Rạch ô nhiễm bậc nhất TPHCM sẽ ra sao khi chi 9.600 tỉ đồng cải tạo?

MINH QUÂN |

TPHCM - Rạch Xuyên Tâm đi qua quận Bình Thạnh và Gò Vấp, dài hơn 8,8 km sẽ được chi hơn 9.600 tỉ đồng để nạo vét, kè bê tông, làm đường hai bên,... giúp chỉnh trang đô thị, giảm ô nhiễm và ngập nước cho khu vực.

Rạch Xuyên Tâm được xem là con rạch ô nhiễm bậc nhất TPHCM. Hàng chục năm nay, người dân sống xung quanh rạch Xuyên Tâm (quận Bình Thạnh và Gò Vấp) ngày ngày ăn, ngủ bên dòng kênh hôi thối ngập rác thải.
Rạch Xuyên Tâm được xem là con rạch ô nhiễm bậc nhất TPHCM. Hàng chục năm nay, người dân sống xung quanh rạch Xuyên Tâm (quận Bình Thạnh và Gò Vấp) ngày ngày ăn, ngủ bên dòng kênh hôi thối ngập rác thải.
Dự án nạo vát, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm được HĐND TPHCM phê duyệt chủ trương đầu tư cuối năm 2022 với tổng vốn hơn 9.600 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Ngày 6.10, Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ký quyết định phê duyệt dự án, thực hiện trong giai đoạn 2023 – 2028.
Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm được HĐND TPHCM phê duyệt chủ trương đầu tư cuối năm 2022 với tổng vốn hơn 9.600 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Ngày 6.10.2023, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã ký quyết định phê duyệt dự án, thực hiện trong giai đoạn 2023 – 2028.
Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm chia làm hai đoạn, gồm tuyến chính dài gần 6,7 km, từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật và ba nhánh dài hơn 2,2 km (nhánh cầu Sơn, Bình Triệu và Bình Lợi). Theo kế hoạch, lòng rạch được nạo vét với độ sâu 3,5 m, rộng 20-30 m cùng hệ thống thu gom nước thải, nước mưa với đường kính 1-2 dọc hai bên tuyến.
Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm chia làm hai đoạn, gồm tuyến chính dài gần 6,7 km, từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật và ba nhánh dài hơn 2,2 km (nhánh cầu Sơn, Bình Triệu và Bình Lợi). Theo kế hoạch, lòng rạch được nạo vét với độ sâu 3,5 m, rộng 20-30 m, hai bên xây kè bê tông cùng hệ thống thu gom nước thải, nước mưa.
Hai bên bờ dọc theo tuyến rạch sẽ được xây dựng đường, mỗi bên hai làn xe rộng 6 m, vỉa hè 3-4 m.
Hai bên bờ rạch Xuyên Tâm sẽ được làm đường mỗi bên hai làn xe rộng 6 m, vỉa hè rộng 3-4 m. Hai tuyến đường khi hoàn thành sẽ kết nối với các tuyến xung quanh như Trường Sa, Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng, Chu Văn An, Nguyễn Xí, Phạm Văn Đồng... góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông cho khu vực.
Trong tổng vốn đầu tư dự án, chi phần bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm phần lớn với gần 6.400 tỉ đồng. Riêng phần xây lắp tại dự án hơn 2.700 tỉ đồng, còn lại là tiền thiết bị, tư vấn, dự phòng... Có 1.880 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó, quận Bình Thạnh có khoảng 1.796 trường hợp và quận Gò Vấp có khoảng 84 trường hợp.
Trong tổng vốn hơn 9.600 tỉ đồng đầu tư dự án, chi phần bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm phần lớn với gần 6.400 tỉ đồng. Riêng phần xây lắp tại dự án hơn 2.700 tỉ đồng, còn lại là tiền thiết bị, tư vấn, dự phòng... Có 1.880 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó quận Bình Thạnh có khoảng 1.796 trường hợp và quận Gò Vấp có khoảng 84 trường hợp.
Quận Gò Vấp chịu trách nhiệm thực hiện việc bồi thường và bàn giao mặt bằng vào tháng 8.2024 và quận Bình Thạnh bàn giao mặt bằng vào tháng 4.2025.  Rạch Xuyên Tâm đoạn qua địa bàn quận Gò Vấp sẽ khởi công từ tháng 8.2024 và hoàn thành vào tháng 4.2025. Đoạn qua quận Bình Thạnh khởi công tháng 4.2025 và hoàn thành vào tháng 4.2028.
Theo kế hoạch của UBND TPHCM, quận Gò Vấp chịu trách nhiệm thực hiện việc bồi thường và bàn giao mặt bằng vào tháng 8.2024 và quận Bình Thạnh bàn giao mặt bằng vào tháng 4.2025. Rạch Xuyên Tâm đoạn qua địa bàn quận Gò Vấp sẽ khởi công từ tháng 8.2024 và hoàn thành vào tháng 4.2025. Đoạn qua quận Bình Thạnh khởi công tháng 4.2025 và hoàn thành vào tháng 4.2028.
Trong phạm vi dự án rạch Xuyên Tâm, TPHCM sẽ xây dựng công viên, mảng xanh, hạ tầng kĩ thuật ven rạch với tổng diện tích khoảng 11 ha.
Trong phạm vi dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, TPHCM sẽ xây dựng công viên, mảng xanh, hạ tầng kĩ thuật ven rạch với tổng diện tích khoảng 11 ha.
Dự án rạch Xuyên Tâm khi hoàn thành giúp chống ngập, kết nối giao thông trong khu vực. Đồng thời, nước thải được thu gom kết nối hệ thống chung của thành phố, đưa về nhà máy xử lý nước thải giúp cải thiện môi trường sống cho hàng nghìn hộ dân dọc tuyến.
Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm khi hoàn thành toàn bộ vào năm 2028 giúp chống ngập, kết nối giao thông trong khu vực. Đồng thời, nước thải khu vực hai bên rạch được thu gom kết nối hệ thống chung của thành phố, đưa về nhà máy xử lý nước thải, giúp cải thiện môi trường sống cho hàng nghìn hộ dân dọc tuyến.
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Cải tạo rạch ô nhiễm nhất TPHCM, dân mong tiền bồi thường đủ mua nhà mới

