Rộn ràng đường chạy Lý Sơn tại Tiền Phong Marathon 2020

ĐĂNG HUỲNH |

Trước ngày tranh tài Tiền Phong Marathon 2020, những cung đường trên đảo Lý Sơn đã rộn ràng bước chạy của các vận động viên.

Cung đường chạy trên đảo Lý Sơn mang đến cho các vận động viên một trải nghiệm khác biệt. Bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết: “Với tôi, đây là lần trở lại Lý Sơn đầy ý nghĩa. Chúng ta phải biết rằng, để tổ chức một giải chạy quy mô lớn ở một huyện đảo như Lý Sơn không phải dễ. Vì đây là địa bàn có điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, việc di chuyển, đi lại cũng không phải dễ dàng, bên cạnh đó còn là vấn đề an ninh quốc phòng. Tôi đánh giá rất cao vai trò của ban tổ chức và địa phương đã cùng phối hợp để đưa một giải chạy quy mô đến với Lý Sơn“.
Cung đường chạy trên đảo Lý Sơn mang đến cho các vận động viên một trải nghiệm khác biệt. Bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết: “Với tôi, đây là lần trở lại Lý Sơn đầy ý nghĩa. Chúng ta phải biết rằng, để tổ chức một giải chạy quy mô lớn ở một huyện đảo như Lý Sơn không phải dễ. Vì đây là địa bàn có điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, việc di chuyển, đi lại cũng không phải dễ dàng, bên cạnh đó còn là vấn đề an ninh quốc phòng. Tôi đánh giá rất cao vai trò của ban tổ chức và địa phương đã cùng phối hợp để đưa một giải chạy quy mô đến với Lý Sơn".
Tiền Phong Marathon quy tụ gần 2.000 vận động viên trong nước và quốc tế, trong đó 200 vận động viên chuyên nghiệp và hơn 1.500 vận động viên phong trào.
Tiền Phong Marathon quy tụ gần 2.000 vận động viên trong nước và quốc tế, trong đó 200 vận động viên chuyên nghiệp và hơn 1.500 vận động viên phong trào.
Từ sáng 4.7, một ngày trước khi Tiền Phong Marathon 2020 bước vào tranh tàu giải đấu chính thức, các vận động viên đã tranh thủ bước vào tập luyện.
Từ sáng sớm 4.7, một ngày trước khi Tiền Phong Marathon 2020 bước vào tranh tàu giải đấu chính thức, các vận động viên đã tranh thủ bước vào tập luyện.
Hoạt động đăng ký tiếp tục được triển khai  trước giờ tranh tài giải đấu tại Huyện đảo Lý Sơn.
Hoạt động đăng ký tiếp tục được triển khai trước giờ tranh tài giải đấu tại Huyện đảo Lý Sơn.
Các VĐV chuyên nghiệp và phong trào sẽ thi đấu tranh giải cá nhân ở các cự ly: 42,195km marathon nam, nữ hệ tuyển và hệ phong trào; 21,1km bán marathon nam, nữ tuyển và phong trào; 10km nam tuyển, nam trẻ, nam, nữ phong trào; 5km nữ tuyển, nữ trẻ.
Các vận động viên chuyên nghiệp và phong trào sẽ thi đấu tranh giải cá nhân ở các cự ly: 42,195km marathon nam, nữ hệ tuyển và hệ phong trào; 21,1km bán marathon nam, nữ tuyển và phong trào; 10km nam tuyển, nam trẻ, nam, nữ phong trào; 5km nữ tuyển, nữ trẻ.
Các vận động viên sẽ phải hoàn tất đăng ký vào 18h00 ngày 4.7.
Các vận động viên sẽ phải hoàn tất đăng ký vào 18h00 ngày 4.7.
 
