Quy trình test COVID-19 "siêu nhanh" đang triển khai tại Hà Nội

Tô Thế |

Người dân chỉ mất khoảng 10 phút để hoàn thành quy trình test COVID-19. Việc làm này hoàn toàn miễn phí.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Sở Y tế Hà Nội bắt đầu thành lập 10 tổ công tác, bố trí 10 trạm test nhanh COVID-19 trên địa bàn cho kết quả sau 10 phút, trước mắt sẽ thực hiện tại các phường quanh Bệnh viện Bạch Mai.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Sở Y tế Hà Nội bắt đầu thành lập 10 tổ công tác, bố trí 10 trạm test nhanh COVID-19 trên địa bàn cho kết quả sau 10 phút, trước mắt sẽ thực hiện tại các phường quanh Bệnh viện Bạch Mai.
Ghi nhận tại điểm test nhanh trong khuôn viên trường THCS Đống Đa (Phố Lương Định Của, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội), rất nhiều người dân đã tập trung từ rất sớm.
Ghi nhận tại điểm test nhanh trong khuôn viên trường THCS Đống Đa (Phố Lương Định Của, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội), rất nhiều người dân đã tập trung từ rất sớm.
Trong lúc chờ đợi, cán bộ y tế tiến hành hướng dẫn người dân về quy trình thực hiện test nhanh.
Trong lúc chờ đợi, cán bộ y tế tiến hành hướng dẫn người dân về quy trình thực hiện test nhanh.
 
Bước đầu tiên, người dân sẽ thực hiện kê khai y tế, lịch trình đi lại, tiếp xúc cũng như tình trạng sức khỏe với các dấu hiệu của bệnh COVID-19.
Bước đầu tiên, người dân sẽ thực hiện kê khai y tế, lịch trình đi lại, tiếp xúc cũng như tình trạng sức khỏe với các dấu hiệu của bệnh COVID-19.
 
Các cán bộ y tế chuẩn bị
Các cán bộ y tế chuẩn bị dụng cụ thực hiện test nhanh COVID-19.
Sau khi xong bước khai báo, nhân viên y tế sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh.
Sau khi xong bước khai báo, nhân viên y tế sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh.
Quy trình này chỉ mất khoảng 2-3 phút.
Quy trình này chỉ mất khoảng 2-3 phút.
Tất cả nhân viên y tế đều rất tập trung trong từng công đoạn.
Tất cả nhân viên y tế đều rất tập trung trong từng công đoạn.
“Đây là lần đầu tiên thành phố triển khai xét nghiệm nhanh tại cộng đồng. Bộ xét nghiệm do Hàn Quốc sản xuất, thông qua lấy mẫu máu cho kết quả nhanh trong 10 phút với độ chính xác cao“, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội cho hay.
“Đây là lần đầu tiên thành phố triển khai xét nghiệm nhanh tại cộng đồng. Bộ xét nghiệm do Hàn Quốc sản xuất, thông qua lấy mẫu máu cho kết quả nhanh trong 10 phút với độ chính xác cao“, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội cho hay.
 
Chỉ sau 10 phút, người dân đã có kết quả xét nghiệm.
Chỉ sau 10 phút, người dân đã có kết quả xét nghiệm.
Hiện CDC Hà Nội đã nhận 5.000 bộ test xét nghiệm và thời gian tới khi được hỗ trợ thêm các bộ kit, thành phố sẽ mở rộng xét nghiệm ra một số khu đông dân cư khác. Khoảng 14h chiều nay (31.3), trạm test nhanh trên đường Trần Đại Nghĩa cũng sẽ đi vào hoạt động.
Hiện CDC Hà Nội đã nhận 5.000 bộ test xét nghiệm và thời gian tới khi được hỗ trợ thêm các bộ kit, thành phố sẽ mở rộng xét nghiệm ra một số khu đông dân cư khác. Khoảng 14h chiều nay (31.3), trạm test nhanh trên đường Trần Đại Nghĩa cũng sẽ đi vào hoạt động.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Tình hình sức khoẻ 4 ca mắc COVID-19 nặng ở Việt Nam

Lệ Hà |

Tính đến sáng 31.3, Việt Nam ghi nhận 204 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 55 trường hợp đã công bố khỏi bệnh, 149 bệnh nhân đang điều trị (có 4 bệnh nhân nặng).

Phòng chống dịch COVID-19: Kiểm soát chặt các đơn vị cung cấp dịch vụ bệnh viện

Thùy Linh |

Theo thông báo mới nhất của Bộ Y tế chiều 30.3, trong 25 trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai thì có 15 trường hợp là nhân viên của Công ty TNHH Trường Sinh (gọi tắt là Công ty Trường Sinh) - đơn vị cung cấp suất ăn cho bệnh viện. Điều này đưa ra cảnh báo, những nhân viên cung cấp dịch vụ - đối tượng thường xuyên di chuyển ra bên ngoài, tiếp xúc nhiều nơi nhất... lại bị dường như đang bị “bỏ quên”...

Những người đầu tiên đến trạm test nhanh COVID-19 trong 10 phút

TÔ THẾ |

Từ sáng 31.3,  10 trạm test nhanh COVID-19 của Hà Nội bắt đầu đi vào hoạt động.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Tình hình sức khoẻ 4 ca mắc COVID-19 nặng ở Việt Nam

Lệ Hà |

Tính đến sáng 31.3, Việt Nam ghi nhận 204 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 55 trường hợp đã công bố khỏi bệnh, 149 bệnh nhân đang điều trị (có 4 bệnh nhân nặng).

Phòng chống dịch COVID-19: Kiểm soát chặt các đơn vị cung cấp dịch vụ bệnh viện

Thùy Linh |

Theo thông báo mới nhất của Bộ Y tế chiều 30.3, trong 25 trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai thì có 15 trường hợp là nhân viên của Công ty TNHH Trường Sinh (gọi tắt là Công ty Trường Sinh) - đơn vị cung cấp suất ăn cho bệnh viện. Điều này đưa ra cảnh báo, những nhân viên cung cấp dịch vụ - đối tượng thường xuyên di chuyển ra bên ngoài, tiếp xúc nhiều nơi nhất... lại bị dường như đang bị “bỏ quên”...

Những người đầu tiên đến trạm test nhanh COVID-19 trong 10 phút

TÔ THẾ |

Từ sáng 31.3,  10 trạm test nhanh COVID-19 của Hà Nội bắt đầu đi vào hoạt động.