Sân bay Điện Biên trước ngày mở cửa đón máy bay cỡ lớn

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau gần 2 năm triển khai dự án mở rộng, nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã chính thức hoàn thành và đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 2.12.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không (Dự án Sân bay) Điện Biên được khởi công ngày 22.1.2022, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vào quý III năm 2023 để chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.  Đây là dự án nhóm B, công trình giao thông cấp I, với tổng mức đầu tư là hơn 1.467 tỉ đồng từ nguồn vốn của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam.
Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên (Dự án Sân bay Điện Biên) được khởi công ngày 22.1.2022.
Sau gần 2 năm triển khai, đến nay Sân bay Điện Biên đã hoàn thành và sẵn sàng đón chuyến bay thương mại đầu tiên với các dòng máy bay cỡ lớn, thay thế cho máy bay ATR-72.
Sau gần 2 năm triển khai, đến nay Sân bay Điện Biên đã hoàn thành và sẵn sàng đón chuyến bay thương mại đầu tiên với các dòng máy bay cỡ lớn, thay thế cho máy bay ATR-72.
Hệ thống đèn định vị, dẫn đường hiện đại đảm bảo cho các chuyến bay đêm và trong điều kiện trời mù.
Sân bay Điện Biên có đường cất hạ cánh dài 2400m, rộng 45m, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho các loại tàu bay hiện đại như A320, A321 và tương đương.
Sân bay Điện Biên có đường cất hạ cánh dài 2400m, rộng 45m, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho các loại tàu bay hiện đại như A320, A321 và tương đương.
Hệ thống đèn định vị, dẫn đường hiện đại đảm bảo cho các chuyến bay hạ cánh cả ban đêm và trong điều kiện trời mù - điều thường xảy ra tại khu vực lòng chảo Điện Biên khiến trước đây các chuyên bay không thể hạ cánh hoặc phải hủy chuyến. Ảnh: Văn Thành Chương
Hệ thống đèn định vị, dẫn đường hiện đại đảm bảo cho các chuyến bay hạ cánh cả ban đêm và trong điều kiện trời mù - điều thường xảy ra tại khu vực lòng chảo Điện Biên khiến trước đây các chuyên bay không thể hạ cánh hoặc phải hủy chuyến. Ảnh: Văn Thành Chương
Toàn cảnh nhà ga tại Cảng hàng không Điện Biên.
Toàn cảnh nhà ga tại Cảng hàng không Điện Biên.
Không gian phía trước là sảnh khách đến và khách đi với kích thước 57.6m x 11.1m  và thông 2 tầng. Không gian sảnh mở tối đa giúp đáp ứng tốt cho hành khách trong giờ cao điểm, đồng thời đảm bảo thông gió chiếu sáng được tốt nhất cho không gian đông người.
Không gian phía trước là sảnh khách đến và khách đi với kích thước 57.6m x 11.1m và thông 2 tầng. Không gian sảnh mở tối đa giúp đáp ứng tốt cho hành khách trong giờ cao điểm, đảm bảo thông gió chiếu sáng tốt nhất cho không gian đông người.
Khu vực quầy vé và gửi hành lý được bố trí ở phần sảnh bên phải thuận theo luồng khách đi, phía sau khu vực quầy vé là khu vực an ninh, kỹ thuật và kiểm soát hành lý.
Khu vực quầy vé và gửi hành lý được bố trí ở phần sảnh bên phải thuận theo luồng khách đi, phía sau khu vực quầy vé là khu vực an ninh, kỹ thuật và kiểm soát hành lý.
Khu vực dành cho khách làm thủ tục check-in điện tử. Ảnh: Văn Thành Chương
Khu vực dành cho khách làm thủ tục check-in điện tử. Ảnh: Văn Thành Chương
Tầng 2 nổi bật với khoảng thông tầng lớn với kích thước gần bằng không gian sảnh lớn tầng 1, phía sau là toàn bộ không gian lớn dành cho khách đã xong thủ tục an ninh và chờ bay. Phòng đợi ở tầng 2 tạo được sự thông thoáng và đủ diện tích cho lượng khách tập trung lớn nhất trong giờ cao điểm.
Tầng 2 nổi bật với khoảng thông tầng lớn có kích thước gần bằng không gian sảnh lớn tầng 1. Phòng đợi ở tầng 2 tạo được sự thông thoáng và đủ diện tích cho lượng khách tập trung lớn nhất trong giờ cao điểm.
Nhà ga hành khách Cảng hàng không Điện Biên được cải tạo, nâng cấp với các trang thiết bị hiện đại và đồng bộ, đáp ứng đủ không gian sử dụng phục vụ hành khách, tạo điều kiện thuận lợi về môi trường hoạt động hàng không cũng như phát triển các dịch vụ phi hàng không.
Nhà ga hành khách Cảng hàng không Điện Biên được cải tạo, nâng cấp với các trang thiết bị hiện đại và đồng bộ, đáp ứng đủ không gian sử dụng phục vụ hành khách, tạo điều kiện thuận lợi về môi trường hoạt động hàng không cũng như phát triển các dịch vụ phi hàng không.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không (Dự án Sân bay) Điện Biên được khởi công ngày 22.1.2022. Đây là một trong những công trình Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Dự án Sân bay Điện Biên là dự án nhóm B, công trình giao thông cấp I, với tổng mức đầu tư là hơn 1.467 tỉ đồng từ nguồn vốn của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Riêng công tác giải phóng mặt bằng với tổng mức đầu tư 1.555 tỉ đồng được đảm bảo từ nguồn ngân sách của tỉnh Điện Biên.

