc phục sự cố sạt lở tuyến kênh Cầu Trắng trong năm nay nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.
Tương tự, những năm qua, cuộc sống của người dân tại khu vực hai bờ rạch Giồng Ông Tố (nơi tiếp giáp của hai phường An Phú và Bình Trưng Tây thuộc Thành phố Thủ Đức) luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ, bởi hai bên bờ rạch này thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở.
Tương tự, những năm qua, cuộc sống của người dân tại khu vực hai bờ rạch Giồng Ông Tố (nơi tiếp giáp của hai phường An Phú và Bình Trưng Tây thuộc Thành phố Thủ Đức) luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ, bởi hai bên bờ rạch này thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở.
Hồi tháng 9.2021, một phần căn nhà khoảng 15m2 sát cầu Giồng Ông Tố bị sụp xuống rạch trong đêm, may mắn không gây thiệt hại về người.
Hồi tháng 9.2021, một phần căn nhà khoảng 15m2 sát cầu Giồng Ông Tố bị sụp xuống rạch trong đêm, may mắn không gây thiệt hại về người.
Đi dọc bờ rạch Giồng Ông Tố, hàng chục ngôi nhà khác cũng đang trong tình trạng liêu xiêu chếch ra phía bờ sông, có những căn nhà hoang tàn bị đổ sập một phần công trình lộ ra phần hở hàm ếch sâu, chiều dài hai bờ rạch bị sạt lở kéo dài khoảng 1 km.
Đi dọc bờ rạch Giồng Ông Tố, hàng chục ngôi nhà khác cũng đang trong tình trạng liêu xiêu chếch ra phía bờ sông, có những căn nhà hoang tàn bị đổ sập một phần công trình lộ ra phần hở hàm ếch sâu, chiều dài hai bờ rạch bị sạt lở kéo dài khoảng 1 km. Đáng nói, cách đây 4 năm, UBND TP Hồ Chí Minh đã phê duyệt dự án làm kè bảo vệ dài 77m mỗi bên mố cầu, tổng mức đầu tư hơn 46 tỉ đồng nhưng đến nay chưa triển khai.
Một căn nhà bên rạch Giồng Ông Tố bị sạt lở, nứt tường và nghiêng một phần sàn bêtông được chính quyền gắn biển cảnh báo. Toàn TP Hồ Chí Minh hiện có 32 vị trí sạt lở tại 7 quận, huyện với tổng chiều dài khoảng 18km, ảnh hưởng khoảng 1.328 hộ dân. Thành phố Thủ Đức là địa phương có nhiều vị trí sạt lở nhất với 8 điểm, trong đó có 2 vị trí đặc biệt nguy hiểm. Tiếp đến là huyện Nhà Bè và Cần Giờ đều cùng 7 vị trí; huyện Bình Chánh, Quận Bình Thạnh mỗi địa phương cũng có 4 vị trí sạt lở; còn lại là huyện Hóc Môn và Củ Chi cùng có 1 vị trí sạt lở.
Một căn nhà bên rạch Giồng Ông Tố bị sạt lở, nứt tường và nghiêng một phần sàn bêtông được chính quyền gắn biển cảnh báo. Toàn TP Hồ Chí Minh hiện có 32 vị trí sạt lở tại 7 quận, huyện với tổng chiều dài khoảng 18km, ảnh hưởng khoảng 1.328 hộ dân. Thành phố Thủ Đức là địa phương có nhiều vị trí sạt lở nhất với 8 điểm, trong đó có 2 vị trí đặc biệt nguy hiểm. Tiếp đến là huyện Nhà Bè và Cần Giờ đều cùng 7 vị trí; huyện Bình Chánh, Quận Bình Thạnh mỗi địa phương cũng có 4 vị trí sạt lở; còn lại là huyện Hóc Môn và Củ Chi cùng có 1 vị trí sạt lở.
Trong bối cảnh thành phố bước vào mùa mưa và triều cường, mới đâu UBND TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu Thành phố Thủ Đức, các quận huyện và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án chống sạt lở để chủ động ứng phó và hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.
Trong bối cảnh thành phố bước vào mùa mưa và triều cường, UBND TP Hồ Chí Minh vừa yêu cầu Thành phố Thủ Đức, các quận huyện và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án chống sạt lở để chủ động ứng phó và hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TP Hồ Chí Minh sắp bước vào mùa ngập mới, nhiều dự án ì ạch

