Sắc tím hoa bằng lăng xao xuyến lòng người giữa đất trời Hà Nội

Lê Hoan - Hoàng Cường |

Cứ độ tháng 5, trên các tuyến phố của Thủ đô lại rộ lên màu tím biếc của hoa bằng lăng. Loài hoa với sắc tím dịu dàng khiến người người không khỏi xao xuyến đến nao lòng. Sắc tím làm mê mẩn khiến bất cứ người nào đi qua cũng phải dừng chân ngắm nhìn.

Được biết đến như một loài hoa đặc trưng của miền nhiệt đới Nam Á, cây bằng lăng, ban đầu được trồng để làm cảnh quan đô thị và để tạo bóng mát dần trở thành một điểm nhấn quen thuộc với Hà Nội vào mỗi dịp hè về. Ảnh: Lê Hoan
Được biết đến như một loài hoa đặc trưng của miền nhiệt đới Nam Á, cây bằng lăng, ban đầu được trồng để làm cảnh quan đô thị và để tạo bóng mát dần trở thành một điểm nhấn quen thuộc với Hà Nội vào mỗi dịp hè về. Ảnh: Lê Hoan
Những ngày gần đây, hoa bằng lăng bắt đầu vào đợt nở rộ. Dạo trên một số tuyến phố, không khó để bắt gặp những cây bằng lăng đang khoe sắc dưới nắng hè. Ảnh: Hoàng Cường
Những ngày gần đây, hoa bằng lăng bắt đầu vào đợt nở rộ. Dạo trên một số tuyến phố, không khó để bắt gặp những cây bằng lăng đang khoe sắc dưới nắng hè. Ảnh: Hoàng Cường
Màu tím của loài hoa này còn len lỏi ở những con phố nhỏ, tạo cảm giác yên bình giữa chốn phồn hoa đô thị. Ảnh: Lê Hoan
Màu tím của loài hoa này còn len lỏi ở những con phố nhỏ, tạo cảm giác yên bình giữa chốn phồn hoa đô thị. Ảnh: Lê Hoan
Bằng lăng có nhiều mầu khác nhau, như: tím, hồng, trắng nhạt… nhưng có lẽ bằng lăng tím là quen thuộc nhất với người dân Hà Nội. Theo tìm hiểu, hoa bằng lăng có nguồn gốc từ Ấn Độ. Hoa màu tím hoặc tím nhạt, mọc thành chùm dài từ 20 đến 40 cm. Thời gian nở bắt đầu từ cuối tháng tư đến giữa tháng 6 hằng năm của mùa hè. Mỗi bông hoa có 6 cánh, mỗi cánh dài chừng 2 đến 3,5 cm.
Bằng lăng có nhiều mầu khác nhau, như: tím, hồng, trắng nhạt… nhưng có lẽ bằng lăng tím là quen thuộc nhất với người dân Hà Nội. Hoa màu tím hoặc tím nhạt, mọc thành chùm dài từ 20 đến 40 cm. Thời gian nở bắt đầu từ cuối tháng tư đến giữa tháng 6 hằng năm của mùa hè. Mỗi bông hoa có 6 cánh, mỗi cánh dài chừng 2 đến 3,5 cm. Ảnh: Hoàng Cường
Trên phố Trần Thái Tông, hoa bằng lăng nở rộ làm cả đoạn phố rực rỡ màu hoa tím ngắt.
Trên phố Trần Thái Tông, hoa bằng lăng nở rộ làm cả đoạn phố rực rỡ màu hoa tím ngắt. Ảnh: Lê Hoan
Những ngày đầu hạ, đi giữa phố phường dưới những hàng cây bằng lăng khoe sắc, người đi đường có thể thấy cảm giác thư thái, nhẹ nhàng giữa nắng hạ gay gắt.
Những ngày đầu hạ, đi giữa phố phường dưới những hàng cây bằng lăng khoe sắc, người đi đường có thể thấy cảm giác thư thái, nhẹ nhàng giữa nắng hạ gay gắt. Ảnh: Hoàng Cường
Trên con đường thơ Kim Mã, bằng lăng đang vào mùa nở.
Trên con phố Kim Mã, bằng lăng đang vào mùa nở rộ. Ảnh: Lê Hoan
Cây hoa bằng lăng có tán lá dày và rộng vì thế nó được trồng là cây bóng mát tại những công trình trọng điểm, công viên, đường phố…
Cây hoa bằng lăng có tán lá dày và rộng vì thế nó được trồng là cây bóng mát tại những công trình trọng điểm, công viên, đường phố… Ảnh: Hoàng Cường
Ít ai biết, bằng lăng gắn liền với một sự tích buồn, là loài hoa của sự chia ly, xa cách, nhớ nhung. Khi bằng lăng nở, cũng là thời điểm mà người ta nhớ về những kỷ niệm xưa cũ của tuổi học trò hồn nhiên với mối tình đầu thuần khiết nhưng dễ xa lìa.
Khi bằng lăng nở, cũng là thời điểm mà người ta nhớ về những kỷ niệm xưa cũ của tuổi học trò hồn nhiên với mối tình đầu thuần khiết.  Ảnh: Lê Hoan
Tại Hồ Hoàn Kiếm, những cây bằng lăng cổ thụ đang bắt đầu nở rộ, làm đẹp cho khuôn viên phố đi bộ và làm dịu đi cái nắng nóng của mùa hè. Ảnh: Hoàng Cường
Tại Hồ Hoàn Kiếm, những cây bằng lăng cổ thụ đang bắt đầu nở rộ, làm đẹp cho khuôn viên phố đi bộ và làm dịu đi cái nắng nóng của mùa hè. Ảnh: Hoàng Cường
Lê Hoan - Hoàng Cường
TIN LIÊN QUAN

