Sáng 21.8, người dân TPHCM xếp hàng dài chờ mua thuốc

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Sáng 21.8, nhiều nhà thuốc tây tại TPHCM trở nên đông đúc khi lượng khách đến mua tăng đột biến so với ngày thường.

Sau khi TP.HCM thông báo siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, theo tinh thần “ai ở đâu, ở yên đó“, sáng 21.8, trên nhiều tuyến đường trước các nhà thuốc, có khá đông người xếp hàng chờ mua.
Sau khi TP.HCM thông báo siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, theo tinh thần “ai ở đâu, ở yên đó“, sáng 21.8, trên nhiều tuyến đường trước các nhà thuốc, có khá đông người xếp hàng chờ mua.
Ghi nhận tại nhà thuốc Long Châu, hàng dài người dân chờ đến lượt mua thuốc.
Ghi nhận tại một nhà thuôc trên đường Hoàng Diệu, Quận 4, hàng dài người dân xếp hàng chờ đến lượt mua thuốc.
Các nhà thuốc quanh Bệnh viện 7A (Quận 5) cũng ghi nhận hình ảnh tương tự.
Các nhà thuốc quanh Bệnh viện 7A (Quận 5) cũng ghi nhận hình ảnh tương tự. Vỉa hè chật hẹp, người dân tràn ra cả lòng đường xếp hàng, xe cộ cũng để dưới đường. Mặc dù các nhân viên bảo vệ của quầy thuốc có hướng dẫn nhưng do số lượng quá đông nên vẫn tạo nên khó khăn nhất định.
Đông người tụ tập tại một nhà thuốc tên đường Nguyễn Chí Thanh (Quận 5) khiến việc giữ khoản cách không được đảm bảo.
Đông người tụ tập tại một nhà thuốc tên đường Nguyễn Chí Thanh (Quận 5) khiến việc giữ khoảng cách không được đảm bảo.
“Nghe tin TPHCM chuẩn bị siết chặt hơn các biện pháp phòng dịch nên tôi tranh thủ đi mua ít thuốc huyết áp vì bản thân phải uống thuốc mỗi ngày. Hôm nay nhà thuốc khá đông nên tôi phải xếp hàng hơn 15 phút mới đến lượt mua“, chị Hồng Hạnh (ngụ Quận 8) cho biết.
“Nghe tin TPHCM chuẩn bị siết chặt hơn các biện pháp phòng dịch nên tôi tranh thủ đi mua ít thuốc huyết áp vì bản thân phải uống thuốc mỗi ngày. Hôm nay nhà thuốc khá đông nên tôi phải xếp hàng hơn 15 phút mới đến lượt mua“, chị Hồng Hạnh (ngụ Quận 8) cho biết.
Tại các nhà thuốc trên đường Hoà Hảo, lực lượng chức năng phải xuất hiện để đảm bảo trật tự. Người dân liên tục được nhắc nhở phải giữ khoản cách trong lúc xếp hàng chờ mua thuốc.
Tại các nhà thuốc trên đường Hoà Hảo, lực lượng chức năng phải xuất hiện để đảm bảo trật tự. Người dân liên tục được nhắc nhở phải giữ khoản cách trong lúc xếp hàng chờ mua thuốc.
Tại các nhà thuốc trên đường Hoà Hảo (Quận 10), lực lượng chức năng liên tục phát loa nhắc nhở người dân hạn chế việc tụ tập đông người để tránh lây lan dịch COVID-19.
Nhân viên, dược sĩ trong nhà thuốc phải làm việc liên tục
Nhân viên, dược sĩ trong nhà thuốc phải làm việc liên tục và chỉ đến nhận thuốc khi có thông báo từ nhân viên.
Nhân viên, dược sĩ trong nhà thuốc phải làm việc liên tục. Người dân chỉ đến nhận thuốc khi có thông báo từ nhân viên.
Tại những nhà thuốc quy mô nhỏ hơn cũng đông nghịt người. Đa số người dân đều chọn mua huốc cảm, Vitamin C để dành, thủ sẵn ở nhà.
Tại những nhà thuốc quy mô nhỏ hơn cũng đông nghịt người. Đa số người dân đều chọn mua thuốc cảm, Vitamin C để dành, thủ sẵn ở nhà trong những ngày TPHCM siết chặt các biện pháp phòng dịch.
Thanh Vũ - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Xe cộ ùn ùn ra đường như chưa hề có dịch

Nhóm PV |

Từ sáng đến trưa 21.8, nhiều tuyến đường tại TPHCM đông đúc phương tiện di chuyển, ghi nhận tại nhiều thời điểm trên một đoạn đường có gần trăm người cùng di chuyển.

Người dân phải chờ gần 3 tiếng đồng hồ để mua sắm tại siêu thị ở TPHCM

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 21.8, nhiều người dân ở TPHCM tiếp tục đổ xô tới các siêu thị để mua hàng tích trữ sau khi UBND thành phố quyết định tăng cường biện pháp chống COVID-19 từ 0h ngày 23.8.

Cục Cảnh sát giao thông tăng cường 37 cán bộ vào TPHCM chống dịch

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã tăng cường cán bộ vào TPHCM làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

TPHCM: Xe cộ ùn ùn ra đường như chưa hề có dịch

Nhóm PV |

Từ sáng đến trưa 21.8, nhiều tuyến đường tại TPHCM đông đúc phương tiện di chuyển, ghi nhận tại nhiều thời điểm trên một đoạn đường có gần trăm người cùng di chuyển.

Người dân phải chờ gần 3 tiếng đồng hồ để mua sắm tại siêu thị ở TPHCM

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 21.8, nhiều người dân ở TPHCM tiếp tục đổ xô tới các siêu thị để mua hàng tích trữ sau khi UBND thành phố quyết định tăng cường biện pháp chống COVID-19 từ 0h ngày 23.8.

Cục Cảnh sát giao thông tăng cường 37 cán bộ vào TPHCM chống dịch

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã tăng cường cán bộ vào TPHCM làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh COVID-19.