Sân bay Tân Sơn Nhất thưa thớt lạ thường ngày cuối tuần

KHÁNH LINH - HOÀI ANH |

"So với ngày lễ 30.4-1.5, tôi thấy sân bay hôm nay vắng hơn phải khoảng 20-30 lần", ông Bùi Mạnh Cường - hành khách thực hiện chuyến bay công tác ở sân bay Tân Sơn Nhất chia sẻ với PV Báo Lao Động.
Sau khi Việt Nam liên tiếp xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vắng vẻ do người dân hạn chế di chuyển. Tại sân bay không còn hình ảnh đông đúc, hành khách “rồng rắn lên mây” và các chuyến bay tăng vọt như dịp lễ 30.4, 1.5.
Sau khi Việt Nam liên tiếp xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vắng vẻ do người dân hạn chế di chuyển. Tại sân bay không còn hình ảnh đông đúc, hành khách “rồng rắn lên mây” và các chuyến bay tăng vọt như dịp lễ 30.4, 1.5.
Tại các khu vực quầy check-in của các hãng bay cũng không có nhiều người thực hiện làm thủ tục do một số bộ phận hành khách đã thực hiện check-in trực tuyến và khai báo y tế từ khi ở nhà.
Tại các khu vực quầy check-in của các hãng bay cũng không có nhiều người thực hiện làm thủ tục do một số bộ phận hành khách đã thực hiện check-in trực tuyến và khai báo y tế từ khi ở nhà.
Khu vực qua cổng kiểm tra an ninh gần như không phải chờ xếp hàng vì chỉ có khoảng 10-20 hành khách mỗi lượt.
Khu vực qua cổng kiểm tra an ninh gần như không phải chờ xếp hàng vì chỉ có khoảng 10-20 hành khách mỗi lượt.
Cảnh tượng tại sân bay hôm nay trái ngược hoàn toàn so với thời điểm cách đây đúng 1 tuần, khi người dân còn trong dịp nghỉ lễ. “So với ngày lễ 30.4-1.5, tôi thấy sân bay hôm nay vắng hơn phải khoảng 20-30 lần“, ông Bùi Mạnh Cường - hành khách thực hiện chuyến bay công tác ở sân bay Tân Sơn Nhất chia sẻ với PV Báo Lao Động.
Hình ảnh tại sân bay hôm nay trái ngược hoàn toàn so với thời điểm cách đây đúng 1 tuần, khi người dân còn trong dịp nghỉ lễ. “So với ngày lễ 30.4-1.5, tôi thấy sân bay hôm nay vắng hơn phải khoảng 20-30 lần“, ông Bùi Mạnh Cường - hành khách thực hiện chuyến bay công tác ở sân bay Tân Sơn Nhất chia sẻ với PV Báo Lao Động.
Nhiều gia đình còn cẩn thận mặc đồ bảo hộ khi tới sân bay để đảm bảo giữ an toàn phòng, chống dịch.
Nhiều gia đình đã cẩn thận mặc đồ bảo hộ khi tới sân bay để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.
Người dân cũng tăng cao ý thức rửa tay sát khuẩn từ khu vực cửa vào cho tới lối lên cửa an ninh.
Người dân cũng tăng cao ý thức rửa tay sát khuẩn từ khu vực cửa vào cho tới lối lên cửa an ninh.
Tuy nhiên, không vì sân bay vắng vẻ mà các thủ tục phòng chống dịch bị lơ là. Cán bộ nhân viên an ninh sân bay cùng phối hợp với các hãng hàng không vẫn tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ hành khách đảm bảo phòng dịch. Ngay từ cửa ra vào sảnh chờ, hệ thống máy camera đo thân nhiệt được đội an ninh sử dụng để kiểm soát vòng đầu. Nếu bất cứ hành khách nào có dấu hiệu thân nhiệt cao, máy sẽ phát ra báo động.
Tuy nhiên, không vì sân bay vắng vẻ mà các thủ tục phòng chống dịch bị lơ là. Cán bộ nhân viên an ninh sân bay cùng phối hợp với các hãng hàng không vẫn tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ hành khách đảm bảo phòng dịch. Ngay từ cửa ra vào sảnh chờ, hệ thống máy camera đo thân nhiệt được đội an ninh sử dụng để kiểm soát vòng đầu. Nếu bất cứ hành khách nào có dấu hiệu thân nhiệt cao, máy sẽ phát ra báo động.
Xe cộ và người đi từ khu vực bãi xe vào trong sân bay làm thủ tục cũng thưa thớt, vắng vẻ.
Xe và người đi từ khu vực bãi xe vào trong sân bay làm thủ tục cũng thưa thớt, vắng vẻ.
Trước đó, từ chiều 5.5, HCDC và Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp tiến hành lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 mỗi ngày đối với 500 hành khách ngẫu nhiên tại ga đến nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất. Tính từ 29.4 đến sáng ngày 9.5, hiện TPHCM có 1 ca dương tính trong cộng đồng.
Trước đó, từ chiều 5.5, HCDC và Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp tiến hành lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 mỗi ngày đối với 500 hành khách ngẫu nhiên tại ga đến nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất. Tính từ 29.4 đến sáng ngày 9.5, hiện TPHCM có 1 ca dương tính trong cộng đồng.