Hoa tươi thả bình đánh tan ngày dài nắng nóng

NGỌC ANH - THANH TÙNG |

Một chút biến tấu trong cách cắm hoa cho những bông hoa thân thuộc bạn vẫn cắm thường ngày sẽ mang tới cảm giác mới lạ, trẻ trung và đầy ấn tượng, nhất là trong những ngày mùa hè nóng bỏng.

Phố phường Hà Nội rợp cờ hoa trước ngày đại lễ 30.4 và 1.5

Phạm Đông - Cường Hoan |

Những ngày tháng tư lịch sử này, khắp phố phường Hà Nội nơi nào cũng rợp sắc cờ đỏ và hoa chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Cách làm túi xôi hoa đậu theo phong cách Hàn Quốc gây bão mạng xã hội

Hải Ngọc |

Ngoài càphê bọt biển Dalgona, bánh mì sốt phô mai bơ tỏi thì bánh xôi hoa đậu theo phong cách Hàn Quốc cũng đang gây bão trong cộng đồng những người yêu bếp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hoa tươi thả bình đánh tan ngày dài nắng nóng

NGỌC ANH - THANH TÙNG |

Một chút biến tấu trong cách cắm hoa cho những bông hoa thân thuộc bạn vẫn cắm thường ngày sẽ mang tới cảm giác mới lạ, trẻ trung và đầy ấn tượng, nhất là trong những ngày mùa hè nóng bỏng.

Phố phường Hà Nội rợp cờ hoa trước ngày đại lễ 30.4 và 1.5

Phạm Đông - Cường Hoan |

Những ngày tháng tư lịch sử này, khắp phố phường Hà Nội nơi nào cũng rợp sắc cờ đỏ và hoa chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Cách làm túi xôi hoa đậu theo phong cách Hàn Quốc gây bão mạng xã hội

Hải Ngọc |

Ngoài càphê bọt biển Dalgona, bánh mì sốt phô mai bơ tỏi thì bánh xôi hoa đậu theo phong cách Hàn Quốc cũng đang gây bão trong cộng đồng những người yêu bếp.