YẾN NHI |

Trước thông tin TP Hồ Chí Minh lên kế hoạch khởi công cải tạo rạch Xuyên Tâm từ năm 2024, người dân sống dọc hai bên con rạch này vui mừng vì sắp thoát khỏi cảnh sống chung với ô nhiễm. Điều họ còn băn khoăn là mức giá bồi thường, khu tái định cư gần hay xa, tiền bồi thường có đủ mua nhà tái định cư hay không.

Khởi công cải tạo rạch ô nhiễm bậc nhất TP Hồ Chí Minh từ tháng 8.2024

Huyền Trân |

TP Hồ Chí Minh - Rạch Xuyên Tâm được xem là con rạch ô nhiễm, hôi thối bậc nhất TP Hồ Chí Minh sẽ được lên kế hoạch khởi công vào tháng 8.2024, với tổng vốn hơn 9.600 tỉ đồng, hoàn thành năm 2028.

TP.Hồ Chí Minh: Người dân mòn mỏi chờ di dời, cải tạo rạch Xuyên Tâm

Phương Ngân - Lâm Anh |

20 năm qua, người dân sống ven rạch Xuyên Tâm tại TPHCM hết hy vọng rồi lại thất vọng trước thông tin quy hoạch, di dời, rồi cải tạo con rạch… song đến nay dự án vẫn chỉ nằm trên giấy.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Cải tạo rạch ô nhiễm nhất TPHCM, dân mong tiền bồi thường đủ mua nhà mới

YẾN NHI |

Trước thông tin TP Hồ Chí Minh lên kế hoạch khởi công cải tạo rạch Xuyên Tâm từ năm 2024, người dân sống dọc hai bên con rạch này vui mừng vì sắp thoát khỏi cảnh sống chung với ô nhiễm. Điều họ còn băn khoăn là mức giá bồi thường, khu tái định cư gần hay xa, tiền bồi thường có đủ mua nhà tái định cư hay không.

Khởi công cải tạo rạch ô nhiễm bậc nhất TP Hồ Chí Minh từ tháng 8.2024

Huyền Trân |

TP Hồ Chí Minh - Rạch Xuyên Tâm được xem là con rạch ô nhiễm, hôi thối bậc nhất TP Hồ Chí Minh sẽ được lên kế hoạch khởi công vào tháng 8.2024, với tổng vốn hơn 9.600 tỉ đồng, hoàn thành năm 2028.

TP.Hồ Chí Minh: Người dân mòn mỏi chờ di dời, cải tạo rạch Xuyên Tâm

Phương Ngân - Lâm Anh |

20 năm qua, người dân sống ven rạch Xuyên Tâm tại TPHCM hết hy vọng rồi lại thất vọng trước thông tin quy hoạch, di dời, rồi cải tạo con rạch… song đến nay dự án vẫn chỉ nằm trên giấy.