Rét 11 độ, người lao động vẫn miệt mài mưu sinh

Minh Ánh - Tạ Quang |

Hà Nội chuyển rét từ đầu tuần, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức 11-14 độ C. Thế nhưng mặc cho cái rét thấu xương, nhiều người dân lao động vẫn đang cặm cụi mưu sinh trong tiết trời lạnh giá.
Có lẽ nhiều người hẳn đã quá quen thuộc với những hình ảnh các xe đẩy bán hàng rong hoạt động xuyên đêm trên khắp các con phố của Hà Nội. Các gánh xe này thường hoạt đọng từ 8 giờ tối đến 1-2 giờ sáng. Thường ghi nhận lượng khách rất đông.
Có lẽ nhiều người hẳn đã quá quen thuộc với những hình ảnh các xe đẩy bán hàng rong hoạt động xuyên đêm trên khắp các con phố của Hà Nội. Các xe này thường hoạt động từ 8 giờ tối đến 1-2 giờ sáng.
Mặc cho tiết trời có rét buốt, cô Hoa cùng chồng vẫn quyết sẽ bán hàng đến 2 giờ sáng như mọi ngày. Chia sẻ với phóng viên báo Lao động, cô cho biết: “Cô bán ở hàng cũng được 5,6 năm rồi, nên cũng quen với thời tiết rét như thế này rồi. Mọi hôm có mỗi mình, nhưng nay rét có chú qua thì chú phụ giúp, còn nướng thêm ngô để phục vụ khách hàng“.
Mặc cho tiết trời có rét buốt, chị Hoa cùng chồng vẫn quyết sẽ bán hàng đến 2 giờ sáng như mọi ngày. Chia sẻ với phóng viên báo Lao động, chị cho biết: “Chị bán hàng cũng được 5,6 năm rồi, nên cũng quen với thời tiết rét như thế này. Mọi hôm có mỗi mình, nhưng nay rét có chồng qua phụ giúp, còn nướng thêm ngô để phục vụ khách hàng“.
Nhiều xe đẩy bán hàng khác tại các phố Nguyễn Trãi, Cầu Giấy, Cầu Diễn,..cũng thu hút rất đông lượng khách ghé mua, thời điểm PV báo Lao Động ghi nhận đã 21-22 giờ tối, nhiệt độ càng giảm sâu nhưng đây lại là thời điểm khách hàng ghé mua đông nhất.
Nhiều xe đẩy bán hàng khác tại các phố Nguyễn Trãi, Cầu Giấy, Cầu Diễn,..cũng thu hút rất đông lượng khách ghé mua, thời điểm PV báo Lao Động ghi nhận đã 21-22 giờ tối, nhiệt độ càng giảm sâu nhưng đây lại là thời điểm khách hàng ghé mua đông nhất.
Nhiều xe đẩy bán hàng khác tại các phố Nguyễn Trãi, Cầu Giấy, Cầu Diễn,.. cũng thu hút rất đông lượng khách ghé mua, thời điểm PV báo Lao Động ghi nhận đã 21-22 giờ tối, nhiệt độ càng giảm sâu nhưng đây lại là thời điểm khách hàng ghé mua đông nhất.
Không may mắn như những xe đẩy hàng, anh Lã Văn Báng sẽ kén khách hơn vì chỉ có xe bán xôi nên không phải lúc nào cũng có được đông khách như người khác. Tối nay rét hơn, khi đôi bàn tay anh dần tê cóng, anh chỉ mong rằng được mở liên tục thúng xôi bán cho khách để được hưởng ké hơi ấm, được đứng dậy hoạt động để cơ thể ấm hơn, “mình đứng đây mãi từ 8 giờ tối (thời điểm pv ghi nhận là 21 giờ 30 phút) mà mới có 1-2 khách. Mình đứng thêm chút nữa, nếu không có thì đi lên phía Ngã Tư Sở rồi vòng về xem sao. Tiện đạp xe cho ấm người.” Chia sẻ với chúng tôi, anh cười.
Không may mắn như những xe đẩy hàng, anh Lã Văn Báng sẽ kén khách hơn vì chỉ có xe bán xôi nên không phải lúc nào cũng có được đông khách như người khác. Tối nay rét hơn, khi đôi bàn tay anh dần tê cóng, anh chỉ mong rằng được mở liên tục thúng xôi bán cho khách để được hưởng ké hơi ấm, được đứng dậy hoạt động để cơ thể ấm hơn, “mình đứng đây mãi từ 8 giờ tối (thời điểm pv ghi nhận là 21 giờ 30 phút) mà mới có 1-2 khách. Mình đứng thêm chút nữa, nếu không có thì đi lên phía Ngã Tư Sở rồi vòng về xem sao. Tiện đạp xe cho ấm người.” Chia sẻ với chúng tôi, anh cười.
Không may mắn như những xe đẩy hàng khác, anh Lã Văn Báng chỉ bán xôi nên không phải lúc nào cũng đông khách như người khác. Tối nay rét hơn, khi đôi bàn tay anh dần tê cóng, anh chỉ mong rằng được mở liên tục thúng xôi để được hưởng ké hơi ấm, được đứng dậy hoạt động để cơ thể ấm hơn, “mình đứng đây mãi từ 8 giờ tối mà mới có 1-2 khách. Mình đứng thêm chút nữa, nếu không có thì đi lên phía Ngã Tư Sở rồi vòng về, tiện đạp xe cho ấm người.” Chia sẻ với chúng tôi, anh cười.
Trong đêm đông giá rét, rất dễ bắt gặp những tài xế giao hàng đang tất bật đi giao đồ ăn chô khách.
