Ra đường không cần lịch làm việc, dân Hà Nội vẫn xếp hàng ở phường hàng giờ

Tùng Giang - Hà Phương |

Sáng 10.8, người dân Hà Nội tiếp tục xếp hàng chờ đợi nộp phương án sản xuất, kinh doanh đảm bảo các yêu cầu và quy định về phòng chống dịch để UBND cấp phường, xã xác nhận.


Theo ghi nhận sáng 10.8, người dân Hà Nội tiếp tục xếp hàng tại UBND phường để hoàn tất thủ tục theo quy định của UBND thành phố.
Theo ghi nhận sáng 10.8, mặc dù trời đổ mưa nhưng nhiều người là đại diện của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp vẫn quyết định chờ đợi vì nếu không có đủ giấy xác nhận của UBND cấp phường, người lao động, doanh nghiệp có thể chịu mức phạt từ 1 - 3 triệu đồng khi ra đường.
Từ sáng sớm, người dân xếp hàng ngoài cổng UBND phường Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội) với hy vọng đến sớm để có thể nhanh chóng hoàn tất thủ tục, phục vụ cho người lao động làm việc trong những ngày giãn cách xã hội.
Trước khi có thông báo mới của thành phố, người dân xếp hàng ngoài cổng UBND phường Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội) với hy vọng đến sớm để có thể nhanh chóng hoàn tất thủ tục, phục vụ cho người lao động làm việc trong những ngày giãn cách xã hội. Ảnh ghi nhận tại UBND phường Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội) lúc 10h cùng ngày.
Mặc dù trời đổ mưa nhưng nhiều người vẫn quyết định chờ đợi vì nếu không có đủ giấy xác nhận của UBND cấp phường, người lao động, doanh nghiệp có thể chịu mức phạt từ 1 -  3 triệu đồng khi ra đường.
Tuy nhiên, sau khi có thông báo mới, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp vẫn chờ đợi nộp phương án sản xuất của đơn vị mình lên UBND phường. Ảnh chụp lúc 10h30 tại phía ngoài trụ sở UBND phường Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội).
Có mặt ở UBND phường dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội) từ 7h30, chị Vương Thuỳ Linh (Dược sĩ) xếp hàng chờ tới lượt như nhiều người khác. Tuy nhiên đến 9h, cán bộ phường đã dán thông báo mới của UBND TP.Hà Nội trong công tác điều chỉnh công văn 2562/UBND-KT của UBND TP ký ngày 7.8 về việc siết chặt giấy đi đường. Hình ảnh chụp tại UBND phường Dịch Vọng Hậu lúc 8h40 và lúc 9h20 sáng 10.8.
Có mặt ở UBND phường dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội) từ 7h30, chị Vương Thuỳ Linh (Dược sĩ) xếp hàng chờ tới lượt như nhiều người khác. Tuy nhiên đến 9h, cán bộ phường đã dán thông báo mới của UBND TP.Hà Nội trong công tác điều chỉnh công văn 2562/UBND-KT của UBND TP ký ngày 7.8 về việc siết chặt giấy đi đường. Hình ảnh chụp tại UBND phường Dịch Vọng Hậu lúc 8h40 và lúc 9h20 sáng 10.8.
Chị Thuỳ Linh chia sẻ: “Đơn vị mình mất hơn một ngày để có thể nắm rõ và hoàn tất hồ sơ theo yêu cầu của thành phố. Tuy nhiên, đợi hơn 1 giờ đồng hồ lại có thông báo mới. Sau khi nghe đi nghe lại cán bộ phường giải thích và hỏi thêm một số người cũng đi xác nhận thì mới hiểu. Việc thay đổi như thế này tôi thấy bất cập và mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi“.
Chị Thuỳ Linh chia sẻ: “Đơn vị mình mất hơn một ngày để có thể nắm rõ và hoàn tất hồ sơ theo yêu cầu của thành phố. Tuy nhiên, đợi hơn 1 giờ đồng hồ lại có thông báo mới. Sau khi nghe đi nghe lại cán bộ phường giải thích và hỏi thêm một số người cũng đi xác nhận thì mới hiểu. Việc thay đổi như thế này tôi thấy bất cập và mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi“.
Trao đổi với Lao Động, ông Tống Xuân Duy, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu cho biết, theo công văn mới nhất của UBND TP.Hà Nội, người đi đường xuất trình giấy tờ tùy thân có thể là chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, hộ chiếu kèm theo giấy đi đường (mẫu giấy đi đường đã được ban hành kèm theo công văn số 2434/UBND-KT ngày 29.7.
Trao đổi với Lao Động, ông Tống Xuân Duy, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu cho biết, theo công văn mới nhất của UBND TP.Hà Nội, người đi đường xuất trình giấy tờ tùy thân có thể là chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, hộ chiếu kèm theo giấy đi đường (mẫu giấy đi đường đã được ban hành kèm theo công văn số 2434/UBND-KT ngày 29.7.
“Đối với các doanh nghiệp, tổ chức được phép hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội sẽ nộp phương án sản xuất, kinh doanh đảm bảo các yêu cầu và quy định về phòng chống dịch để UBND cấp phường, xã xác nhận phục vụ công tác hậu kiểm“, ông Duy cho hay.
“Đối với các doanh nghiệp, tổ chức được phép hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội sẽ nộp phương án sản xuất, kinh doanh đảm bảo các yêu cầu và quy định về phòng chống dịch để UBND cấp phường, xã xác nhận phục vụ công tác hậu kiểm“, ông Duy cho hay.
Cũng giống với chị Linh, anh Lê Anh Tuấn (Công ty cổ phần công nghệ xanh GODA) cho hay: “Theo quy định ngày hôm qua, một nhân sự môi trường của công ty tôi muốn ra đường phải có 4 loại giấy tờ. Đối với doanh nghiệp phải lập danh sách nhiều lần khá mất thời gian. Sáng nay là lần thứ 5 tôi đến phường rồi và yêu cầu bây giờ là nộp lại danh sách rồi ra về“.
Cũng giống với chị Linh, anh Lê Anh Tuấn (Công ty cổ phần công nghệ xanh GODA) cho hay: “Theo quy định ngày hôm qua, một nhân sự môi trường của công ty tôi muốn ra đường phải có 4 loại giấy tờ. Doanh nghiệp phải lập danh sách nhiều lần khá mất thời gian. Từ hôm qua đến sáng nay, tôi đã 5 lần đến phường và yêu cầu bây giờ là nộp lại danh sách rồi ra về“.
Ảnh chụp lúc 10h30 sáng 10.8.
Ảnh chụp lúc 10h30 sáng 10.8 tại trụ sở UBND phường Yên Hoà.
UBND phường Yên Hoà chỉ giải quyết 5 bộ hồ sơ 1 lúc để hạn chế việc tiếp xúc, tụ tập đông đường trong những ngày giãn cách xã hội.
UBND phường Yên Hoà chỉ giải quyết 5 bộ hồ sơ 1 lúc để hạn chế việc tiếp xúc, tụ tập đông người trong những ngày giãn cách xã hội.
Theo thông báo của UBND TP Hà Nội phát đi sáng cùng ngày, yêu cầu các lực lượng thực hiện tốt, linh hoạt, tránh gây ùn tắc, mất an toàn trong phòng, chống dịch và trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân.
Theo thông báo của UBND TP Hà Nội phát đi sáng cùng ngày, yêu cầu các lực lượng thực hiện tốt, linh hoạt, tránh gây ùn tắc, mất an toàn trong phòng, chống dịch và trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân.
Bên cạnh đó, UBND TP.Hà Nội chỉ đạo việc xác nhận của UBND cấp phường, xã cần được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, theo hình thức trực tuyến, thư điện tử hoặc qua đường bưu điện, đảm bảo không tập trung đông người tại trụ sở. Với các trường hợp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động cần bố trí nhiều lao động đến làm việc, UBND cấp phường, xã chủ động phối hợp, cử cán bộ xuống làm việc trực tiếp với đơn vị tại địa điểm để thống nhất phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn phòng chống dịch và xác nhận danh sách người lao động cần lưu thông trên đường, làm cơ sở để thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị cấp giấy đi đường cho người lao động.
Tùng Giang - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Dân Hà Nội rồng rắn từ sáng đến chiều để xin phường xác nhận lịch làm việc

