Rồng Sóc Trăng trình làng, có linh vật xuất hiện từ lâu bỗng dưng nổi tiếng

PHƯƠNG ANH |

Cùng với cả nước, tỉnh Sóc Trăng đang khẩn trương hoàn tất các công đoạn cuối cùng trong việc trang trí các tiểu cảnh đón Xuân Giáp Thìn 2024, trong đó nhiều linh vật rồng được thiết kế cực kỳ tinh xảo tạo được sự chú ý của nhiều người.

au hơn 1 tháng thi công, đến nay cặp linh vật rồng của tỉnh Sóc Trăng đã cơ bản hoàn thành để chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.  Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, cặp linh vật rồng ở Sóc Trăng năm nay được đặt tại Tượng Đài 3 Cô Gái Kinh - Hoa – Khmer, nơi được xem là trung tâm nhộn nhịp nhất của TP Sóc Trăng.
Sau hơn 1 tháng thi công, cặp linh vật rồng của tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành để chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Cặp linh vật rồng được đặt tại tượng đài 3 cô gái Kinh - Hoa – Khmer, nơi được xem là cửa ngõ vào trung tâm nhộn nhịp nhất của TP Sóc Trăng.
Cặp linh vật rồng có màu chủ đạo là đỏ và cam, nguyên liệu thiết kế bằng xốp với chiều dài 9m, cao 3,5m.
Cặp linh vật rồng có màu chủ đạo là đỏ và cam, nguyên liệu thiết kế bằng xốp với chiều dài 9m, cao 3,5m.
Theo nhiều người dân đến đây tham qua, chiêm ngưỡng cho rằng cặp linh vật rồng năm nay bắt mắt, thể hiện được sự uy nghiêm, mạnh mẽ.
Theo nhiều người dân đến đây tham quan, chiêm ngưỡng cho rằng cặp linh vật rồng năm nay bắt mắt, thể hiện được sự uy nghiêm, mạnh mẽ.
Tại Công viên Bạch Đằng, thành phố Sóc Trăng cũng được trang hoàng, thiết kế nhiều tiểu cảnh phục vụ người dân đến vui chơi, chụp ảnh. Trong đó điểm nhấn là phần cổng được thiết kế hình linh vật rồng.
Tại công viên Bạch Đằng, thành phố Sóc Trăng cũng được trang hoàng, thiết kế nhiều tiểu cảnh phục vụ người dân đến vui chơi, chụp ảnh. Trong đó điểm nhấn là phần cổng được thiết kế hình linh vật rồng.
Tại công viên Bạch Đằng, thành phố Sóc Trăng cũng được trang hoàng, thiết kế nhiều tiểu cảnh phục vụ người dân đến vui chơi, chụp ảnh. Trong đó điểm nhấn là phần cổng được thiết kế hình linh vật rồng.
Linh vật rồng được thiết kế cách điệu đặt tại công viên 30.4, thành phố Sóc Trăng.
Linh vật rồng được thiết kế cách điệu đặt tại công viên 30.4, thành phố Sóc Trăng.
Tại khu văn hóa Hồ Nước Ngọt  được ví như “lá phổi xanh” của thành phố Sóc Trăng cũng được trang trí linh vật rồng với các chi tiết cầu kỳ, tinh xảo, đẹp mắt.
Tại khu văn hóa Hồ Nước Ngọt được ví như “lá phổi xanh” của thành phố Sóc Trăng cũng được trang trí linh vật rồng với các chi tiết cầu kỳ, tinh xảo, đẹp mắt được bao bọc bởi biểu tượng bông lúa.
Năm 2024 là năm rồng nên những địa điểm trước đây có trang trí tiểu cảnh rồng cũng được nhiều người săn đón và những chú rồng này bắt đầu “hot” trở lại. Điển hình như cặp rồng tại Hồ Nước Ngọt, thành phố Sóc Trăng những ngày này đã thu hút rất nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh.
Năm 2024 là năm rồng nên những địa điểm trước đây có trang trí tiểu cảnh rồng cũng được nhiều người săn đón và những chú rồng này bắt đầu “hot” trở lại. Điển hình như cặp rồng tại Hồ Nước Ngọt, thành phố Sóc Trăng những ngày này đã thu hút rất nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh.
Ngành văn hóa thể thao, du lịch tỉnh Sóc Trăng cũng đã tổ chức nhiều hoạt động tại khu vực có tiểu cảnh rồng như thả hoa đăng nguyện cầu nhiều may mắn trong năm 2024.
Ngành văn hóa thể thao, du lịch tỉnh Sóc Trăng cũng cải tạo, chỉnh trang khu viên Hồ Nước Ngọt và tổ chức nhiều hoạt động Xuân tại khu vực có tiểu cảnh rồng như thả hoa đăng nguyện cầu nhiều may mắn trong năm 2024.
Một con rồng khổng lồ tại khuôn viên Chùa La Hán, phường 8, thành phố Sóc Trăng được trang trí bằng phương pháp cẩn đá miểng rất độc đáo và tinh xảo. Mặc dù tượng rồng đã có cách đây từ rất lâu nhưng do năm tuổi nên nhiều bạn trẻ tìm đến check in và “hot” trên các trang mạng xã hội.
Một con rồng khổng lồ tại khuôn viên Chùa La Hán, phường 8, thành phố Sóc Trăng được trang trí bằng phương pháp cẩn đá miểng rất độc đáo và tinh xảo. Mặc dù tượng rồng đã có cách đây rất lâu nhưng do năm "tuổi" nên nhiều bạn trẻ tìm đến check in và nổi tiếng trên các trang mạng xã hội.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Người dân Sóc Trăng phấn khởi khi lá phổi xanh được tái sinh

