Rác bủa vây Hà Nội và TPHCM sau màn pháo hoa chào năm mới 2020

NHÓM PV |

Từ đêm 31.12 đến rạng sáng 1.1, sau màn pháo hoa chào năm mới 2020, hàng chục nghìn người rời đi để lại rác trên những con đường trung tâm Hà Nội và TPHCM.

Từ đêm 31.12, hàng nghìn người đổ dồn về khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bạch Đằng (TPHCM)... để chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút chào đón Tết dương lịch 2019.
Đêm 31.12, hàng nghìn người đổ dồn về các khu vực tổ chức bắn pháo hoa để chào đón giao thừa.
Khi màn pháo hoa kết thúc, dòng người hối hả ra về, để lại con phố trong tình trạng rác ngập ngụa.
Khi màn pháo hoa kết thúc, dòng người hối hả ra về, để lại con phố trong tình trạng rác ngập ngụa.
Khi màn pháo hoa kết thúc, dòng người hối hả ra về, để lại con phố trong tình trạng rác ngập ngụa.
Ghi nhận tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM), vỏ chai nước, giấy báo, hộp xốp, bao nylon,... ngập ngụa khắp nơi.
Ghi nhận tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM), vỏ chai nước, giấy báo, hộp xốp, bao nylon,... ngập ngụa khắp nơi.
Ghi nhận tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM), vỏ chai nước, giấy báo, hộp xốp, bao nylon,... ngập ngụa khắp nơi. Anh Gia Huân (quận 9,TPHCM) nói: "Những lần trước đi xem đá bóng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, tôi thấy sạch hơn nhiều. Nhưng hôm nay có lẽ do dòng người kéo về đông, bản thân tôi nhiều lúc còn đứng chôn chân, không đi được nên tình trạng xả rác ra đường mới phổ biến đến như vậy. Dù sao cũng mong mỗi người dân khi tham gia các hoạt động công cộng sẽ có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường để thành phố ngày càng văn minh".
Nhiều thùng rác rơi vào tình trạng quá tải. Rác được chất đầy và tràn ra ngoài.
Nhiều thùng rác rơi vào tình trạng quá tải. Rác được chất đầy và tràn ra ngoài.
Tại Hà Nội, tình trạng xả rác ra các tuyến phố cũng không được cải thiện. Sau thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, dòng người ra về để lại những con đường rác.
Tại Hà Nội, tình trạng xả rác ra các tuyến phố cũng không được cải thiện. Sau thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, dòng người ra về để lại những con đường rác.
Đáng nói, rác thải ngập ngụa ngay cạnh những thùng rác bỏ không.
Đáng nói, rác thải ngập ngụa ngay cạnh những thùng rác bỏ không.
Lượng khách quá đông, các hàng quán vỉa hè cũng không kịp dọn dẹp. Nhiều người chấp nhận cảnh “ăn trên đống rác“.
Lượng khách quá đông, các hàng quán vỉa hè cũng không kịp dọn dẹp. Nhiều người chấp nhận cảnh “ăn trên đống rác”.
Giao thừa lẽ sẽ là một đêm vất vả hơn thường ngày đối với những người làm công việc vệ sinh thành phố.
Giao thừa lẽ sẽ là một đêm vất vả hơn thường ngày đối với những người làm công việc vệ sinh thành phố.
Giao thừa lẽ sẽ là một đêm vất vả hơn thường ngày đối với những người làm công việc vệ sinh thành phố.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Countdown 2020: Chôn chân cả tiếng không thoát được biển người

Nhóm PV |

Đêm 31.12, hàng nghìn người đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ TPHCM chờ đón thời khắc đếm ngược chào năm mới. Dòng người đổ về ngày càng đông khiến con phố chật cứng, nhiều người chôn chân cả tiếng đồng hồ không thoát được khỏi biển người.

Năm 2020 đã đến: Chào đón thập kỷ mới

Nhóm PV |

Ngày 31.12.2019 không chỉ đơn thuần là ngày cuối cùng của năm mà còn là ngày khép lại một thập kỷ. Do đó, sự kiện chào đón năm mới 2020 cũng như chào đón một thập kỷ mới tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam sẽ mang những ý nghĩa đặc biệt hơn. Hãy cùng báo Lao Động đón chào khoảnh khắc thiêng liêng này trong chương trình trực tiếp cuối năm.

Các địa điểm bắn pháo hoa tại TPHCM gấp rút hoàn thiện trước giờ G

Tú Phúc Anh |

Trong dịp Tết Dương lịch 2020, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 3 địa điểm. Trưa nay (31.12), công tác chuẩn bị cuối cùng đang được gấp rút hoàn thiện chuẩn bị phục vụ người dân.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Countdown 2020: Chôn chân cả tiếng không thoát được biển người

Nhóm PV |

Đêm 31.12, hàng nghìn người đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ TPHCM chờ đón thời khắc đếm ngược chào năm mới. Dòng người đổ về ngày càng đông khiến con phố chật cứng, nhiều người chôn chân cả tiếng đồng hồ không thoát được khỏi biển người.

Năm 2020 đã đến: Chào đón thập kỷ mới

Nhóm PV |

Ngày 31.12.2019 không chỉ đơn thuần là ngày cuối cùng của năm mà còn là ngày khép lại một thập kỷ. Do đó, sự kiện chào đón năm mới 2020 cũng như chào đón một thập kỷ mới tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam sẽ mang những ý nghĩa đặc biệt hơn. Hãy cùng báo Lao Động đón chào khoảnh khắc thiêng liêng này trong chương trình trực tiếp cuối năm.

Các địa điểm bắn pháo hoa tại TPHCM gấp rút hoàn thiện trước giờ G

Tú Phúc Anh |

Trong dịp Tết Dương lịch 2020, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 3 địa điểm. Trưa nay (31.12), công tác chuẩn bị cuối cùng đang được gấp rút hoàn thiện chuẩn bị phục vụ người dân.