Rộn ràng sắc xuân ở khu chợ trang trí lớn nhất TPHCM

Thanh Vũ |

TPHCM - Những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cửa hàng bán đồ trang trí nhuộm đỏ cả tuyến đường khiến không khí thêm háo hức.

 
Theo ghi nhận của Lao Động, tại tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông kinh doanh đa dạng các vật dụng trang trí Tết như cành mai, đào, câu đối, lồng đèn, bao lì xì đến các mô hình làm bằng xốp như dưa hấu, bánh chưng… đủ các kích cỡ, màu sắc.
Nhưng ngày cận Tết, không khí mua bán nơi đây diễn ra tấp nập từ sáng sớm cho đến đêm muộn.
Những ngày cận Tết, không khí mua bán nơi đây diễn ra tấp nập từ sáng sớm cho đến đêm muộn.
Dù thời gian đã là giữa trưa nhưng lượng người đến đây mua đồ trang trí vẫn rất đông đúc.
Dù thời gian đã là giữa trưa nhưng lượng người đến đây mua đồ trang trí vẫn rất đông.
Nhân viên cửa hàng liên tục mời khách khiến không khí nơi đây càng thêm náo nhiệt.
Nhân viên cửa hàng liên tục mời khách khiến không khí nơi đây càng thêm náo nhiệt.
Theo các chủ cửa hàng, mặt hàng mai giả có giá từ 300.000 đến 1.000.000 triệu đồng rất hút khách.
Theo các chủ cửa hàng, mặt hàng mai giả có giá từ 300.000 đến 1.000.000 đồng rất hút khách.
Người dân đang chọn đồ trang trí tại một gian hàng ở đường Hải Thượng Lãn Ông.
Anh Thanh Tùng (ngụ Quận 8) cho biết: "Năm nào tôi cũng ra đây để mua đồ về chuẩn bị đón Tết vì khu này bán nhiều đồ trang trí đẹp. Tôi thường ưu tiên mua ở cửa hàng quen để tránh trường hợp mua sản phẩm giá cao".
Năm nay, đồ trang trí Tết có nhiều mẫu mã đẹp mắt và giá cả phải chăng
Năm nay, đồ trang trí Tết có nhiều mẫu mã đẹp mắt và giá cả phải chăng.
Chị Hoài Thảo (chủ gian hàng) cho biết nhiều cửa hàng chỉ nhập từ 50-70% số lượng hàng so với mọi năm do lo ngại dịch bệnh có thể gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Tuy nhiên, tình hình buôn bán trong những ngày gần đây đã có tín hiệu khởi sắc. Ngoài những cửa hàng từ nơi khác đặt mua sỉ thì có khá nhiều người dân đến trực tiếp chọn mua đồ về trang trí Tết.
Chị Hoài Thảo (chủ gian hàng) cho biết nhiều cửa hàng chỉ nhập từ 50-70% số lượng hàng so với mọi năm. Tuy nhiên, tình hình buôn bán trong những ngày gần đây đã có tín hiệu khởi sắc khi lượng khách đến mua đồ trang trí Tết tăng cao.
Pháo giấy có giá từ 120.000 đồng/lốc 6 cây được nhiều cửa hàng bày bán. Nghị định 137/2020 chỉ cho phép người dân sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ, các loại chứa thuốc pháo nổ vẫn bị cấm mua bán, sử dụng.
Pháo giấy có giá từ 120.000 đồng/lốc 6 cây được nhiều cửa hàng bày bán.
Thay vì buôn bán các mặt hàng nhập từ Trung Quốc, năm nay cửa hàng chuyển hướng sang các mặt hàng mây, tre truyền thống trang trí sẵn với hy vọng kích cầu tiêu dùng.
Dự kiến, từ giờ cho đến đêm giao thừa, lượng khách đến đường Hải Thượng Lãn Ông mua sắm sẽ tiếp tục tăng cao.
Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Phố cá lóc nướng lớn nhất TPHCM đìu hiu khách ngày tiễn ông Công ông Táo

Chân Phúc |

TPHCM - Các tiệm bán cá lóc nướng trên đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú) đang rơi vào tình trạng vắng khách trong ngày cúng ông Công ông Táo (23 tháng chạp).

Chen chân mua hoa ngày ông Công ông Táo ở chợ hoa lớn nhất TPHCM

NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm ngày 24.1 (22 tháng Chạp), tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10) đông người dân tới mua hoa cho ngày ông Công ông Táo.

Thu ngân sách "khủng", Hải quan TPHCM tiết lộ 3 giải pháp trong năm 2022

KHÁNH LINH |

TPHCM là địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất từ làn sóng dịch lần thứ 4, tuy nhiên thu ngân sách của Cục Hải quan TPHCM trong năm 2021 vẫn lập "kỳ tích", vượt chỉ tiêu được giao khi số thuế thực nộp ngân sách nhà nước (NSNN) đạt hơn 118.473 tỉ đồng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phố cá lóc nướng lớn nhất TPHCM đìu hiu khách ngày tiễn ông Công ông Táo

Chân Phúc |

TPHCM - Các tiệm bán cá lóc nướng trên đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú) đang rơi vào tình trạng vắng khách trong ngày cúng ông Công ông Táo (23 tháng chạp).

Chen chân mua hoa ngày ông Công ông Táo ở chợ hoa lớn nhất TPHCM

NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm ngày 24.1 (22 tháng Chạp), tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10) đông người dân tới mua hoa cho ngày ông Công ông Táo.

Thu ngân sách "khủng", Hải quan TPHCM tiết lộ 3 giải pháp trong năm 2022

KHÁNH LINH |

TPHCM là địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất từ làn sóng dịch lần thứ 4, tuy nhiên thu ngân sách của Cục Hải quan TPHCM trong năm 2021 vẫn lập "kỳ tích", vượt chỉ tiêu được giao khi số thuế thực nộp ngân sách nhà nước (NSNN) đạt hơn 118.473 tỉ đồng.