Sa Đéc: Vườn hồng Tư Tôn thay màu áo mới thu hút nhiều người đến tham quan

Nhóm PV |

Tiếp nối truyền thống xưa, Vườn hồng Tư Tôn (Làng hoa Sa Đéc) được phục dựng lại gắn với tham quan du lịch, du khách không chỉ đến đây để ngắm hoa mà còn trải nghiệm thiên nhiên khoáng đạt, gần gũi trong những ngày xuân.
Vườn hồng Tư Tôn từng được biết đến là một địa điểm nổi tiếng ở làng hoa Sa Đéc. Năm nay để phục vụ nhu cầu Tết, nơi đây được phục dựng lại gắn với tham quan du lịch nhằm mang đến màu sắc xuân cho du khách. Hoa hồng chính là biểu tượng, nét đặc trưng mang thương hiệu vườn hồng Tư Tôn.
Vườn hồng Tư Tôn từng được biết đến là một địa điểm nổi tiếng ở làng hoa Sa Đéc. Năm nay để phục vụ nhu cầu Tết, nơi đây được phục dựng lại gắn với tham quan du lịch nhằm mang đến màu sắc xuân cho du khách. Hoa hồng chính là biểu tượng, nét đặc trưng mang thương hiệu vườn hồng Tư Tôn.
Khu du lịch vườn hồng Tư Tôn vừa mới đi vào hoạt động trong dịp tết năm nay, và đã gây được sự chú ý đến du khách bởi sắc hoa lung linh. Nơi đây như thay màu áo mới đón xuân với những cánh hoa hồng nhung đỏ thắm.
Khu du lịch vườn hồng Tư Tôn vừa mới đi vào hoạt động trong dịp tết năm nay, và đã gây được sự chú ý đến du khách bởi sắc hoa lung linh. Nơi đây như thay màu áo mới đón xuân với những cánh hoa hồng nhung đỏ thắm.
Chị Dương Mỹ Nguyên Hảo (truyền nhân của vườn hồng Tư Tôn) cho biết: “Nghề trồng hoa kiểng tại làng hoa Sa Đéc đã có từ rất lâu đời. Ngày xưa, vườn hồng Tư Tôn được xem là cái nôi của nghề trồng hoa kiểng ở nơi đây. Cùng với sự phát triển của làng hoa, vườn hồng Tư Tôn được phục dựng lại gắn với tham quan du lịch để du khách đến đây không chỉ ngắm hoa mà còn có thể biết thêm nhiều giống hoa hồng khác tại đây. Thời điểm này sắc hoa đang rực rỡ nên thích hợp để mọi người tham quan trong những ngày xuân“.
Chị Dương Mỹ Nguyên Hảo (truyền nhân của vườn hồng Tư Tôn) cho biết: “Nghề trồng hoa kiểng tại làng hoa Sa Đéc đã có từ rất lâu đời. Ngày xưa, vườn hồng Tư Tôn được xem là cái nôi của nghề trồng hoa kiểng ở nơi đây. Cùng với sự phát triển của làng hoa, vườn hồng Tư Tôn được phục dựng lại gắn với tham quan du lịch để du khách đến đây không chỉ ngắm hoa mà còn có thể biết thêm nhiều giống hoa hồng khác tại đây. Thời điểm này sắc hoa đang rực rỡ nên thích hợp để mọi người tham quan trong những ngày xuân“.
Tại đây, những loài hoa được trồng theo những khu riêng biệt, trong đó thung lũng hoa hồng ri được đưa vào nhằm mang đến sự mới lạ, thu hút nhiều du khách. Chị Đinh Thị Thái Hằng (khách tham quan) nói: “Không khí ở đây ấm áp, thoáng mát, đặc biệt là hoa hồng rực rỡ. Sắc hoa đẹp lung linh, được ngắm hoa và còn tận hưởng không khí trong lành như thế này thì quả là tuyệt vời. Tôi thích phong cảnh nơi đây, đặc biệt là thung lũng hoa hồng ri này“.
Tại đây, những loài hoa được trồng theo những khu riêng biệt, trong đó thung lũng hoa hồng ri được đưa vào nhằm mang đến sự mới lạ, thu hút nhiều du khách. Chị Đinh Thị Thái Hằng (khách tham quan) nói: “Không khí ở đây ấm áp, thoáng mát, đặc biệt là hoa hồng rực rỡ. Sắc hoa đẹp lung linh, được ngắm hoa và còn tận hưởng không khí trong lành như thế này thì quả là tuyệt vời. Tôi thích phong cảnh nơi đây, đặc biệt là thung lũng hoa hồng ri này“.
Bên cạnh đó còn có khu trồng hoa cúc mâm xôi trên giàn, đây là một hình thức trồng hoa khá phổ biến tại làng hoa Sa Đéc được nơi đây tái hiện lại, góp phần mang đến màu sắc xuân và lưu giữ nét truyền thống vốn có của làng hoa Sa Đéc.
Bên cạnh đó còn có khu trồng hoa cúc mâm xôi trên giàn, đây là một hình thức trồng hoa khá phổ biến tại làng hoa Sa Đéc được nơi đây tái hiện lại, góp phần mang đến màu sắc xuân và lưu giữ nét truyền thống vốn có của làng hoa Sa Đéc.
Bên cạnh những loài hoa đầy màu sắc thì nơi đây còn có khu nhà truyền thống lịch sử làng nghề Sa Đéc và lịch sử phát triển của vườn hồng Tư Tôn, để du khách khi đến đây có thể hiểu hơn về làng nghề hoa kiểng truyền thống này.
Bên cạnh những loài hoa đầy màu sắc thì nơi đây còn có khu nhà truyền thống lịch sử làng nghề Sa Đéc và lịch sử phát triển của vườn hồng Tư Tôn, để du khách khi đến đây có thể hiểu hơn về làng nghề hoa kiểng truyền thống này.
“Đây là lần đầu tiên tôi đến vườn hồng Tư Tôn, được trải nghiệm phong cảnh rất nên thơ. Bên cạnh việc trang trí đẹp mắt với nhiều tiểu cảnh khác nhau. Đây là điểm đến lý tưởng trong những ngày tết để có thể lưu lại những khoảnh khắc bên người thân và bạn bè. Chị Nguyễn Ngọc Phới (khách tham quan) chia sẻ.
“Đây là lần đầu tiên tôi đến vườn hồng Tư Tôn, được trải nghiệm phong cảnh rất nên thơ. Bên cạnh việc trang trí đẹp mắt với nhiều tiểu cảnh khác nhau. Đây là điểm đến lý tưởng trong những ngày tết để có thể lưu lại những khoảnh khắc bên người thân và bạn bè. Chị Nguyễn Ngọc Phới (khách tham quan) chia sẻ.
“Đây là lần đầu tiên tôi đến vườn hồng Tư Tôn, được trải nghiệm phong cảnh rất nên thơ. Bên cạnh việc trang trí đẹp mắt với nhiều tiểu cảnh khác nhau. Đây là điểm đến lý tưởng trong những ngày tết để có thể lưu lại những khoảnh khắc bên người thân và bạn bè. Chị Nguyễn Ngọc Phới (khách tham quan) chia sẻ.
Để tô thêm màu sắc xuân, ngoài hoa hồng nơi đây còn trồng thêm những loài hoa khác vô cùng bắt mắt, rực rỡ khoe sắc.
Để tô thêm màu sắc xuân, ngoài hoa hồng nơi đây còn trồng thêm những loài hoa khác vô cùng bắt mắt, rực rỡ khoe sắc.
Với vẻ đẹp thơ mộng, những tiểu cảnh mới lạ, vườn hồng Tư Tôn cũng được các cặp đôi chọn là nơi để cho mình lưu lại bộ ảnh đẹp.
Với vẻ đẹp thơ mộng, những tiểu cảnh mới lạ, vườn hồng Tư Tôn cũng được các cặp đôi chọn là nơi để cho mình lưu lại bộ ảnh đẹp.
Hoa được xem là cái hồn của Sa Đéc, rực rỡ một mùa hoa cùng đón chào năm mới đầy phấn khởi. Thung lũng hoa miền tây này như một dấu ấn đầy mới mẻ trong những ngày tết.
Hoa được xem là cái hồn của Sa Đéc, rực rỡ một mùa hoa cùng đón chào năm mới đầy phấn khởi. Thung lũng hoa miền tây này như một dấu ấn đầy mới mẻ trong những ngày tết.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Nông dân Sa Đéc chia sẻ kinh nghiệm trồng thành công "Cúc hoả châu"

NHÓM PV |

Cúc hỏa châu là giống hoa mới được ông Trần Văn Tiếp (Chủ nhiệm Hội quán Tôi yêu màu tím) ngụ ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp trồng và nhân giống thành công và cho ra mắt thị trường tết năm nay.

Ngôi nhà màu hồng ở Làng hoa Sa Đéc thu hút nhiều du khách gần xa

CÚC VI - LAN SƠN |

Đến với Làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) mọi người sẽ thấy được không khí xuân tràn ngập nơi đây. Đặc biệt, giữa bạt ngàn của ngàn sắc hoa Sa Đéc xuất hiện một "ngôi nhà màu hồng", đã thu hút nhiều du khách đến tham quan.

Sa Đéc tôn vinh nghề trồng hoa kiểng

NHÓM PV |

Nhằm thể hiện đao lý "Uống nước nhớ nguồn", ngày 27.1, UBND thành phố Sa Đéc (Đồng Tháp) tổ chức "Lễ tri ân và tôn vinh nghề trồng hoa" nhằm tri ân các bậc tiền nhân hữu công Làng nghề hoa kiểng Sa Đéc.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Nông dân Sa Đéc chia sẻ kinh nghiệm trồng thành công "Cúc hoả châu"

NHÓM PV |

Cúc hỏa châu là giống hoa mới được ông Trần Văn Tiếp (Chủ nhiệm Hội quán Tôi yêu màu tím) ngụ ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp trồng và nhân giống thành công và cho ra mắt thị trường tết năm nay.

Ngôi nhà màu hồng ở Làng hoa Sa Đéc thu hút nhiều du khách gần xa

CÚC VI - LAN SƠN |

Đến với Làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) mọi người sẽ thấy được không khí xuân tràn ngập nơi đây. Đặc biệt, giữa bạt ngàn của ngàn sắc hoa Sa Đéc xuất hiện một "ngôi nhà màu hồng", đã thu hút nhiều du khách đến tham quan.

Sa Đéc tôn vinh nghề trồng hoa kiểng

NHÓM PV |

Nhằm thể hiện đao lý "Uống nước nhớ nguồn", ngày 27.1, UBND thành phố Sa Đéc (Đồng Tháp) tổ chức "Lễ tri ân và tôn vinh nghề trồng hoa" nhằm tri ân các bậc tiền nhân hữu công Làng nghề hoa kiểng Sa Đéc.