Sắp hết hạn cách ly, người dân Sơn Lôi nhận 800 nghìn/người sau 21 ngày

NHóm PV |

Hôm nay (3.3), người dân xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc phấn khởi đi nhận tiền hỗ trợ sau 21 ngày cách ly phòng dịch COVID-19. Theo đó, tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ người dân khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi khi thực hiện cách ly với mức 40 nghìn đồng/người/ngày với trường hợp tại nhà; 60 nghìn đồng/người/ngày đối tượng cách ly ở Trung tâm y tế trên địa bàn.

 
Từ 0 giờ ngày 4.3, sau khi hết thời gian cách ly và không có trường hợp nào phát sinh, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ dỡ 12 chốt kiểm soát dịch Covid-19, đồng thời “dỡ lệnh” cách ly xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên). Ảnh: Sơn Tùng.
Hôm nay 3.3, dù chỉ còn chưa đầy chục giờ đồng hồ sẽ “dỡ lệnh” cách ly nhưng 12 chốt kiểm soát, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn hỗ trợ tối đa địa xã Sơn Lôi, duy trì lực lượng giám sát và tuyên truyền cho người dân phòng chống dịch Covid-19.
Hôm nay 3.3, dù chỉ còn chưa đầy chục giờ đồng hồ sẽ “dỡ lệnh” cách ly nhưng 12 chốt kiểm soát, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn hỗ trợ tối đa địa xã Sơn Lôi, duy trì lực lượng giám sát và tuyên truyền cho người dân phòng chống dịch Covid-19.
 
Người dân vẫn chấp hành "nội bất xuất ngoại bất nhập" đến giờ chót.
 
Đầu giờ chiều nay, người dân xếp hàng đến nhà văn hoá các thôn, xóm nhận tiền hỗ trợ từ tỉnh Vĩnh Phúc sau 21 ngày cách ly.
 
Theo đó, trong thời gian khoanh vùng, cách ly, tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ người dân khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi khi thực hiện cách ly với mức 40 nghìn đồng/người/ngày với trường hợp tại nhà; 60 nghìn đồng/người/ngày đối tượng cách ly ở Trung tâm y tế trên địa bàn.
 
Bà Nguyễn Thị Liên (trú thôn Nhân Nghĩa, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) hồ hởi: "Gia đình tôi có 8 nhân khẩu, nay sau 20 ngày cách ly được nhận 6 triệu 400 nghìn đồng từ chính quyền. Chúng tôi rất biết ơn chính quyền địa phương, nhà hảo tâm đã giúp đỡ xã Sơn Lôi qua cơn dịch bệnh. Chúng tôi được phát khẩu trang, thức ăn, mì tôm, nước rửa tay. Sau 20 ngày cách ly, thật sự chúng tôi cảm ơn chính quyền đã giúp ngăn chặn bệnh lây lan cộng đồng. Kể cả đã hết lệnh cách ly nhưng dân chúng chúng tôi đều đồng lòng chấp hành nội quy đeo khẩu trang, vẫn sẽ phòng là chính không thể chủ quan".
Bà Nguyễn Thị Chi (72 tuổi, thôn Nhân Nghĩa, xã Sơn Lôi) chia sẻ khi có dịch dân làng hốt hoảng, bệnh tật lây lan tràn sang chưa có cách giải quyết. “21 ngày cách ly, xã tôi đã không có thêm người, giờ lại được nhận tiền hỗ trợ thời gian cách ly chúng tôi rất phấn khởi. Nhưng nhìn lại các nước trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, chúng tôi vẫn phải đề phòng” - dù đã ở độ tuổi thất thập nhưng bà Chi vẫn cập nhật diễn biến dịch bệnh hàng ngày để phòng dịch COVID-19.
Bà Nguyễn Thị Chi (72 tuổi, thôn Nhân Nghĩa, xã Sơn Lôi) chia sẻ khi có dịch dân làng hốt hoảng, bệnh tật lây lan tràn sang chưa có cách giải quyết. “21 ngày cách ly, xã tôi đã không có thêm người mắc bệnh, giờ lại được nhận tiền hỗ trợ thời gian cách ly chúng tôi rất phấn khởi. Nhưng nhìn lại các nước trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, chúng tôi vẫn phải đề phòng” - dù đã ở độ tuổi thất thập nhưng bà Chi vẫn cập nhật diễn biến dịch bệnh hàng ngày để phòng dịch COVID-19.
 
Người dân đều đồng lòng chống dịch kể cả hết thời gian cách ly theo quy định.
 
Các gia đình đều phấn khởi khi lệnh cách ly sắp được tháo bỏ vào 0h đêm nay.
 
 
Người dân từ già đến trẻ đều đeo khẩu trang, tuân thủ quy định, trật tự xếp hàng nhận tiền hỗ trợ sau 21 ngày cách ly.

NHóm PV
TIN LIÊN QUAN

Gần 5.000 ca nhiễm COVID-19, Hàn Quốc triển khai báo động khẩn 24 giờ

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc tuyên bố tập trung cao độ với "trận chiến" chống COVID-19 và tất cả các cơ quan, tổ chức thuộc Chính phủ đều được đặt trong tình trạng "báo động khẩn 24 giờ".

6 nước có người nhiễm COVID-19, Châu Phi chuẩn bị ứng phó dịch bệnh

Phương Linh |

Tính tới 3.3, tổng số 11 ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận ở 6 nước châu Phi. Trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh, các quốc gia Châu Phi đã triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị sẵn sàng ứng phó.

Bệnh nhân COVID-19 nguy kịch được cứu sống nhờ liệu pháp mới

Thanh Hà |

Một ca nhiễm COVID-19 nặng ở Trung Quốc đã hồi phục đáng kinh ngạc sau khi được điều trị bằng tế bào gốc, theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Trung Quốc.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Gần 5.000 ca nhiễm COVID-19, Hàn Quốc triển khai báo động khẩn 24 giờ

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc tuyên bố tập trung cao độ với "trận chiến" chống COVID-19 và tất cả các cơ quan, tổ chức thuộc Chính phủ đều được đặt trong tình trạng "báo động khẩn 24 giờ".

6 nước có người nhiễm COVID-19, Châu Phi chuẩn bị ứng phó dịch bệnh

Phương Linh |

Tính tới 3.3, tổng số 11 ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận ở 6 nước châu Phi. Trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh, các quốc gia Châu Phi đã triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị sẵn sàng ứng phó.

Bệnh nhân COVID-19 nguy kịch được cứu sống nhờ liệu pháp mới

Thanh Hà |

Một ca nhiễm COVID-19 nặng ở Trung Quốc đã hồi phục đáng kinh ngạc sau khi được điều trị bằng tế bào gốc, theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Trung Quốc.