Rác thải bủa vây khuôn viên khu di tích lịch sử Đền Hùng

QUÁCH DU - TÔ THẾ |

Ngày 21.4 (tức ngày mùng 10.3 âm lịch), hàng vạn du khách đã hành hương về Đền Hùng, nhiều người đến đây đã chọn ăn, nghỉ lại tại các bãi cỏ hai bên đường dẫn vào khu di tích, điều này dẫn đến việc rác thải bủa vây khuôn viên di tích.

Hàng vạn người hành hương về Khu di tích lịch sử Đền Hùng trong sáng ngày 21.4 (tức ngày 10.3 âm lịch)
Bãi cỏ 2 bên đường dẫn vào khu di tích vẫn xanh mướt, sạch tinh trong buổi sáng.
Đến chiều cùng ngày các bãi cỏ trở nên nát tươm và tràn ngập rác thải.
Rác thải bủa vây xung quanh du khách.
Thậm chí rác thải có ngay tại chỗ nằm nghỉ.
Nhiều người dân có mặt tại đây cho biết, ngoài một số người thiếu ý thức vứt rác bừa bãi, thì việc trang bị các thùng rác xung quanh khu di tích còn quá ít, khiến không có nơi để rác mà phải để chổng trơ trên các bãi cỏ.
Những thùng rác trong tình trạng "quá tải".
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Trường Giang - Giám đốc Khu di tích Đền Hùng (TP. Việt Trì, Phú Thọ) cho biết, trong buổi sáng cùng ngày ước tính có khoảng 100.000 lượt khách đến Đền Hùng. Do lượng khách quá đông so với dự kiến, nên không thể xử lý kịp thời rác thải.
“Đang có khách thì chưa gom rác được. Tuy nhiên, khi hết khách chúng tôi sẽ bố trí lực lượng môi trường, thanh niên tình nguyện tiến hành thu gom rác. Hôm nay, thùng rác có nhiều thế nhiều nữa cũng không đủ, vì lượng khách đến di tích quá đông so với dự kiến” - ông Giang nói.

QUÁCH DU - TÔ THẾ
TIN LIÊN QUAN

“Biển người” hành hương về Khu di tích lịch sử Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ

TÔ THẾ - QUÁCH DU |

Hàng vạn người đã chen chân hành hương về Khu di tích lịch sử Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ mùng 10.3 (Âm lịch). Tại các lối ra vào, lực lượng an ninh đã phải siết chặt để phân luồng, hướng dẫn du khách.

Mãn nhãn với chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa tại lễ hội Đền Hùng 2021

Tô Thế - Quách Du |

Tối 20.4 (tức mùng 9.3 âm lịch) hàng vạn người dân từ khắp nơi đổ về công viên Văn Lang (Việt Trì, Phú Thọ) để thưởng thức Chương trình nghệ thuật “Linh thiêng Đất Tổ - Hùng Vương” và chiêm ngưỡng màn pháo hoa tầm cao.

Phú Thọ: Xuyên trưa chuẩn bị trận địa pháo hoa đền Hùng 2021

Quách Du - Tô Thế |

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương hoàn thiện trận địa pháo hoa, làm việc xuyên trưa để hoàn thành chương trình bắn pháo hoa tầm cao, diễn ra vào tối ngày 20.4 tại Hồ Công viên Văn lang, TP. Việt Trì, Phú Thọ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

“Biển người” hành hương về Khu di tích lịch sử Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ

TÔ THẾ - QUÁCH DU |

Hàng vạn người đã chen chân hành hương về Khu di tích lịch sử Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ mùng 10.3 (Âm lịch). Tại các lối ra vào, lực lượng an ninh đã phải siết chặt để phân luồng, hướng dẫn du khách.

Mãn nhãn với chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa tại lễ hội Đền Hùng 2021

Tô Thế - Quách Du |

Tối 20.4 (tức mùng 9.3 âm lịch) hàng vạn người dân từ khắp nơi đổ về công viên Văn Lang (Việt Trì, Phú Thọ) để thưởng thức Chương trình nghệ thuật “Linh thiêng Đất Tổ - Hùng Vương” và chiêm ngưỡng màn pháo hoa tầm cao.

Phú Thọ: Xuyên trưa chuẩn bị trận địa pháo hoa đền Hùng 2021

Quách Du - Tô Thế |

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương hoàn thiện trận địa pháo hoa, làm việc xuyên trưa để hoàn thành chương trình bắn pháo hoa tầm cao, diễn ra vào tối ngày 20.4 tại Hồ Công viên Văn lang, TP. Việt Trì, Phú Thọ.