Sắc Tứ Khải Đoan - Ngôi chùa cuối cùng của Việt Nam được sắc tứ

Văn Trực |

Đắk Lắk - Không chỉ là ngôi chùa đầu tiên của tổ chức Phật giáo tại Đắk Lắk, Sắc Tứ Khải Đoan còn là ngôi chùa cuối cùng tại Việt Nam được sắc tứ (Hoàng Đế hạ lệnh ban cho) dưới thời vua Bảo Đại.

Chùa Sắc tứ Khải Đoan hay còn gọi là Khải Đoan tự tọa lạc tại phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Chùa được xây dựng theo hình chữ “tam” ( 三 ) gồm phía trước cổng tam quan; giữa là chánh điện và phía sau là nhà hậu tổ.
Chùa Sắc tứ Khải Đoan hay còn gọi là Khải Đoan tự tọa lạc tại phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Chùa được xây dựng theo hình chữ “tam” ( 三 ) gồm phía trước cổng tam quan; giữa là chánh điện và phía sau là nhà hậu tổ. Ảnh: Văn Trực

Chùa được Đoan Huy Hoàng Thái Hậu Hoàng Thị Cúc (chính phi của vua Khải Định, thân mẫu vua Bảo Đại) khởi công xây dựng vào năm 1951 với tổng diện tích lên tới 4 hecta và được đặt tên “Khải Đoan” là 2 chữ  đầu của vua Khải Định và Đoan Huy Hoàng Thái Hậu.
Chùa được Đoan Huy Hoàng Thái Hậu Hoàng Thị Cúc (chính phi của vua Khải Định, thân mẫu vua Bảo Đại) khởi công xây dựng vào năm 1951 với tổng diện tích lên tới 4 hecta và được đặt tên “Khải Đoan” là 2 chữ đầu của vua Khải Định và Đoan Huy Hoàng Thái Hậu. Ảnh: Văn Trực
 
 
Chánh điện với diện tích 320m2 với cấu trúc 2 tầng thờ Phật A Di Đà và đức Phật Thích Ca. Ảnh: Văn Trực
Xung quanh điện thờ là các hành lang rộng với các vách bằng gỗ và được chạm trổ công phu.
Xung quanh điện thờ là các hành lang rộng với các vách bằng gỗ và được chạm trổ công phu. Ảnh: Văn Trực
Bên hữu chánh điện còn có căn phòng được ví như “tàng kinh các” của Khải Đoan tự.
Bên hữu chánh điện còn có căn phòng được ví như “tàng kinh các” của Khải Đoan tự. Ảnh: Văn Trực
Bên phải chánh điện còn đặt lầu chuông treo đại hồng chung có kích thước cao 1,15m; chu vi đáy 2,7m; nặng 380kg.
Bên phải chánh điện còn đặt lầu chuông treo đại hồng chung có kích thước cao 1,15m; chu vi đáy 2,7m; nặng 380kg. Ảnh: Văn Trực
Phía sau chánh điện là nhà hậu tổ, nơi để di ảnh những vị hòa thượng trụ trì cũng như những vị cao tăng có nhiều đóng góp cho Phật giáo ở Tây Nguyên.
Phía sau chánh điện là nhà hậu tổ, nơi để di ảnh những vị hòa thượng trụ trì cũng như những vị cao tăng có nhiều đóng góp cho Phật giáo ở Tây Nguyên.
Phía sau chánh điện là nhà hậu tổ, nơi để di ảnh những vị hòa thượng trụ trì cũng như những vị cao tăng có nhiều đóng góp cho Phật giáo ở Tây Nguyên. Ảnh: Văn Trực
Một lối cầu thang dẫn lên nơi thờ tự.
Một lối cầu thang dẫn lên nơi thờ tự. Ảnh: Văn Trực
Hoa văn trên mái ngói Khải Đoan tự.
Hoa văn trên mái ngói Khải Đoan tự. Ảnh: Văn Trực
Chùa Sắc tứ Khải Đoan đã trở thành nơi dừng chân của nhiều tăng ni Phật tử cũng như khách thập phương ghé đến cầu ước điều bình an.
Chùa Sắc tứ Khải Đoan đã trở thành nơi dừng chân của nhiều tăng ni Phật tử cũng như khách thập phương ghé đến cầu ước điều bình an. Ảnh: Văn Trực
Văn Trực
TIN LIÊN QUAN

Hơn 150 nhân sự ngành y tế Đắk Lắk thôi việc là do lương, đãi ngộ thấp

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chỉ trong vòng 18 tháng, đã có hơn trăm công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Đắk Lắk xin thôi việc vì nhiều lý do khác nhau.

Đối tác Nhật tin cậy, đánh giá cao chất lượng sản phẩm mắc ca Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 9.11, UBND huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với Công ty Cổ phần Damaca Nguyên Phương và đối tác Nhật Bản tổ chức Lễ công bố xuất khẩu container hạt mắc ca Krông Năng chính ngạch đầu tiên qua thị trường Nhật Bản.

Đắk Lắk mời hoa hậu H’Hen Niê làm Đại sứ Truyền thông cho Lễ hội cà phê

BẢO TRUNG |

Ngày 9.11, UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, Ban Tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, năm 2023 vừa có thư mời Hoa hậu H'Hen Niê – Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2018 làm Đại sứ Truyền thông cho Lễ hội.

Đắk Lắk: Thêm 1 trường hợp mắc bệnh nguy hiểm Whitmore

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 8.11, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore tại huyện Krông Pắk.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hơn 150 nhân sự ngành y tế Đắk Lắk thôi việc là do lương, đãi ngộ thấp

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chỉ trong vòng 18 tháng, đã có hơn trăm công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Đắk Lắk xin thôi việc vì nhiều lý do khác nhau.

Đối tác Nhật tin cậy, đánh giá cao chất lượng sản phẩm mắc ca Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 9.11, UBND huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với Công ty Cổ phần Damaca Nguyên Phương và đối tác Nhật Bản tổ chức Lễ công bố xuất khẩu container hạt mắc ca Krông Năng chính ngạch đầu tiên qua thị trường Nhật Bản.

Đắk Lắk mời hoa hậu H’Hen Niê làm Đại sứ Truyền thông cho Lễ hội cà phê

BẢO TRUNG |

Ngày 9.11, UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, Ban Tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, năm 2023 vừa có thư mời Hoa hậu H'Hen Niê – Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2018 làm Đại sứ Truyền thông cho Lễ hội.

Đắk Lắk: Thêm 1 trường hợp mắc bệnh nguy hiểm Whitmore

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 8.11, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore tại huyện Krông Pắk.