Robot đầu tiên chuyển đồ cho người bệnh trong khu cách ly COVID sắp ra mắt

Anh Tú - Đức Huy |

Chỉ cần một click trên điện thoại, robot "Beetle Bot" sẽ tự động mang thực phẩm, đồ dùng đến tận nơi cho người đang điều trị trong khu cách ly y tế. Đây là sáng kiến của một nhóm các bạn trẻ ở TPHCM nhằm giảm khả năng lây lan dịch COVID-19, cũng như đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ nhân viên y tế tại khu vực cách ly, bệnh viện.

Trước sự lây lan của dịch Covid-19, một nhóm bạn trẻ ở TP HCM nhận ra việc tương tác từ xa là cách tốt nhất hạn chế sự lây lan dịch bệnh này. Sau hai tháng mày mò nghiên cứu, nhóm này đã cho ra mắt robot hỗ trợ y tế, phục vụ trong các bệnh viện điều trị Covid-19, nhằm hạn chế sự tiếp xúc giữa người bệnh với y bác sĩ.
Các robot này có thể hoạt động độc lập trong khu vực cách ly để thay thế, hỗ trợ nhân viên y tế các công việc phục vụ, chăm sóc các bệnh nhân và người nghi nhiễm.
 
Được phát triển và ứng dụng công nghệ AI, robot “Beetle Bot” có thể thuần thục đảm nhận nhiệm vụ phun xịt khử khuẩn, vận chuyển thức ăn, thuốc men, nhu yếu phẩm… từ ngoài vào các buồng bệnh hoàn toàn tự động. Ngoài ra giúp giám sát, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang hay thực hiện đảm bảo giãn cách an toàn...
Để làm được điều này, robot được gắn hàng loạt camera cảm biến trên thân và từ hệ thống thông tin thu được nhờ camera sẽ xử lý ngay tại máy tính nhúng gắn trên robot. Ngay lập tức, robot phát ra cảnh báo người dân ngay tại vị trí đó thông qua loa, màn hình, và biểu hiện của robot với các biểu cảm vui, buồn, giận dữ… giúp thân thiện với người dùng.
Để làm được điều này, robot được gắn hàng loạt camera cảm biến trên thân và từ hệ thống thông tin thu được nhờ camera sẽ xử lý ngay tại máy tính nhúng gắn trên robot. Ngay lập tức, robot phát ra cảnh báo người dân ngay tại vị trí đó thông qua loa, màn hình...
 
Điểm khác biệt giữa Beetle Bot với những con robot vận chuyển khác là nó hoàn toàn di chuyển tự động thông qua những dữ liệu đã được lập trình. "Chỉ cần chọn điểm đầu và cuối thông qua chiếc điện thoại smartphone được cài ứng dụng phát triển riêng, robot tự động phân tích, di chuyển với lộ trình gần nhất và tự động né khi gặp vật cản” - Trần Duy Quang,  trưởng nhóm phát triển dự án cho biết.
Ngoài ra robot “Beetle Bot” còn giúp hỗ trợ tương tác từ xa với màn hình robot. Tại phòng bệnh hay phòng cách ly, bệnh nhân, người dân có thể điền vào box nhập liệu thông tin về tình trạng sức khỏe mà không phải nhờ đến y bác sĩ gõ cửa từng phòng. Đồng thời, khi bệnh nhân gặp bất thường, ngay lập tức gọi video call trao đổi với y bác sĩ nhờ chú robot này.
Ngoài ra, robot “Beetle Bot” còn giúp hỗ trợ tương tác từ xa với màn hình robot. Với đường truyền được thiết lập riêng, bác sỹ, người thân có thể thăm bệnh, tư vấn, động viên từ xa tới bệnh nhân bằng hình ảnh, âm thanh chất lượng cao.
Với khối nguồn pin công suất lớn và trạm sạc tự động, robot có thể làm việc liên tục 12 tiếng đồng hồ và tự động tìm về trạm để sạc khi hết năng lượng. Beetle Bot chịu được tải trọng khoảng 20kg, vận tốc tối đa khoảng 80cm/s. Với khối nguồn pin công suất lớn và trạm sạc tự động, robot có thể làm việc liên tục 12 tiếng đồng hồ và tự động tìm về trạm để sạc khi hết năng lượng. Beetle Bot chịu được tải trọng khoảng 20kg, vận tốc tối đa khoảng 80cm/s.
Với khối nguồn pin công suất lớn và trạm sạc tự động, robot có thể làm việc liên tục 12 tiếng đồng hồ và tự động tìm về trạm để sạc khi hết năng lượng. Beetle Bot chịu được tải trọng khoảng 20kg, vận tốc tối đa khoảng 80cm/s.
 