Tùng Giang - Hà Phương |

Trong ngày đầu tiên Hà Nội yêu cầu người lao động ra khỏi nhà phải có thêm giấy xác nhận lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của UBND phường, người dân "rồng rắn" xếp hàng chờ đợi vài giờ đồng hồ để hoàn tất thủ tục.

Người Hà Nội bất ngờ trong ngày đầu phải xuất trình cả lịch làm việc

Hà Phương - Tùng Giang |

Văn bản của UBND thành phố Hà Nội yêu cầu người dân ra đường ngoài Giấy đi đường phải xuất trình cả lịch trực, lịch làm việc... được ban hành buổi tối, do đó sáng nay (9.8), nhiều người dân Hà Nội đã rất bất ngờ.

Hà Nội siết chặt quy định ra đường, nhiều chốt kiểm soát ùn ứ

Tùng Giang - Hà Phương |

Sáng 9.8, sau khi Hà Nội có các biện pháp mới, siết chặt việc quản lý người dân ra đường khi không thật sự cần thiết, nhiều chốt kiểm soát đã xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Dân Hà Nội rồng rắn từ sáng đến chiều để xin phường xác nhận lịch làm việc

Tùng Giang - Hà Phương |

Trong ngày đầu tiên Hà Nội yêu cầu người lao động ra khỏi nhà phải có thêm giấy xác nhận lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của UBND phường, người dân "rồng rắn" xếp hàng chờ đợi vài giờ đồng hồ để hoàn tất thủ tục.

Người Hà Nội bất ngờ trong ngày đầu phải xuất trình cả lịch làm việc

Hà Phương - Tùng Giang |

Văn bản của UBND thành phố Hà Nội yêu cầu người dân ra đường ngoài Giấy đi đường phải xuất trình cả lịch trực, lịch làm việc... được ban hành buổi tối, do đó sáng nay (9.8), nhiều người dân Hà Nội đã rất bất ngờ.

Hà Nội siết chặt quy định ra đường, nhiều chốt kiểm soát ùn ứ

Tùng Giang - Hà Phương |

Sáng 9.8, sau khi Hà Nội có các biện pháp mới, siết chặt việc quản lý người dân ra đường khi không thật sự cần thiết, nhiều chốt kiểm soát đã xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ.