Rác "ngập" hành lang an toàn đường sắt ở TPHCM

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Hành lang an toàn đường sắt là để bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết và bảo đảm tầm nhìn cho người tham gia giao thông. Tuy nhiên, nay nhiều đoạn hành lang an toàn đường sắt ở TPHCM đang bị "biến" thành nơi chứa rác.
 
Theo ghi nhận của Lao Động tại tuyến đường sắt dọc đường Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TPHCM, là các bãi rác do người dân lén đổ gây mất vệ sinh và mỹ quan.
 
Cứ cách vài chục mét là có một "bãi rác" sinh hoạt xuất hiện.
 
Túi nilon hay túi lớn đựng vỏ hộp cơm cũng được những người bán hàng tiện tay vứt bừa bãi dọc hành lang tuyến đường sắt.
 
"Rác trong hành lan an toàn đường sắt là do những hộ dân xung quanh lén đổ vào. Tôi thường xuyên phải dọn và đốt rác gần khu vực làm việc của mình" - Một nhân viên tại chốt chắn đường sắt chùa Ưu Đàm (TP Thủ Đức) bức xúc cho biết.
 
Người dân phải chọn giải pháp đốt rác khi rác thải đều đặn xuất hiện trong hành lang an toàn đường sắt.
 
Dọc theo tuyến đường sắt đi qua địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức không khó để nhìn thấy những đống rác nằm cạnh biển Cấm đổ rác.
 
Theo một dân quân tại chốt dân phòng khu phố 6, P. Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (cạnh hành lang an toàn đường sắt), địa phương thường xuyên tuyên truyền người dân không vứt rác bừa bãi nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn. "Những trường hợp bị bắt quả tang sẽ bị xử phạt nhưng những trường hợp lén đổ thì rất khó xử lý" - Một dân quân nói.
 
Bất lực trước tình trạng rác thải trong hành lang an toàn đường sắt bóc mùi hôi thối, người dân phải tự viết biển Cấm đổ rác.
 
Tình trạng hành lang an toàn đường sắt trở thành bãi rác công cộng gây mất an toàn, mỹ quan đô thị và gây ô nhiễm môi trường cần sớm được chính quyền địa phương xử lý.
PHƯƠNG NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Đầu tư hơn 8 tỉ đồng xây nhà máy xử lý rác thải rồi... đắp chiếu

Trần Trọng |

Hòa Bình - Công trình xử lý rác thải tại huyện Mai Châu sau hơn 2 năm kể từ khi hoàn thành vẫn chưa thể hoạt động vì đủ các lý do.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đầu tư hơn 8 tỉ đồng xây nhà máy xử lý rác thải rồi... đắp chiếu

Trần Trọng |

Hòa Bình - Công trình xử lý rác thải tại huyện Mai Châu sau hơn 2 năm kể từ khi hoàn thành vẫn chưa thể hoạt động vì đủ các lý do.