Dự án gồm đường cất hạ cánh 35-17 kích thước 2400mx45m, sân quay 2 đầu, kết cấu BTXM đảm bảo khai thác máy bay A320/A321 hoặc tương đương; lề vật liệu rộng mỗi bên 7,5m, dải hãm phanh 2 đầu đường cất hạ cánh kích thước 60x100m và xây dựng hệ thống đèn tiếp cận CAT I...

Công suất khai thác nhà ga hành khách 500.000 khách/năm. Nhà ga được thiết kế gồm 2 tầng, trong đó tầng 1 bao gồm: Khu vực mái sảnh, khu vực hành khách đi và khu vực hành khách đến. Tầng 2 là khu vực phòng chờ, phòng khách hạng thương gia, khu vực dịch vụ thương mại và các khu vực phụ trợ.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Hơn 100 người tìm kiếm cháu bé 3 tuổi bị lạc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Hơn 100 người gồm các lực lượng đã chia thành 5 mũi để tìm kiếm cháu bé 3 tuổi nghi bị lạc trong rừng. Sau gần 20 giờ, cháu bé đã được tìm thấy trên nương.

Cháu bé 3 tuổi bị lạc suốt 20 giờ trong rừng Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Lực lượng gồm hơn 100 người đã xuyên đêm tìm kiếm cháu bé 3 tuổi bị lạc trong rừng. Sau gần 20 giờ đã thấy cháu bé ở vạt nương giữa rừng.

Sân bay Điện Biên sẽ hoạt động trở lại sớm hơn nửa tháng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản về việc mở lại đường bay đi và đến đến Sân bay Điện Biên. Theo đó, các chuyến bay sẽ hoạt động trở lại từ ngày 2.12.

Chăm lo cho đoàn viên, người lao động để thu hút người lao động vào tổ chức Công đoàn

PHƯƠNG ANH |

Trong những năm qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) được LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng xác định là nhiệm vụ trọng tâm và tập trung các giải pháp thực hiện, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực.

Số phận người phụ nữ thoát ly ruộng đất để trở thành công nhân nông trường

Chí Long |

Tiểu thuyết "Gái nông trường" của tác giả Phạm Đức Long vừa xuất sắc đạt giải Ba Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn.

Kỳ vọng xây dựng thêm thiết chế văn hóa, nhà ở xã hội cho công nhân

Thanh Vân |

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong 3 ngày từ 1-3.12 tại Hà Nội. Công nhân và doanh nghiệp gửi gắm, kỳ vọng những quyết sách trong nhiệm kỳ tới sẽ giúp người lao động có thêm thiết chế văn hóa, đặc biệt là giúp người lao động thực hiện ước mơ an cư.

Lý do Bến Tre đề xuất xin phép xây dựng nhà ở xã hội

Nhật Huy |

Ông Nguyễn Phúc Linh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bến Tre đề xuất, Tổng LĐLĐVN xem xét chọn Bến Tre làm điểm triển khai xây dựng Thiết chế Công đoàn, đặc biệt là xây dựng nhà ở xã hội để người lao động, nhất là lao động nữ có con nhỏ được thuê nhà ở xã hội, tạo sự gắn kết giữa công nhân, người lao động với doanh nghiệp và công đoàn cơ sở.

Nhiều vấn đề nóng của công nhân, công đoàn được thảo luận sôi nổi

Văn Thắng - Vũ Linh |

Sau phiên họp lần thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Trong buổi chiều ngày 1.12, các đại biểu tiếp tục thạm gia các phiên thảo luận nhóm được chia làm 10 tổ thảo luận. Tại các tổ thảo luận các đại biểu đã tích cực tập trung góp ý cho Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Hơn 100 người tìm kiếm cháu bé 3 tuổi bị lạc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Hơn 100 người gồm các lực lượng đã chia thành 5 mũi để tìm kiếm cháu bé 3 tuổi nghi bị lạc trong rừng. Sau gần 20 giờ, cháu bé đã được tìm thấy trên nương.

Cháu bé 3 tuổi bị lạc suốt 20 giờ trong rừng Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Lực lượng gồm hơn 100 người đã xuyên đêm tìm kiếm cháu bé 3 tuổi bị lạc trong rừng. Sau gần 20 giờ đã thấy cháu bé ở vạt nương giữa rừng.

Sân bay Điện Biên sẽ hoạt động trở lại sớm hơn nửa tháng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản về việc mở lại đường bay đi và đến đến Sân bay Điện Biên. Theo đó, các chuyến bay sẽ hoạt động trở lại từ ngày 2.12.