Sát lễ Valentine 2018: Đội giá 10 lần, hoa hồng vẫn không có mà bán

Trang Phú |

Năm nay, do dịp lễ tình yêu ( Valentine) trùng với tết Nguyên đán Mậu Tuất nên giá hoa nói chung và đặc biệt là hoa hồng "đội giá lên trời". Giá cao gấp 5-10 lần nhưng hoa hồng tại các chợ đầu mối vẫn có nguy cơ "cháy hàng".

Tại chợ hoa đầu mối Quảng An, Hà Nội, những gian hàng bán hoa hồng chật kín người mua. Ngày mai là 29 tết Nguyên đán đồng thời cũng là ngày Lễ tình nhân nên hoa hồng trở thành mặt hàng được “săn tìm“.
Tại chợ hoa đầu mối Quảng An, Hà Nội, những gian hàng bán hoa hồng chật kín người mua. Ngày mai là 29 tết Nguyên đán đồng thời cũng là ngày Lễ tình nhân nên hoa hồng trở thành mặt hàng được "săn tìm".
 
Vì nhu cầu lớn nên giá hoa hồng tăng "đột biến". Nếu ngày hôm qua (27 tết), giá bán lẻ hoa là khoảng 35-40.000/bông hồng đẹp thì hôm nay (28 tết), giá "đội" gần gấp đôi: 60.000/bông. Mức giá này gấp từ 7-10 lần so với ngày thường.
Giá cao là vậy nhưng những quầy bán hoa hồng vẫn rất chạy hàng.
Giá cao là vậy nhưng những quầy bán hoa hồng vẫn rất chạy hàng. Nhiều tiểu thương tất bật từ sáng sớm để gói hoa cho khách. So với ngày thường, hôm nay, lượng hoa bán buôn nhiều hơn 3-5 lần, bán lẻ tăng gấp 2-3 lần.
Nhiều tiểu thương “cháy hàng” sớm. Chị Hà - một tiểu thương cho biết: “Đến 10h sáng là chị chỉ còn 1 thùng cho khách đặt trước. Hôm nay lấy hàng gấp 4 ngày thường vẫn hết nhẵn. Khách mua lẻ phải là khách quen chị mới bán. Giá cao họ vẫn tranh nhau.”
Nhiều tiểu thương “cháy hàng” sớm. Chị Hà - một tiểu thương cho biết: “Đến 10h sáng là chị chỉ còn 1 thùng cho khách đặt trước. Hôm nay lấy hàng gấp 4 ngày thường vẫn hết nhẵn. Khách mua lẻ phải là khách quen chị mới bán. Giá cao họ vẫn tranh nhau.”
Các loại hoa hồng nhập có giá “kỉ lục” lên đến hàng trăm ngàn/bông. Đây được xem là món quà đẹp để các cặp đôi dành tặng nhau trong ngày lễ tình nhân.
Các loại hoa hồng nhập có giá “kỉ lục” lên đến hàng trăm ngàn/bông. Đây được xem là món quà đẹp, sang trọng để các cặp đôi dành tặng nhau trong ngày lễ tình nhân.
Tuy đắt đỏ, người tiêu dùng vẫn “rút hầu bao” chọn mua những bó hồng đẹp vì đây là loại hoa không thể thiếu trong dịp tết Nguyên đán và
Tuy đắt đỏ, người tiêu dùng vẫn “rút hầu bao” chọn mua những bó hồng đẹp vì đây là loại hoa không thể thiếu trong dịp tết Nguyên đán và đặc biệt là ngày lễ tình nhân. Nhiều người chia sẻ: Ở chợ đầu mối đắt vậy nhưng giá chỉ bằng phân nửa các cửa hàng hoa khác. Đồng thời, họ có nhiều loại hoa hồng để lựa chọn.
Khong chỉ hoa hồng, mà ngày hôm nay các loại hoa tươi khác như thược dược, ly ly, cát tường, phi yến...cũng tăng giá mạnh.
Không chỉ hoa hồng, mà ngày hôm nay, các loại hoa tươi khác như thược dược, ly ly, cát tường, phi yến... cũng tăng giá mạnh. Nhà vườn không còn hàng để cung ứng cho thị trường hoa tết. 
 
Sắc hoa theo người dân đi khắp phố phường mang không khí tết tràn ngập thủ đô. 
Trang Phú
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.