MINH QUÂN |

Dù chưa bước vào mùa mưa nhưng cơn mưa tối ngày 15.4 khiến nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh ngập nặng, người dân phải bì bõm lội nước. Đây là dấu hiệu cảnh báo người dân thành phố sắp bước vào "mùa ngập" mới.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều tuyến đường ngập như sông sau cơn mưa vàng giải nhiệt

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Cơn mưa lớn tối 15.4, khiến nhiều tuyến đường như: Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ, Nguyễn Văn Khối... ngập như sông. Người dân bì bõm lội nước để về nhà trong đêm.

TPHCM cần 1.900 tỉ đồng để xóa 13 điểm ngập nước

MINH QUÂN |

TPHCM cần khoảng 1.900 tỉ đồng để triển khai 9 dự án cải tạo hệ thống thoát nước chống ngập cho 13 tuyến đường trục chính thường xuyên ngập nước do mưa.

Mở thêm 3 tuyến phố đi bộ, Hà Nội đừng chỉ mở để chợ hoá đường phố

NHÓM PV |

KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, hoàn toàn ủng hộ chủ trương mở thêm các tuyến phố đi bộ của Thủ đô. Tuy nhiên, để tránh vấp phải những thất bại từ các tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông, Trịnh Công Sơn…, ông Ánh kỳ vọng thành phố sẽ không "chợ hoá" các đường phố.

Khó book vé máy bay cận nghỉ lễ, hành khách chọn tàu hỏa đi đường dài

Ngọc Thùy |

Không book được vé máy bay thời điểm cận nghỉ lễ, chị Trang đành chọn tàu hỏa để di chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Dù chỉ là phương án thay thế ngoài kế hoạch, nhưng chị Trang lại tỏ ra bất ngờ với dịch vụ và vệ sinh trên tàu.

Đoạn video dậy sóng ghi cảnh nữ sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh

HƯNG THƠ |

Lãnh đạo UBND huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vụ nữ sinh bị các bạn nữ khác đánh đập, làm nhục trong nhà vệ sinh rồi quay lại và lan truyền trên mạng xã hội xảy ra tại địa bàn huyện.

Tuyên phạt cựu Chủ tịch Hạ Long Phạm Hồng Hà 15 năm tù giam

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Kết thúc phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm 28 bị can trong vụ án tại Công ty CP Quản lý đường sông 3 chiều nay (25.4), HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Hồng Hà - cựu Chủ tịch UBND TP.Hạ Long, cựu Trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long - 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng khẳng định Samten Hills Đà Lạt không được phép sinh hoạt tôn giáo

Hữu Long |

Lâm Đồng - Xung quanh dự án Samten Hills Đà Lạt hiện còn nhiều tranh cãi về việc đây có phải là "chùa Ấn Độ", "chùa Tây Tạng" hay không. Riêng cơ quan quản lý nhà nước thì khẳng định nơi này chỉ là điểm du lịch tâm linh, không được phép sinh hoạt tôn giáo.

TP Hồ Chí Minh sắp bước vào mùa ngập mới, nhiều dự án ì ạch

MINH QUÂN |

Dù chưa bước vào mùa mưa nhưng cơn mưa tối ngày 15.4 khiến nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh ngập nặng, người dân phải bì bõm lội nước. Đây là dấu hiệu cảnh báo người dân thành phố sắp bước vào "mùa ngập" mới.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều tuyến đường ngập như sông sau cơn mưa vàng giải nhiệt

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Cơn mưa lớn tối 15.4, khiến nhiều tuyến đường như: Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ, Nguyễn Văn Khối... ngập như sông. Người dân bì bõm lội nước để về nhà trong đêm.

TPHCM cần 1.900 tỉ đồng để xóa 13 điểm ngập nước

MINH QUÂN |

TPHCM cần khoảng 1.900 tỉ đồng để triển khai 9 dự án cải tạo hệ thống thoát nước chống ngập cho 13 tuyến đường trục chính thường xuyên ngập nước do mưa.