Robot 8 vòi phun xịt ở 2 bên thân, giúp cho việc phun xịt khử khuẩn được nhiều hơn với diện tích rộng hơn.
 
"Do robot hoàn toàn tự động, nên chúng được đầu tư khá nhiều phần cứng và phần mềm để xử lý chạy các chương trình, thuật toán đã lập trình. Vì thế chi phí để sản xuất mỗi con robot như này khá cao, khoảng hơn 100 triệu đồng. Hiện Beetle Bot đã được Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam đặt hàng để trao tặng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương", anh Trần Duy Quang cho biết.
 
Hiện tại con robot đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm cuối cùng và sẽ sớm  đưa ra thị trường trong thời gian tới.
 
Trước đó vào cuối tháng tư, nhóm bạn trẻ Trần Duy Quang, Dương Duy Chiến, Nguyễn Bảo Ngọc... (ở TP.HCM) vừa chiến thắng cuộc thi online Hackathon mang tên “Hack Cô Vy” nhằm giải quyết các vấn đề của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu do Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam và tổ chức AngelHack triển khai.
Anh Tú - Đức Huy
TIN LIÊN QUAN

Bóng chày Nhật Bản thời COVID-19: Robot nhảy múa thay cổ động viên

Bảo Châu |

Đội bóng chày Nhật Bản SoftBank Hawks đã đưa ra một ý tưởng sáng tạo, sử dụng robot nhảy múa để cổ vũ trên các khán đài vắng bóng người hâm mộ vì COVID-19.

Xem nhà hàng đầu tiên trên thế giới vận hành hoàn toàn bằng robot

Lê Thanh Hà |

Một nhà hàng đầu tiên trên thế giới vận hành hoàn toàn bằng robot đã mở tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, với hơn 20 loại máy móc đảm nhiệm tất cả các công đoạn từ nấu ăn đến phục vụ khách hàng.

Robot giáo dục khai phá trí thông minh của trẻ

Cao Huân |

Thay vì trẻ được phụ huynh mua tặng những đồ chơi với chức năng cố định như robot, xe hơi, máy bay, hay chỉ là các bộ đồ chơi lắp ráp để vui chơi được một và ilần và từ bỏ vì nhàm chán. Mà hãy chọn những robot giáo dục thông minh, bởi đây là những trợ thủ đắc lực cho phụ huynh và nhà trường trong việc khai phá trí thông minh, dạy trẻ tư duy, lập trình từ sớm phù hợp với trẻ từ 8 -14 tuổi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bóng chày Nhật Bản thời COVID-19: Robot nhảy múa thay cổ động viên

Bảo Châu |

Đội bóng chày Nhật Bản SoftBank Hawks đã đưa ra một ý tưởng sáng tạo, sử dụng robot nhảy múa để cổ vũ trên các khán đài vắng bóng người hâm mộ vì COVID-19.

Xem nhà hàng đầu tiên trên thế giới vận hành hoàn toàn bằng robot

Lê Thanh Hà |

Một nhà hàng đầu tiên trên thế giới vận hành hoàn toàn bằng robot đã mở tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, với hơn 20 loại máy móc đảm nhiệm tất cả các công đoạn từ nấu ăn đến phục vụ khách hàng.

Robot giáo dục khai phá trí thông minh của trẻ

Cao Huân |

Thay vì trẻ được phụ huynh mua tặng những đồ chơi với chức năng cố định như robot, xe hơi, máy bay, hay chỉ là các bộ đồ chơi lắp ráp để vui chơi được một và ilần và từ bỏ vì nhàm chán. Mà hãy chọn những robot giáo dục thông minh, bởi đây là những trợ thủ đắc lực cho phụ huynh và nhà trường trong việc khai phá trí thông minh, dạy trẻ tư duy, lập trình từ sớm phù hợp với trẻ từ 8 -14 tuổi.