Sân bay Tân Sơn Nhất: Khách vác đồ, đội nắng đi bộ ra đường đón xe

Chân Phúc |

Với việc phân làn xe đưa, đón khách mới ở sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều hành khách đã lỉnh kỉnh hành lý, lội bộ giữa thời tiết nắng nóng để ra đường đón xe công nghệ.
Theo phương án phân luồng mới ở sân bay Tân Sơn Nhất, từ ngày 14.11, ở làn A chỉ dành cho phương tiện đưa khách đi máy bay; làn B, làn C dành cho các phương tiện đón khách (trừ xe taxi, xe kinh doanh vận tải); làn D chỉ dành cho xe taxi, xe kinh doanh vận tải đón khách có ký hợp đồng nhượng quyền. Các hãng công nghệ như BeCar, GrabCar phải lên tầng 3, 4 và 5 trong nhà xe TCP để đón khách. Với việc phần làn này, nếu hành khách muốn đón xe taxi công nghệ thì phải di chuyển lên tầng 3, 4 hoặc 5 ở nhà giữ xe thay vì có thể đón xe taxi công nghệ ngay trước sảnh như thời gian trước.
Cho rằng việc di chuyển đến điểm đón mới vất vả, khi phải chờ đợi thang máy lâu nên không ít hành khách lỉnh kỉnh mang theo hành lý ra đường chờ đón xe taxi công nghệ dưới thời tiết nắng nóng.
Ghi nhận của PV báo Lao Động trong ngày 25.11, có khá nhiều hành khách sau khi đáp máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất đã di chuyển ra ngoài đường đón xe công nghệ thay vì đến điểm đón mới ở tận trên tầng 3 đến tầng 5.
Thời tiết nắng nóng, nhiều thời điểm nhiệt độ ngoài trời lên đến 35 - 36 độ C, người dân phải dùng áo để che nắng.
Thời tiết nắng nóng, nhiều thời điểm nhiệt độ ngoài trời lên đến 35 - 36 độ C, người dân phải dùng áo để che nắng.
Không khó để bắt gặp hình ảnh người dân lỉnh kỉnh mang theo đồ đạc lội bộ ra đường đón xe.
Một nữ hành khách mang theo con nhỏ di chuyển từ trong sân bay ra ngoài đón xe liên tục bị rơi, đổ hành lý giữa thời tiết oi bức.
Anh Tư (áo trắng, quận 12) cùng người thân vừa đáp máy bay từ Quy Nhơn xuống sân bay Tân Sơn Nhất cho biết: “Cả sân bay có được có 2 cái thang máy để lên nhà xe, người đi thì đông đứng chờ tới lượt mất tới 10 – 15 phút, còn nếu đi thang bộ thì nhanh hơn nhưng tôi mang theo nhiều hành lý, nếu đi thì vất vả lắm. Nên lúc đặt xe tôi hẹn tài xế đón ở ngoài đường này luôn, dù hơi nắng nóng nhưng như thế này tôi cảm thấy an tâm hơn”, anh Tư nói.
Bên trong sân bay, khu vực thang máy để lên nhà xe có khá đông hành khách đang đứng chờ tới lượt.
Sau phân làn, hai làn B và C khá vắng vẻ, nhiều thời điểm không có phương tiện nào đi lại.
Theo chia sẻ của nhiều hành khách đặt xe ở khu vực sân bay thì ngoài chi phí di chuyển, mỗi chuyến xe hành khách còn phải mất thêm chi phí bến bãi. "Dù tôi đón xe ở ngoài đường nhưng do khi đặt xe, tài xế đã ở điểm đón trong sân bay nên tôi được tài xế thông báo phải chi thêm 25.000 đồng ngoài chi phí di chuyển cho tiền bến bãi, nếu không chấp nhận thì phải hủy chuyến. Trời nắng quá nên đành chấp nhận chứ hủy chuyến thì biết chờ đến khi nào", chị Bích Hà (quận 7) vừa đáp chuyến bay từ Thừa Thiên Huế về TPHCM chia sẻ.
Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Phân làn ôtô ở sân bay Tân Sơn Nhất: Không để hành khách chịu thiệt

Minh Quân - Huyền Trân |

Sau 10 ngày, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phân làn, phân luồng ôtô mới, giao thông trước ga quốc nội thông thoáng, không còn tình trạng ùn tắc trong sân bay dù trong những ngày cao điểm cuối tuần. Tuy nhiên, đến nay, đơn vị quản lý sân bay và các hãng xe công nghệ chưa đạt được thỏa thuận ký nhượng quyền khai thác nên khách đi loại xe này vẫn phải phải leo lầu và tốn thêm phí 25.000 đồng.

Cần có làn riêng cho taxi công nghệ trong sân bay Tân Sơn Nhất

Lê Thanh Phong |

Hành khách phải lên tầng 3, 4 trong nhà xe của sân bay Tân Sơn Nhất để đón taxi công nghệ nên rất không thuận lợi, cần phải có làn riêng để giải quyết sự bất hợp lý này.

Xuất hiện cụm dịch, xét nghiệm COVID-19 hàng loạt ở sân bay Thượng Hải

Phương Linh |

Sân bay lớn nhất Thượng Hải xét nghiệm hàng loạt nhân viên sau khi bùng phát cụm dịch COVID-19 liên quan đến công nhân vận chuyển hàng hóa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phân làn ôtô ở sân bay Tân Sơn Nhất: Không để hành khách chịu thiệt

Minh Quân - Huyền Trân |

Sau 10 ngày, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phân làn, phân luồng ôtô mới, giao thông trước ga quốc nội thông thoáng, không còn tình trạng ùn tắc trong sân bay dù trong những ngày cao điểm cuối tuần. Tuy nhiên, đến nay, đơn vị quản lý sân bay và các hãng xe công nghệ chưa đạt được thỏa thuận ký nhượng quyền khai thác nên khách đi loại xe này vẫn phải phải leo lầu và tốn thêm phí 25.000 đồng.

Cần có làn riêng cho taxi công nghệ trong sân bay Tân Sơn Nhất

Lê Thanh Phong |

Hành khách phải lên tầng 3, 4 trong nhà xe của sân bay Tân Sơn Nhất để đón taxi công nghệ nên rất không thuận lợi, cần phải có làn riêng để giải quyết sự bất hợp lý này.

Xuất hiện cụm dịch, xét nghiệm COVID-19 hàng loạt ở sân bay Thượng Hải

Phương Linh |

Sân bay lớn nhất Thượng Hải xét nghiệm hàng loạt nhân viên sau khi bùng phát cụm dịch COVID-19 liên quan đến công nhân vận chuyển hàng hóa.