Trong đêm đông giá rét, rất dễ bắt gặp những tài xế giao hàng đang tất bật đi giao đồ ăn chô khách.
Trong đêm đông giá rét, rất dễ bắt gặp những tài xế giao hàng đang tất bật đi giao đồ ăn cho khách.
Bạn Toàn, Hà Nam, đang là sinh viên năm 3 tại một trường đại học ở Hà Nội, mỗi tối bạn đều chạy giao đồ ăn để kiếm thêm thu nhập, như một nghề phụ để bạn “lấy ngắn nuôi dài“. Chỉ với đôi dép, chiếc áo đồng phục mỏng, bạn Toàn vẫn chạy được rất nhiều cuốc xe trong tối nay, giữa cái rét căm như vậy. “mình định chạy chuyến này xong rồi đợi xem có đơn nào không rồi nhận, không thì đành về. Nãy giờ mình thấy cũng lạnh, cơ mà đi nhiều rồi riết nó tê không thấy gì nữa luôn“, bạn cười.
Toàn, quê ở Hà Nam, đang là sinh viên năm 3 tại một trường đại học ở Hà Nội, mỗi tối đều chạy giao đồ ăn để kiếm thêm thu nhập, như một nghề phụ để "lấy ngắn nuôi dài“. Chỉ với đôi dép, chiếc áo đồng phục mỏng, Toàn vẫn chạy được rất nhiều cuốc xe trong tối nay, giữa cái rét căm căm như vậy. “Mình định chạy chuyến này xong rồi đợi xem có đơn nào không rồi nhận, không thì đành về. Nãy giờ mình thấy cũng lạnh, cơ mà đi nhiều rồi riết nó tê không thấy gì nữa luôn“, Toàn cho biết.
Có rất nhiều những mảnh đời, đang phải gồng mình để mưu sinh trước những cơn gió lạnh. Có lẽ đối với họ, nỗi lo “miếng cơm manh áo” đã trở thành tấm chăn để họ trở nên kiên cường, cố gắng lao động trong tiết trời như thế này.
Có rất nhiều những mảnh đời, đang phải gồng mình để mưu sinh trước những cơn gió lạnh. Có lẽ đối với họ, nỗi lo “miếng cơm manh áo” đã trở thành tấm chăn để họ trở nên kiên cường, cố gắng lao động trong tiết trời như thế này.
Có rất nhiều những mảnh đời, đang phải gồng mình để mưu sinh trước những cơn gió lạnh. Có lẽ đối với họ, nỗi lo “miếng cơm manh áo” đã trở thành tấm chăn để họ kiên cường, cố gắng lao động trong tiết trời như thế này.
Bắt gặp chị M.T.T vào khoảng 23 giờ tối, công việc của chị vẫn chưa kết thúc. Mặc dù xe rác đến 5 giờ sáng hôm sau mới thu dọn trên đoạn đường này, thế như chị vẫn phải cố gắng hoàn thành nốt công việc của mình, nhanh chóng, khẩn trương để kịp về tắm rửa, nghỉ ngời. “Đây là công việc thường ngày của mình thôi, khác cái là nay trời rét quá, chỉ muốn nhanh nhanh mà về tắm rửa, chứ không tôi cũng không chịu được mùi ám mãi trên người, mà để muộn quá tắm thì sợ.” Chị vừa vội vàng xếp gọn xe rác, vừa trả lời chúng tôi.
Bắt gặp chị M.T.T vào khoảng 23 giờ tối, công việc của chị vẫn chưa kết thúc. Mặc dù xe rác đến 5 giờ sáng hôm sau mới thu dọn trên đoạn đường này, thế như chị vẫn phải cố gắng hoàn thành nốt công việc của mình, nhanh chóng, khẩn trương để kịp về tắm rửa, nghỉ ngơi. “Đây là công việc thường ngày của mình thôi, khác cái là nay trời rét quá, chỉ muốn nhanh nhanh mà về tắm rửa, chứ không tôi cũng không chịu được mùi ám mãi trên người, mà để muộn quá tắm thì sợ”. Chị vừa vội vàng xếp gọn xe rác, vừa trả lời chúng tôi.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh với cường độ mạnh nên từ đầu tuần, các tỉnh Bắc Trung Bộ trong đó có Hà Nội trời đã chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C. Nhiều người dân cũng đã chuẩn bị rất kỹ quần áo, và củi đốt để giữ ấm cho cơ thể.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh với cường độ mạnh nên từ đầu tuần, các tỉnh Bắc Trung Bộ trong đó có Hà Nội, trời đã chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C. Nhiều người dân cũng đã chuẩn bị rất kỹ quần áo, và củi đốt để giữ ấm cho cơ thể.
Với khả năng đợt rét sẽ tiếp tục kéo dài và dù cho có vì miếng cơm manh áo, thì điều quan trọng là người lao động vẫn nên giữ cho mình cơ thể khoẻ mạnh tránh để cơ thể bị cảm lạnh.
Với khả năng đợt rét sẽ tiếp tục kéo dài và dù cho, có là vì miếng cơm manh áo, thì điều quan trọng là người lao động vẫn nên giữ cho mình cơ thể khoẻ mạnh, tránh để cơ thể bị cảm lạnh.