Những cung đường chạy được cắm cờ Tổ quốc.
Trước đây Liên đoàn điền kinh Việt Nam vẫn phải tổ chức một giải vô địch quốc gia marathon, bán marathon khác cho các vận động viên tranh tài thì năm nay, Tiền Phong Marathon là nơi duy nhất các vận động viên có thể tranh danh hiệu vô địch quốc gia cự ly bán marathon và marathon, bên cạnh các cự ly 5km, 10km, trong số các giải Marathon được tổ chức tại Việt Nam. Đây có thể coi là bước đệm quan trọng cho SEA Games 31 sắp tới diễn ra tại Việt Nam” .
Trước đây Liên đoàn điền kinh Việt Nam vẫn phải tổ chức một giải vô địch quốc gia marathon, bán marathon khác cho các vận động viên tranh tài thì năm nay, Tiền Phong Marathon là nơi duy nhất các vận động viên có thể tranh danh hiệu vô địch quốc gia cự ly bán marathon và marathon, bên cạnh các cự ly 5km, 10km, trong số các giải Marathon được tổ chức tại Việt Nam. Đây có thể coi là bước đệm quan trọng cho SEA Games 31 sắp tới diễn ra tại Việt Nam.
Những nhà vô địch SEA Games truyền cảm hứng như Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Hồng Lệ… sẽ góp mặt ở giải đấu lần này. Nguyễn Thị Oanh đã 3 năm liên tiếp vô địch cự ly 5km nữ tuyển. Cô cho biết mục tiêu của cô là bảo vệ ngôi vô địch của mình tại giải đấu diễn ra ở Lý Sơn. Nguyễn Thị Oanh chia sẻ: “Tôi đã tập luyện chăm chỉ từ đầu năm đến nay chỉ đợi đến thời điểm được sải bước chạy trên cung đường phủ rợp những lá cờ đỏ sao vàng. Một hình ảnh đẹp, nhưng vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa“.
Những nhà vô địch SEA Games truyền cảm hứng như Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Hồng Lệ… sẽ góp mặt ở giải đấu lần này. Nguyễn Thị Oanh đã 3 năm liên tiếp vô địch cự ly 5km nữ tuyển. Cô cho biết mục tiêu của cô là bảo vệ ngôi vô địch của mình tại giải đấu diễn ra ở Lý Sơn. Nguyễn Thị Oanh chia sẻ: “Tôi đã tập luyện chăm chỉ từ đầu năm đến nay chỉ đợi đến thời điểm được sải bước chạy trên cung đường phủ rợp những lá cờ đỏ sao vàng. Một hình ảnh đẹp, nhưng vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa".
Các vận động viên sẽ chạy trên cung đường được cắm 3.000 lá cờ Tổ quốc, khoác lên mình chiếc áo chạy mang màu cờ Tổ quốc, với mục tiêu “nhuộm đỏ” đảo Lý Sơn trong ngày 5.7.2020.
Các vận động viên sẽ chạy trên cung đường được cắm 3.000 lá cờ Tổ quốc, khoác lên mình chiếc áo chạy mang màu cờ Tổ quốc, với mục tiêu “nhuộm đỏ” đảo Lý Sơn trong ngày 5.7.2020.
ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Huyện đảo Lý Sơn sẵn sàng cho Tiền Phong Marathon 2020

ĐĂNG HUỲNH |

Công tác chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong 2020 đã được hoàn tất.

Ngắm dàn Hoa hậu, người đẹp đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2020

PHẠM ĐÌNH |

Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân, Mỹ Linh và nhiều người đẹp sẽ đồng hành, truyền tải thông điệp ý nghĩa cùng Tiền Phong Marathon 2020.

Tiền Phong Marathon 2020 và thông điệp "bảo vệ chủ quyền biển đảo"

ĐĂNG HUỲNH |

Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong 2020 sẽ có nhiều điểm mới, gắn với thông điệp "bảo vệ chủ quyền biển đảo".

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Huyện đảo Lý Sơn sẵn sàng cho Tiền Phong Marathon 2020

ĐĂNG HUỲNH |

Công tác chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong 2020 đã được hoàn tất.

Ngắm dàn Hoa hậu, người đẹp đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2020

PHẠM ĐÌNH |

Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân, Mỹ Linh và nhiều người đẹp sẽ đồng hành, truyền tải thông điệp ý nghĩa cùng Tiền Phong Marathon 2020.

Tiền Phong Marathon 2020 và thông điệp "bảo vệ chủ quyền biển đảo"

ĐĂNG HUỲNH |

Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong 2020 sẽ có nhiều điểm mới, gắn với thông điệp "bảo vệ chủ quyền biển đảo".