Sắc màu độc đáo Ngày hội Văn hoá dân tộc Dao toàn quốc 2022

Mai Hương |

Tối 6.10, tại tỉnh Thái Nguyên, Lễ khai mạc Ngày hội Văn hoá dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II đã diễn ra với những sắc màu độc đáo.

 
Lễ khai mạc Ngày hội Văn hoá dân tộc Dao lần này có sự tham gia của trên 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên quần chúng người dân tộc Dao đến từ 14 tỉnh. Ảnh: Trần Huấn
 
Với chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển” ngày hội sẽ là dịp để tôn vinh, gìn giữ nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Dao. Đồng thời, là cơ hội để tỉnh Thái Nguyên quảng bá hình ảnh đến du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Trần Huấn
 
Người dân và du khách được hoà mình, trải nghiệm cùng những  giá trị bất biến trong kho báu văn hóa dân tộc Dao, với những làn điệu dân ca dân vũ, sáng tác thơ giàu bản sắc, những thanh âm độc đáo của các nhạc cụ trống, thanh la, chũm choẹ, chuông nhạc, tù... Ảnh: Trần Huấn
 
Dự Lễ khai mạc có đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam; đồng chí Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ảnh: Trần Huấn
 
Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải dự Lễ khai mạc. Ảnh: Phạm Quang Vinh
 
Không khí ngày hội vui của người Dao đã mang đến nhiều cảm xúc khi những sắc màu văn hoá độc đáo được người Dao từ nhiều vùng đất đã cùng hội tụ về đây. Ảnh: Trần Huấn
 
Ngày hội sẽ được diễn ra từ ngày 6 đến 8.10. Ngoài các chương trình biểu diễn nghệ thuật, chuỗi các hoạt động thể thao, trình diễn trang phục, giới thiệu ẩm thực của dân tộc Dao cũng được diễn ra sôi nổi. Ảnh: Trần Huấn
 
Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II là sự kiện được  Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Thái Nguyên, các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh có đông đồng bào dân tộc Dao sinh sống tổ chức với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao- Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”. Ảnh: Phạm Quang Vinh
 
Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Việt Nam có một nền văn hoá đặc sắc, vô cùng quý giá được hình thành và kết tinh trong hệ thống di tích, di sản, trong văn hóa của mỗi dân tộc, tạo nên sự thống nhất trong đa dạng của văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Ảnh: Phạm Quang Vinh
 
Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, dân tộc Dao có đời sống văn hóa, tinh thần vô cùng phong phú, với các phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa, văn nghệ dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ, tiêu biểu như nghi lễ cúng Bàn Vương, lễ cấp sắc và lễ hội Tết nhảy. Ảnh: Phạm Quang Vinh
 
Trong lao động sản xuất, người Dao có kỹ thuật làm nương rẫy, có nghề trồng bông, dệt vải nhuộm chàm, tạo ra những bộ trang phục truyền thống thêu hoa văn độc đáo. Đặc biệt, đồng bào Dao có một kho tàng tri thức về y học dân gian phong phú, với những bài thuốc quý được bảo tồn, lưu truyền hiệu quả để phục vụ cuộc sống hàng ngày. Ảnh: Phạm Quang Vinh
 
"Văn hóa của đồng bào Dao là sự kết tinh trong quá trình lao động sáng tạo, là tài sản văn hóa vô cùng quý báu của nền văn hoá dân tộc, cần phải được giữ gìn, bồi đắp ngày một giàu thêm…” Bộ trưởng khẳng định. Ảnh: Phạm Quang Vinh
Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Ngày hội Văn hoá dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II tại Thái Nguyên

Phùng Minh |

Thái Nguyên - Tối 6.10, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (TP. Thái Nguyên) đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội Văn hoá dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022.

14 tỉnh tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao tại Thái Nguyên

Phùng Minh |

Thái Nguyên - Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao năm 2022 sẽ được diễn ra với chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao: Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển".

Bế mạc Ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào lần thứ III tại Điện Biên

THANH BÌNH |

Sau 3 ngày diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, chiều ngày 3.10, tại TP Điện Biên Phủ đã diễn ra Lễ bế mạc Ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào lần thứ 3, năm 2022.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Khai mạc Ngày hội Văn hoá dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II tại Thái Nguyên

Phùng Minh |

Thái Nguyên - Tối 6.10, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (TP. Thái Nguyên) đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội Văn hoá dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022.

14 tỉnh tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao tại Thái Nguyên

Phùng Minh |

Thái Nguyên - Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao năm 2022 sẽ được diễn ra với chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao: Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển".

Bế mạc Ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào lần thứ III tại Điện Biên

THANH BÌNH |

Sau 3 ngày diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, chiều ngày 3.10, tại TP Điện Biên Phủ đã diễn ra Lễ bế mạc Ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào lần thứ 3, năm 2022.