San nền, dựng nhà cho người dân sau bão lũ kinh hoàng ở Mù Cang Chải

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng các lực lượng tình nguyện đã tham gia hỗ trợ khôi phục trạm y tế, trường học và giúp người dân san nền, làm lại nhà sau bão lũ ở Mù Cang Chải.

Ngày 19.8, ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã đi kiểm tra kết quả ban đầu công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Mù Cang Chải.
Ngày 19.8, ông Đỗ Đức Duy (thứ 3 từ phải sang), Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã đi kiểm tra kết quả ban đầu công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Mù Cang Chải. Ảnh: Bảo Nguyên
Tại xã Hồ Bốn, nơi bị thiệt hại nặng nhất trong trận mưa lũ vừa qua ở huyện Mù Cang Chải đang được các lực lượng khắc phục, sửa chữa các hạng mục công trình thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS xã Hồ Bốn; Trạm Y tế xã Hồ Bốn; Bộ phận Phục vụ Hành chính công và Trụ sở UBND xã Hồ Bốn. (Ảnh chụp ngày 19.8.2023)
Tại xã Hồ Bốn, nơi bị thiệt hại nặng nhất trong trận mưa lũ vừa qua ở huyện Mù Cang Chải đang được các lực lượng khắc phục, sửa chữa các hạng mục công trình thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS xã Hồ Bốn; Trạm Y tế xã Hồ Bốn; Bộ phận Phục vụ Hành chính công và Trụ sở UBND xã Hồ Bốn. Ảnh: Bảo Nguyên
 Đoàn công tác kiểm tra việc tái định cư tại chỗ, tái định cư xen ghép, tái định cư tập trung); việc sửa chữa nhà ở cho người dân bị hư hỏng nặng do thiên tai.
Đoàn công tác kiểm tra việc tái định cư tại chỗ, tái định cư xen ghép, tái định cư tập trung); việc sửa chữa nhà ở cho người dân bị hư hỏng nặng do thiên tai. Ảnh: Bảo Nguyên
Ngoài các lực lượng tham gia hỗ trợ khắc phục nhà cửa cho người dân sau lũ, tại Mù Cang Chải có hơn 230 cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn 174 thuộc Sư đoàn 316. Không chỉ giúp khôi phục trạm y tế sau lũ, các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 174 giúp nhiều gia đình san nền, làm lại nhà và di dời đến nơi ở mới.
Ngoài các lực lượng tham gia hỗ trợ khắc phục nhà cửa cho người dân sau lũ, tại Mù Cang Chải có hơn 230 cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn 174 thuộc Sư đoàn 316 giúp nhiều gia đình san nền, làm lại nhà và di dời đến nơi ở mới. Ảnh: Bảo Nguyên
Nhờ sự chung tay, góp sức của các cấp, các ngành, huyện Mù Cang Chải đã tìm được mặt bằng cho 12 hộ dân xã Lao Chải và một số hộ ở xã Hồ Bốn, Khao Mang. Công tác giải phóng mặt bằng đang được gấp rút triển khai để các hộ dân mất nhà sớm được ổn định cuộc sống.
Nhờ sự chung tay, góp sức của các cấp, các ngành, huyện Mù Cang Chải đã tìm được mặt bằng cho 12 hộ dân xã Lao Chải và một số hộ ở xã Hồ Bốn, Khao Mang. Công tác giải phóng mặt bằng đang được gấp rút triển khai để các hộ dân mất nhà sớm được ổn định cuộc sống. Ảnh: Bảo Nguyên

Lũ quét bất ngờ ập đến ở Mù Cang Chải ngày 5.8 khiến 3 người dân tử nạn, 246 căn nhà bị thiệt hại, trong đó 58 nhà bị sập, trôi hoàn toàn, 136 nhà hư hỏng nặng, 52 hộ dân phải di dời khẩn cấp...

Nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế, thiệt hại nặng, hàng trăm ha hoa màu bị vùi lấp không có khả năng khắc phục, hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi...

Tổng thiệt hại lên đến 400 tỉ đồng.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Vận chuyển thiết bị y tế từ Hà Nội về rốn lũ Mù Cang Chải phục vụ người dân

Bảo Nguyên |

Trong ngày hôm nay (13.8), nhiều thiết bị y tế sẽ được chuyển đến Yên Bái để đưa đến Trạm Y tế xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân.

Tiếp tế cho người dân bị cô lập sau lũ quét ở Mù Cang Chải

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Hàng trăm dân quân tự vệ và tình nguyện viên đã có mặt tại Mù Cang Chải để tiếp tế, cứu trợ người dân vùng “rốn lũ”.

Nỗ lực thông đường, tiếp cận người dân bị cô lập sau lũ quét ở Mù Cang Chải

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Sau nhiều nỗ lực dọn dẹp quốc lộ 32, đất đá lại tiếp tục sạt xuống khiến việc thông đường đến Mù Cang Chải gặp nhiều khó khăn.

Tiền vệ Đức Việt: Đội hình U23 Việt Nam sẽ sớm hoà hợp trong lối chơi

MINH PHONG |

Tiền vệ Nguyễn Đức Việt cho biết, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ nhanh chóng hoà hợp với lối chơi, cách vận hành chiến thuật để có màn trình diễn tốt hơn.

Nghi phạm hôn mê sâu sau 2 ngày bị tạm giữ ở Hải Phòng

Mai Chi |

Một người đàn ông sau 2 ngày bị Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp, đã phải nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu.

TPHCM sắp có 14km đường hoa dọc đường sắt Bắc – Nam

MINH QUÂN |

TPHCM phối hợp ngành đường sắt tổ chức trồng hoa dọc 14km đường sắt Bắc – Nam đi qua địa bàn, hưởng ứng kế hoạch hình thành con đường hoa dài nhất Việt Nam.

Thanh Hóa yêu cầu làm rõ vụ nhiều nhà dân bị nứt sau khi thi công cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ việc hàng trăm hộ dân ở nhiều xã của huyện Đông Sơn bị nứt nhà sau khi thi công tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, làm rõ.

Cách Việt Á thâu tóm và tự đánh bóng kit test xét nghiệm

Việt Dũng |

Phan Quốc Việt sau khi biến đề tài test xét nghiệm của Nhà nước thành của Công ty Việt Á, còn được quan chức Bộ Khoa học và Công nghệ quảng cáo rầm rộ, đánh bóng với thành quả “Bộ sản phẩm xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam được WHO công nhận”.

Vận chuyển thiết bị y tế từ Hà Nội về rốn lũ Mù Cang Chải phục vụ người dân

Bảo Nguyên |

Trong ngày hôm nay (13.8), nhiều thiết bị y tế sẽ được chuyển đến Yên Bái để đưa đến Trạm Y tế xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân.

Tiếp tế cho người dân bị cô lập sau lũ quét ở Mù Cang Chải

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Hàng trăm dân quân tự vệ và tình nguyện viên đã có mặt tại Mù Cang Chải để tiếp tế, cứu trợ người dân vùng “rốn lũ”.

Nỗ lực thông đường, tiếp cận người dân bị cô lập sau lũ quét ở Mù Cang Chải

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Sau nhiều nỗ lực dọn dẹp quốc lộ 32, đất đá lại tiếp tục sạt xuống khiến việc thông đường đến Mù Cang Chải gặp nhiều khó khăn.