Minh Ánh - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Nơi nào rét đậm, rét hại nhất trong đợt không khí lạnh mạnh này?

An An |

Trong đợt không khí lạnh cường độ mạnh đang tác động đến miền Bắc, trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

Dự báo thời tiết 15.12: Miền Bắc rét đậm rét hại, nhiệt độ giảm rất sâu

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 15.12, do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, vùng núi 8 - 11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá.

Nóng nhất 24h: Khu vực nào rét đậm nhất trong đợt không khí lạnh này?

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Tin tức nóng nhất 24h qua: Khu vực nào rét đậm nhất trong đợt không khí lạnh này; Bé gái 9 tuổi ở Hà Nội bị dụ dỗ chụp ảnh nhạy cảm...

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nơi nào rét đậm, rét hại nhất trong đợt không khí lạnh mạnh này?

An An |

Trong đợt không khí lạnh cường độ mạnh đang tác động đến miền Bắc, trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

Dự báo thời tiết 15.12: Miền Bắc rét đậm rét hại, nhiệt độ giảm rất sâu

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 15.12, do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, vùng núi 8 - 11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá.

Nóng nhất 24h: Khu vực nào rét đậm nhất trong đợt không khí lạnh này?

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Tin tức nóng nhất 24h qua: Khu vực nào rét đậm nhất trong đợt không khí lạnh này; Bé gái 9 tuổi ở Hà Nội bị dụ dỗ chụp ảnh nhạy cảm...