Rào đường để "cứu rốn ngập" Nguyễn Hữu Cảnh

Hà Tú - Minh Quân |

Mới đây, con đường Nguyễn Hữu Cảnh qua địa bàn quận 1 và Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) được khởi công sửa chữa nhằm giải quyết tình trạng ngập úng tại đây. Tổng kinh phí là 472,9 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 371 tỉ đồng. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành sau 14 tháng thi công.

 
Con đường Nguyễn Hữu Cảnh được xem là “con đường đau khổ” nhất TP Hồ Chí Minh bị lún (có đoạn lún cả mét), ngập suốt mười mấy năm qua.
Tuyến đường này thi công từ năm 1997 và khi đưa vào khai thác năm 2002 với tổng vốn đầu tư gần 420 tỉ đồng.
Tuyến đường này thi công từ năm 1997 và khi đưa vào khai thác năm 2002 với tổng vốn đầu tư gần 420 tỉ đồng.
 
Từ ngày 5.10, đường Nguyễn Hữu Cảnh qua địa bàn quận 1 và Bình Thạnh (TP.Hồ Chí Minh) bắt đầu thi công cải tạo nhằm giải quyết tình trạng ngập úng cũng như chỉnh trang mỹ quan, đô thị dọc tuyến.
 
Tại khu vực trước tòa nhà The Manor - nơi bị lún nặng nhất trên tuyến đường này - hiện đã được rào chắn tại 2 vị trí. Phía ngoài, đơn vị thi công tổ chức lực lượng hướng dẫn và điều tiết giao thông.
 
Chủ đầu tư cho biết khảo sát, trao đổi ý kiến với người dân và địa phương cũng đã chấp thuận việc nâng cao độ mặt đường ở những đoạn bị lún và ngập nước. Theo đó, phương án khắc phục là xây bậc tam cấp hoặc làm đường dốc để người dân đi lại dễ dàng.
 
Công nhân tiến hành sửa chữa, nâng cấp các hạng mục.
 
Tổng kinh phí là 472,9 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 371 tỉ đồng. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành sau 14 tháng thi công.
 
Đường Nguyễn Hữu Cảnh nằm trong danh sách các điểm ngập nặng nhất TP.Hồ Chí Minh hay được gọi là "rốn ngập", "con đường đau khổ" từ nhiều năm nay. Nguyên nhân được cho là hàng loạt dự án bất động sản với hàng chục nghìn căn hộ san sát gây sụt lún mặt đường. Để xử lý cấp bách tình trạng này, TP.Hồ Chí Minh đã thuê Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung gắn máy bơm công suất 97.000 m3 mỗi giờ.
 
Những biển báo, biển chỉ dẫn được lắp đặt tại khu vực thi công.
Hà Tú - Minh Quân
TIN LIÊN QUAN

Gần 500 tỉ đồng nâng đường Nguyễn Hữu Cảnh, có hết ngập?

MINH QUÂN |

Chủ đầu tư khẳng định đường Nguyễn Hữu Cảnh sau khi nâng cấp, sửa chữa sẽ hết ngập vì được tăng cường cống thoát nước, cửa xả.

Vừa bơm nước, vừa nâng đường giải cứu “rốn ngập” Nguyễn Hữu Cảnh

MINH QUÂN |

Bên cạnh việc ký hợp đồng thuê máy “siêu máy bơm” chống ngập hơn 14 tỉ đồng mỗi năm, TP.Hồ Chí Minh sắp thi công nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh với kinh phí gần 500 tỉ đồng.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập dù có “siêu máy bơm", chủ đầu tư nói gì?

MINH QUÂN |

Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập vì lượng mưa và thời gian mưa vượt quá công suất của “siêu máy bơm".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gần 500 tỉ đồng nâng đường Nguyễn Hữu Cảnh, có hết ngập?

MINH QUÂN |

Chủ đầu tư khẳng định đường Nguyễn Hữu Cảnh sau khi nâng cấp, sửa chữa sẽ hết ngập vì được tăng cường cống thoát nước, cửa xả.

Vừa bơm nước, vừa nâng đường giải cứu “rốn ngập” Nguyễn Hữu Cảnh

MINH QUÂN |

Bên cạnh việc ký hợp đồng thuê máy “siêu máy bơm” chống ngập hơn 14 tỉ đồng mỗi năm, TP.Hồ Chí Minh sắp thi công nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh với kinh phí gần 500 tỉ đồng.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập dù có “siêu máy bơm", chủ đầu tư nói gì?

MINH QUÂN |

Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập vì lượng mưa và thời gian mưa vượt quá công suất của “siêu máy bơm".