Rạng rỡ nụ cười ngày tòng quân của những chàng trai xứ Mường

Khánh Linh |

Hoà Bình - Dù thời tiết có mưa nhỏ, nhưng vẫn không làm giảm bớt đi niềm phấn khởi của hơn 1.800 thanh niên xứ Mường trong ngày hội tòng quân.

Ngày 25.2, đồng loạt 10 huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Trong năm nay, có 1.863 thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Khánh Linh
Ngày 25.2, đồng loạt 10 huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Trong năm nay, có 1.863 thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Khánh Linh
a
Tại xóm Gò Khánh - một ngôi làng nhỏ nép dưới chân đồi thuộc xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, ngay từ khi còn tờ mờ sáng, mưa rả rích, dưới cái lạnh đầu xuân, dù không cắt da cắt thịt nhưng cũng đủ ai nấy phải xuýt xoa, chị Bùi Thị Thực (mẹ tân binh Bùi Hiếu Nghĩa) đã thức dậy, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Với chị, hôm nay là một ngày đặc biệt - ngày con trai lớn của gia đình lên đường tòng quân. Ảnh: Khánh Linh
a
Không giấu được nét bồi hồi, chị Thực tâm sự: "Tối qua tôi không thể nào mà ngủ được, cứ trằn trọc rồi chờ trời sáng. Cảm xúc lẫn lộn, vừa phấn khởi vì biết con sẽ trưởng thành hơn trong môi trường mới, nhưng tấm lòng người mẹ cũng không tránh khỏi việc thương, nhớ con".
a
Ngay khi trời vừa sáng tỏ, cũng là lúc chàng tân binh Bùi Hiếu Nghĩa chuẩn bị xong quân tư trang để chuẩn bị lên đường. Cùng lúc đó, những người họ hàng thân thiết cũng đã chờ sẵn để tiễn chàng tân binh lên đường mạnh khoẻ. Ảnh: Khánh Linh
a
Ngay từ rất sớm, hàng nghìn người dân cũng đã có mặt tại tại sân vận động huyện Kim Bôi để tiếp bước những chàng trai lên đường đi làm nhiệm vụ. Ảnh: Khánh Linh
Mưa mỗi lúc càng thêm nặng hạt, người dân phải mặc áo mưa, che ô khỏi ướt. Thế nhưng, trời mưa cũng không ngăn được dòng người đến tạm biệt các chiến sĩ. Ảnh: Khánh Linh
Mưa mỗi lúc càng thêm nặng hạt, người dân phải mặc áo mưa, che ô khỏi ướt. Thế nhưng, cơn mưa cũng không ngăn được dòng người đến tạm biệt các chiến sĩ. Ảnh: Khánh Linh
Trước những vinh dự và động viên, các tân binh đều bày tỏ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Khánh Linh
Trước những vinh dự và động viên, các tân binh đều bày tỏ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Khánh Linh
Ông Nguyễn Mạnh Cương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hoà Bình tặng hoa động viên tân binh trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Khánh Linh
Ông Nguyễn Mạnh Cương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hoà Bình tặng hoa động viên tân binh trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Khánh Linh
Trong đợt này, cặp em sinh đôi Quách Chí Bảo và Quách Xuân Bắc (SN 2005, trú tại xóm Đồi 1, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi) cùng viết đơn lên đường nhập ngũ. Ảnh: Khánh Linh
Trong đợt này, cặp em sinh đôi Quách Chí Bảo và Quách Xuân Bắc (SN 2005, trú tại xóm Đồi 1, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi) cùng viết đơn lên đường nhập ngũ. Ảnh: Khánh Linh
Người chiến sĩ rạng rỡ trong khoảnh khắc bước qua cầu vinh quang. Ảnh: Khánh Linh
Người chiến sĩ rạng rỡ trong khoảnh khắc bước qua cầu vinh quang. Ảnh: Khánh Linh
Thời điểm các tân binh lên xe về đơn vị mới, nhiều người dân đã lao đến gần để tặng hoa, quà, khiến lực lượng chức năng vô cùng vất vả để đảm bảo an ninh. Ảnh: Khánh Linh
Thời điểm các tân binh lên xe về đơn vị mới, nhiều người dân đã lao đến gần để tặng hoa, quà, khiến lực lượng chức năng vô cùng vất vả để đảm bảo an ninh. Ảnh: Khánh Linh
Nhiều người không giấu được những giọt nước mắt... Ảnh: Khánh Linh
Nhiều người không giấu được nước mắt... Ảnh: Khánh Linh
Tình cảm của hậu phương là những khoảng khắc đẹp trong lòng người chiến sĩ. Ảnh: Khánh Linh
Tình cảm của hậu phương là những khoảnh khắc đẹp trong lòng người chiến sĩ. Ảnh: Khánh Linh
a
Năm 2024, tỉnh Hòa Bình được giao 1.863 chỉ tiêu. Trong đó, 1.600 công dân nhập ngũ vào các đơn vị của Bộ Quốc phòng (tăng 100 chỉ tiêu so với năm 2023) và 263 công dân nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Công an (tăng 27 chỉ tiêu so với năm 2023).
a
Theo đánh giá, chất lượng tuyển quân năm 2024 của tỉnh tiếp tục được đảm bảo, cao hơn so với năm 2023. 100% xã, phường, thị trấn có công dân nhập ngũ, không có xã trắng trong tuyển quân. Về chất lượng chính trị, 408 đồng chí là đối tượng Đảng, có 109 đồng chí đảng viên tham gia nhập ngũ và có 87 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: Khánh Linh
a
Về chất lượng văn hóa có 27 công dân trình độ cao đẳng, đại học, chiếm 1,6% so với chỉ tiêu được giao; công dân tốt nghiệp THPT chiếm 77,5% so với chỉ tiêu. Về sức khỏe có trên 70% số công dân tham gia nhập ngũ sức khỏe loại 1, loại 2. Tuổi đời của công dân nhập ngũ năm 2024 bình quân là 19 tuổi. Tuổi thấp nhất là 18 tuổi với 6 công dân. Ảnh: Khánh Linh
Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Bỏ việc lương cao để xin nhập ngũ và "đi bộ đội" không chỉ là nghĩa vụ