KHÁNH LINH - HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm hành khách sẽ xét nghiệm COVID-19 tại Tân Sơn Nhất mỗi ngày

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cùng phối hợp tổ chức lấy 500 mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 mỗi ngày tại khu vực ga đến quốc nội để tăng cường công tác kiểm soát dịch trong cộng đồng.

Khai báo y tế ở Tân Sơn Nhất: Hành khách phải vượt qua nhiều "cửa" kiểm tra

KHÁNH LINH - HOÀI ANH |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những dấu hiệu bùng phát mạnh ở một số nước, Việt Nam đang tăng cường siết chặt việc kiểm soát khai báo y tế nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các điểm tập trung đông người. Đặc biệt, tại sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp lễ sắp tới, hành khách phải qua nhiều cửa kiểm tra khai báo y tế trước khi lên máy bay.

Sân bay Tân Sơn Nhất: Lắp thêm máy soi, 2 cửa ra máy bay để giảm ùn tắc

HOÀI ANH - KHÁNH LINH |

Để giảm thiểu ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất không chỉ trong dịp lễ 30.4-1.5 mà còn là cao điểm du lịch hè, ông Nguyễn Nam Tiến - Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, lắp thêm máy soi chiếu chỉ là một trong những biện pháp đầu tiên được thực hiện, lãnh đạo Cảng vẫn đang tiếp tục triển khai thêm nhiều phương án khác để đảm bảo phục vụ hành khách một cách tốt nhất trong điều kiện cơ sở vật chất như hiện nay.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hàng trăm hành khách sẽ xét nghiệm COVID-19 tại Tân Sơn Nhất mỗi ngày

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cùng phối hợp tổ chức lấy 500 mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 mỗi ngày tại khu vực ga đến quốc nội để tăng cường công tác kiểm soát dịch trong cộng đồng.

Khai báo y tế ở Tân Sơn Nhất: Hành khách phải vượt qua nhiều "cửa" kiểm tra

KHÁNH LINH - HOÀI ANH |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những dấu hiệu bùng phát mạnh ở một số nước, Việt Nam đang tăng cường siết chặt việc kiểm soát khai báo y tế nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các điểm tập trung đông người. Đặc biệt, tại sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp lễ sắp tới, hành khách phải qua nhiều cửa kiểm tra khai báo y tế trước khi lên máy bay.

Sân bay Tân Sơn Nhất: Lắp thêm máy soi, 2 cửa ra máy bay để giảm ùn tắc

HOÀI ANH - KHÁNH LINH |

Để giảm thiểu ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất không chỉ trong dịp lễ 30.4-1.5 mà còn là cao điểm du lịch hè, ông Nguyễn Nam Tiến - Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, lắp thêm máy soi chiếu chỉ là một trong những biện pháp đầu tiên được thực hiện, lãnh đạo Cảng vẫn đang tiếp tục triển khai thêm nhiều phương án khác để đảm bảo phục vụ hành khách một cách tốt nhất trong điều kiện cơ sở vật chất như hiện nay.