Rực rỡ “con đường hoa ban” giữa lòng TP Hoà Bình

Khánh Linh |

Hoà Bình - Những ngày này, trên con đường Nguyễn Văn Trỗi (TP Hoà Bình), hoa ban bung nở rực rỡ mê đắm lòng người.

 
Hoa ban thường nở vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 hàng năm, thời điểm này là lúc hoa ban bung nở rực rỡ nhất. Ở thành phố Hoà Bình (Hoà Bình), hoa ban được trồng nhiều trên đường Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thịnh), được người dân đặt tên là "Con đường hoa ban".
 
Loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc thường có màu trắng xen lẫn hồng tím, khoe sắc dịu dàng được nhiều người say mê.
 
Những cánh ban rụng xuống đường tạo nên khung cảnh lãng mạn hơn bao giờ hết.
 
Những ngày này, đường Nguyễn Văn Trỗi là địa điểm check in được nhiều bạn trẻ ở TP Hoà Bình truyền tai nhau. Bạn Nguyễn Thị Ngọc Châu (phường Thịnh Lang, TP Hoà Bình) cho biết: Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa hoa ban con đường này lại đông nghịt người. Năm nay do dịch bệnh nên thưa thớt hơn và mọi người đi vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày nên  thoải mái lựa chọn góc ảnh đẹp".
 
Nhiều người tranh thủ dịp cuối tuần để đến đây để chụp những bức ảnh đẹp, lưu lại khoảnh khắc nở rộ tuyệt đẹp của loài hoa đặc sắc này.
 
Cây ban dáng khẳng khiu, hương hoa thoang thoảng, nhưng lưu lại rất lâu.
 
Trước cổng Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà, những cây ban cũng bung nở rực rỡ.
 
Trên đường rẽ lên chùa Hoà Bình (chùa Phật Quang) cũng thắm sắc, thơm hương bởi những nhành hoa ban.
 
Mặc dù không rực rỡ, nồng nàn như những loài hoa khác, nhưng sắc trắng tinh khôi và màu tím thuỷ chung tượng trưng cho người con gái Thái, biểu tượng tình yêu đôi lứa cùng sự hiếu thảo, biết ơn, trân trọng đã khiến hoa ban trở thành một trong những biểu tượng của vùng Tây Bắc, níu giữ chân du khách khi đến với vùng đất này.
Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên tưng bừng khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tối 13.3, tại Quảng trường 7.5 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã diễn ra đêm khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022 với chương trình nghệ thuật đặc sắc "Lung linh miền Hoa Ban."

Lễ hội Hoa Ban Điện Biên từ góc nhìn văn hóa dân tộc Thái

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Lễ hội Hoa Ban Ðiện Biên được tổ chức lần đầu năm 2014. Qua 8 mùa ban nở và 6 lần tổ chức, đến nay Lễ hội Hoa Ban đã trở thành 1 sản phẩm đặc trưng của du lịch Điện Biên.

Lễ hội Hoa Ban Điện Biên sẽ chỉ còn phần “lễ”

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Khi số ca mắc COVID-19 liên tục ra tăng trong cộng đồng, tỉnh Điện Biên đã quyết định dừng hầu hết các hoạt động chính trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban năm 2022.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điện Biên tưng bừng khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tối 13.3, tại Quảng trường 7.5 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã diễn ra đêm khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022 với chương trình nghệ thuật đặc sắc "Lung linh miền Hoa Ban."

Lễ hội Hoa Ban Điện Biên từ góc nhìn văn hóa dân tộc Thái

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Lễ hội Hoa Ban Ðiện Biên được tổ chức lần đầu năm 2014. Qua 8 mùa ban nở và 6 lần tổ chức, đến nay Lễ hội Hoa Ban đã trở thành 1 sản phẩm đặc trưng của du lịch Điện Biên.

Lễ hội Hoa Ban Điện Biên sẽ chỉ còn phần “lễ”

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Khi số ca mắc COVID-19 liên tục ra tăng trong cộng đồng, tỉnh Điện Biên đã quyết định dừng hầu hết các hoạt động chính trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban năm 2022.