Hoàng Văn Minh |

Năm nay, có rất nhiều thanh niên nam nữ, thậm chí có người đã tốt nghiệp đại học, có việc làm thu nhập cao, tự nguyện viết đơn xin "đi bộ đội".

Cô gái trẻ ở Vĩnh Long cất bằng đại học, tự nguyện xin nhập ngũ

HOÀNG LỘC |

Vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, cô gái ở huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đã viết đơn tự nguyện xin nhập ngũ, phụng sự Tổ quốc và để hoàn thành ước mơ của đời mình.

Hơn 50% tân binh của Vĩnh Phúc viết đơn tự nguyện, chờ ngày tòng quân

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

9 huyện, thành phố của Vĩnh Phúc đã tổ chức phát lệnh nhập ngũ đối với trên 2.300 công dân, trong đó hơn 50% tân binh viết đơn tình nguyện tòng quân.

Với 50 triệu đồng cho phát hành, phim Nhà nước đặt hàng không có "nhiệm vụ" bán vé?

Anh Trang |

Đạo diễn trẻ Đinh Tuấn Vũ thuộc quân số của Hãng phim truyện Việt Nam có những chia sẻ dưới góc nhìn của một người làm phim về phim Nhà nước đặt hàng, nhân sức hút từ phim "Đào, phở và piano".

Sớm sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân

Minh Ánh |

Trong quá trình thực hiện, Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đã bộc lộ nhiều bất cập và buộc phải điều chỉnh. Vậy, đến bao giờ quy định Luật này mới được sửa đổi đáp ứng nguyện vọng của người dân?

Bác sĩ tâm thần với những trận đòn bất ngờ đến từ bệnh nhân

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Không như các bác sĩ điều trị bệnh nhân thông thường, bác sĩ ở bệnh viện tâm thần luôn trong tâm thế phải đối mặt với những rủi ro nghề nghiệp, dở khóc dở cười. Thậm chí việc bị đánh đấm, phóng uế vào người là chuyện thường, người gây ra không ai khác mà chính là những bệnh nhân mình đang chăm lo, điều trị hàng ngày.

Sụt lún, sạt lở nghiêm trọng, nhiều tuyến đường ở Cà Mau bị chia cắt

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Nhiều tuyến kênh, rạch bị cạn khô, thiếu nước phục vụ sản xuất, hàng trăm điểm sụt lún, sạt lở làm hư hỏng hạ tầng vùng nông thôn của một huyện tại tỉnh Cà Mau.

Cảnh báo lừa đảo khi tham gia làm cộng tác viên online

An Châu |

Các đối tượng thông qua các ứng dụng Zalo, Telegram hoặc gọi điện mời chào tham gia làm cộng tác viên online bán hàng trên các trang thương mại điện tử giả mạo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng gia tăng.

Bỏ việc lương cao để xin nhập ngũ và "đi bộ đội" không chỉ là nghĩa vụ

Hoàng Văn Minh |

Năm nay, có rất nhiều thanh niên nam nữ, thậm chí có người đã tốt nghiệp đại học, có việc làm thu nhập cao, tự nguyện viết đơn xin "đi bộ đội".

Cô gái trẻ ở Vĩnh Long cất bằng đại học, tự nguyện xin nhập ngũ

HOÀNG LỘC |

Vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, cô gái ở huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đã viết đơn tự nguyện xin nhập ngũ, phụng sự Tổ quốc và để hoàn thành ước mơ của đời mình.

Hơn 50% tân binh của Vĩnh Phúc viết đơn tự nguyện, chờ ngày tòng quân

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

9 huyện, thành phố của Vĩnh Phúc đã tổ chức phát lệnh nhập ngũ đối với trên 2.300 công dân, trong đó hơn 50% tân binh viết đơn tình nguyện tòng quân.