Quay cuồng với sốt đất, người dân đi từ 3h sáng để làm thủ tục đất đai

BẢO CHƯƠNG - ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Khu vực huyện Dầu Tiếng vừa trải qua cơn sốt đất, lượng hồ sơ liên quan đến đất đai tăng đột biến. Người dân phải dậy từ 3h sáng chờ phía trước bộ phận một cửa để xếp hàng chờ bốc số thứ tự vào làm hồ sơ.

Vụ việc người dân chen nhau, tranh giành bốc số làm để chờ làm hồ sơ về đất đai ngày 21.3 đang gây xôn xao dư luận về tình trạng sốt đất ở Dầu Tiếng, Bình Dương.
Vụ việc người dân chen nhau, tranh giành bốc số làm để chờ làm hồ sơ về đất đai ngày 21.3 đang gây xôn xao dư luận về tình trạng sốt đất ở Dầu Tiếng, Bình Dương.
 
Ngày 21.3, phóng viên Báo Lao Động đã tìm về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương để tìm hiểu thực hư câu chuyện sốt đất ở đây. Ghi nhận lúc 4h30 sáng cùng ngày đã có khoảng 15 người dân từ các địa phương của Bình Dương và cả Thành phố Hồ Chí Minh đang ngồi chờ bốc số thứ tự để thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.
Hầu hết người dân đều cho biết phải dậy từ 3h30 sáng để đến đây với mong muốn bốc được số thứ tự vào làm hồ sơ. Những người ở Thành phố Hồ Chí Minh phải dậy và đi từ 3h sáng.
Hầu hết người dân đều cho biết phải dậy từ 3h30 sáng để đến đây với mong muốn bốc được số thứ tự vào làm hồ sơ. Những người ở Thành phố Hồ Chí Minh phải dậy và đi từ 3h.
Điều lạ lùng này, theo người dân mới bắt đầu xảy ra từ Sau Tết Nguyên Đán 2022, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương . Người dân các nơi đổ về Dầu Tiếng để mua đất nông nghiệp và đất ở nông thôn.
Điều lạ lùng này, theo người dân mới bắt đầu xảy ra từ sau Tết Nguyên Đán 2022. Người dân các nơi đổ về Dầu Tiếng để săn tìm đất nông nghiệp và đất ở nông thôn nhiều hơn. Việc tách thửa tăng, giá đất tăng và các giao dịch bất động sản cũng tăng nhiều hơn.
Theo UBND huyện Dầu Tiếng, hiện tượng sốt đất xảy ra trên toàn huyện Dầu Tiếng, người dân đi thực hiện các hồ sơ liên quan đến đất đai tăng đột biến, một ngày có thể lên đến 300 người.
Theo Văn phòng UBND huyện Dầu Tiếng, người dân đi thực hiện các hồ sơ liên quan đến đất đai tăng đột biến từ sau Tết, một ngày có thể lên đến 300 người.
 
Ông Đỗ Bá Hùng (bìa trái) cho biết, từ Thành phố Hồ Chí Minh lên Dầu Tiếng để thực hiện thủ tục hành chính về đất đai (nộp thuế lấy sổ đỏ). Trước đó, ngày 8.3, ông phải dậy từ 3h sáng nhưng lên tới nơi không thực hiện được hồ sơ nên trở về, nay quay lại để làm hồ sơ. ''Do ở đây rất đông nên tôi phải dậy từ 3h sáng đi 100km lên đây. Lần trước cũng đi sớm như vậy nhưng không được việc. Đi lại xa như vậy nên rất vất vả”.
Anh Lê Minh Toán - Ngụ Bến Cát, Bình Dương cũng phải dậy từ 3h30 để lên xếp hàng từ chờ bốc số. Tháng này anh phải đi 5 lần, việc đi lai nhiều từ sớm nhưng không được việc
Anh Lê Minh Toán - Ngụ Bến Cát, Bình Dương cũng phải dậy từ 3h30 để lên xếp hàng từ chờ bốc số. Anh Toán cho biết nhiều lần lên muộn không bốc được số phải quay về.
Cho đến 7h30, rất đông người dân tập trung phía trước văn phòng một cửa.
Cho đến 7h30, rất đông người dân tập trung phía trước văn phòng một cửa.
Một người phụ nữ cho biết, đi từ 4h30 sáng nhưng lên tới nơi bốc được số 61.
Một người phụ nữ cho biết, đi từ 4h30 sáng nhưng lên tới nơi bốc được số 61.
Người đàn ông này bốc được số 100 đứng bên ngoài chờ đợi.
Người đàn ông này bốc được số 100 đứng bên ngoài chờ đợi.
Phía ngoài đường, hàng dài ô tô đậu.
Phía ngoài đường, hàng dài ô tô đậu. Văn phòng UBND huyện Dầu Tiếng cho biết, đã làm việc với Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đề nghị tăng thêm 2 người để giải quyết hồ sơ, làm sao để giải quyết nhanh hồ sơ cho người dân theo đúng quy định.
Người dân vất vả đi từ 3h sáng để làm hồ sơ đất đai.
BẢO CHƯƠNG - ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Sốt đất: Đi từ 4h sáng tranh nhau bốc số thứ tự chờ làm hồ sơ chuyển nhượng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Chiều 21.3, mạng xã hội xôn xao video người dân tranh nhau bốc số thứ tự để chờ làm hồ sơ chuyển nhượng đất. Sự việc được cho là bắt nguồn từ sốt đất ở Dầu Tiếng, Bình Dương, người đi giao dịch bất động sản tăng đột biến.

Ba người chết do tai nạn trong đêm ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương, liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn trong đêm khiến 3 người chết. Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn.

Bình Dương: Kinh tế phục hồi mạnh mẽ, mở thêm KCN VSIP III đón sóng đầu tư

ĐÌNH TRỌNG-ANH TÚ |

Bình Dương - Kinh tế Bình Dương đang hồi phục nhanh chóng sau đợt dịch thứ 4. Chính quyền các cấp đang khẩn trương chuẩn bị đất sạch xây dựng thêm khu công nghiệp VSIP III đón nhà đầu tư.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Sốt đất: Đi từ 4h sáng tranh nhau bốc số thứ tự chờ làm hồ sơ chuyển nhượng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Chiều 21.3, mạng xã hội xôn xao video người dân tranh nhau bốc số thứ tự để chờ làm hồ sơ chuyển nhượng đất. Sự việc được cho là bắt nguồn từ sốt đất ở Dầu Tiếng, Bình Dương, người đi giao dịch bất động sản tăng đột biến.

Ba người chết do tai nạn trong đêm ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương, liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn trong đêm khiến 3 người chết. Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn.

Bình Dương: Kinh tế phục hồi mạnh mẽ, mở thêm KCN VSIP III đón sóng đầu tư

ĐÌNH TRỌNG-ANH TÚ |

Bình Dương - Kinh tế Bình Dương đang hồi phục nhanh chóng sau đợt dịch thứ 4. Chính quyền các cấp đang khẩn trương chuẩn bị đất sạch xây dựng thêm khu công nghiệp VSIP III đón nhà đầu tư.