PHƯƠNG ANH |

Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt được ví là "lá phổi xanh" của thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng). Nơi đây có hồ nước rộng lớn, cây xanh che bóng mát tạo nên một khung cảnh hữu tình. Sau gần 4 năm tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của COVID-19, Hồ Nước Ngọt chính thức được mở lại trong sự vui mừng, phấn khởi của người dân.

Hồ Nước Ngọt được tái sinh, người dân Sóc Trăng phấn khởi

PHƯƠNG ANH |

Sự kiện Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt thành phố Sóc Trăng được chỉnh trang, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất và đưa vào hoạt động những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã mang đến sự phấn khởi cho mọi người dân. Bởi nơi đây còn được ví là "lá phổi xanh" cho thành phố.

Cận Tết rau màu rớt giá, nông dân Sóc Trăng ăn Tết kém vui

PHƯƠNG ANH |

Trái với sự mong đợi, những ngày này giá rau màu trong đó cải bông, bắp cải phục vụ thị trường Tết lại rớt giá dẫn đến nhiều hộ trồng màu tại tỉnh Sóc Trăng thua lỗ.

Net Zero - Giảm phát thải khí nhà kính nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

Nhóm PV |

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu năm 2021 (COP26), Việt Nam đã đưa ra cam kết Việt Nam phấn đấu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Điều này thể hiện nỗ lực và trách nhiệm của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế chung tay giảm nhẹ phát thải khí nhà kính nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Đó là lý do Báo Lao Động tổ chức toạ đàm trực tuyến với chủ đề: "Net Zero - Giảm thiểu phát thải khí nhà kính nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu".

10 năm thuê trọ ở Hà Nội vẫn khó mua được căn hộ chung cư cũ

Thu Giang |

Nhiều gia đình sinh sống và làm việc tại Hà Nội đã hơn 10 năm nhưng đến nay vẫn khó mua được căn hộ chung cư cũ do mức giá liên tục tăng nóng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình giữ chức Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ

LÊ PHI LONG |

Ngày 5.2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm theo quy định của Luật đất đai (sửa đổi)

Phạm Đông |

Luật Đất đai (sửa đổi) quy định một số trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

Xe buýt Hà Nội hoạt động xuyên Tết Giáp Thìn phục vụ nhân dân

Phạm Đông |

Tổng Công ty vận tải Hà Nội đã triển khai kế hoạch vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và dự phòng 25 xe giải tỏa các bến, điểm trung chuyển trong trường hợp cần thiết.

Người dân Sóc Trăng phấn khởi khi lá phổi xanh được tái sinh

PHƯƠNG ANH |

Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt được ví là "lá phổi xanh" của thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng). Nơi đây có hồ nước rộng lớn, cây xanh che bóng mát tạo nên một khung cảnh hữu tình. Sau gần 4 năm tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của COVID-19, Hồ Nước Ngọt chính thức được mở lại trong sự vui mừng, phấn khởi của người dân.

Hồ Nước Ngọt được tái sinh, người dân Sóc Trăng phấn khởi

PHƯƠNG ANH |

Sự kiện Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt thành phố Sóc Trăng được chỉnh trang, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất và đưa vào hoạt động những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã mang đến sự phấn khởi cho mọi người dân. Bởi nơi đây còn được ví là "lá phổi xanh" cho thành phố.

Cận Tết rau màu rớt giá, nông dân Sóc Trăng ăn Tết kém vui

PHƯƠNG ANH |

Trái với sự mong đợi, những ngày này giá rau màu trong đó cải bông, bắp cải phục vụ thị trường Tết lại rớt giá dẫn đến nhiều hộ trồng màu tại tỉnh Sóc Trăng thua lỗ.