Quất cảnh tạo hình trâu vàng lạ mắt ở phố biển Quy Nhơn

NGUYỄN TRI |

Gần đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thị trường cây cảnh tại TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) bắt đầu nhộn nhịp. Năm nay, ngoài những loại cây thông thường, thị trường hoa Tết xuất hiện những chậu quất cảnh mang hình động vật nhìn rất bắt mắt.
Cặp quất cảnh có hình con trâu tại quầy hàng hoa của anh Hồ Trọng Bình (sinh năm 1978) thu hút nhiều người khách tò mò ghé thăm.
Quất cảnh có hình con trâu tại hàng hoa của anh Hồ Trọng Bình (sinh năm 1978) thu hút nhiều người khách tò mò ghé thăm. Ảnh: N.T
Theo anh Bình, anh nhập bốn cây quất cảnh có hình con trâu từ tỉnh Bến Tre về từ ngày 31.1, hiện đã bán được 2 cây, mỗi cây có giá 5 triệu đồng.
Anh Bình nhập bốn cây quất cảnh có hình con trâu từ tỉnh Bến Tre về Quy Nhơn từ ngày 31.1, hiện đã bán được 2 cây, mỗi cây có giá 5 triệu đồng. Ảnh: N.T
“Hồi đi mua hoa ở tỉnh Bến Tre tôi mới thấy và đặt mua. Tuy nhiên, không phải đặt là có liền, tôi phải chờ hơn 1 tháng mới nhận được cây” – anh Bình cho hay.
“Hồi đi mua hoa ở tỉnh Bến Tre tôi mới thấy và đặt mua. Tuy nhiên, không phải đặt là có liền, tôi phải chờ hơn 1 tháng mới nhận được cây” – anh Bình cho hay. Ảnh: N.T
Cũng theo anh Bình “1 chân của con trâu có từ 4 đến 6 cây quất. Trước đó, người ta làm một khung sắt trước, rồi mới đưa cây quất vô rồi ghép theo khung hình đó”.
Cũng theo anh Bình: “1 chân của con trâu có từ 4 đến 6 cây quất. Trước đó, người ta làm một khung sắt trước, rồi mới đưa cây quất vô rồi ghép theo khung hình đó”. Ảnh: N.T
Ngoài ra, tại quầy bán hoa của anh Bình còn bán các cây quất bonsai với giá 600 ngàn/chậu.
Ngoài ra, tại quầy bán hoa của anh Bình còn bán các cây quất khác với giá 600 ngàn/chậu. Ảnh: N.T
Anh Bình còn bán cúc họa mi, thược dược, cúc nhật, cúc hà lan, hoa hồng tiểu muội, mâm xôi… được nhập chủ yếu từ vườn hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) và tỉnh Bến Tre.
Anh Bình còn bán cúc họa mi, thược dược, cúc nhật, cúc hà lan, hoa hồng tiểu muội, mâm xôi… được nhập chủ yếu từ vườn hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) và tỉnh Bến Tre. Ảnh: N.T
“Hiện số người đến mua hoa chưa đông, họ chủ yếu đến thăm dò, hỏi giá là chủ yếu. muốn đông là phải 27  m lịch đổ lên” – anh Bình nói.
“Hiện số người đến mua hoa chưa đông, họ chủ yếu đến thăm dò, hỏi giá là chủ yếu. Khách đến mua đông phải từ 27 Âm lịch đổ lên” – anh Bình nói. Ảnh: N.T
định dù đang có dịch COVID-19. Giá các loại hoa, cây cảnh vẫn ổn định như mọi năm. Ngoài ra, tại chợ hoa Tết ở phố biển Quy Nhơn, những cây ớt kiểng (ớt bi) có kích cỡ nhỏ, đa màu sắc cũng được nhiều người dân quan tâm.
Ngoài ra, tại chợ hoa Tết ở phố biển Quy Nhơn, những cây ớt kiểng (ớt bi) có kích cỡ nhỏ, đa màu sắc cũng được nhiều người dân quan tâm. Ảnh: N.T
Qua ghi nhận, nhiều hộ nông dân, thương lái đang tấp nập chở hoa ra chợ, các khu điểm bán hoa Tết theo yêu cầu của UBND TP Quy Nhơn. Đủ các loại cây cảnh, quất Tết, mai Vàng được bày bán.
Qua ghi nhận, nhiều thương lái đang tấp nập chở hoa ra chợ, các khu điểm bán hoa Tết theo yêu cầu của UBND TP.Quy Nhơn. Đủ các loại cây cảnh, quất Tết, mai vàng được bày bán. Ảnh: N.T
Hoa cúc vàng được vận chuyển tấp nập đến chợ hoa Tết. Nhiều cơ quan, công ty, đơn vị... lựa chọn 1 cặp cúc vàng để chưng Tết, vừa đầm ấm, vừa phù hợp với kinh tế.
Hoa cúc vàng được vận chuyển tấp nập đến chợ hoa Tết. Nhiều cơ quan, công ty, đơn vị... lựa chọn 1 cặp cúc vàng để chưng Tết, vừa đầm ấm, vừa phù hợp với kinh tế. Ảnh: N.T
NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Vườn quất cảnh nghìn cây rực rỡ khoe sắc đón Xuân

Minh Lý |

Hàng nghìn cây quất cảnh có giá trị lớn tại xã Sơn Lâm (Hương Sơn - Hà Tĩnh) rực rỡ khoe sắc, hứa hẹn đem tiền tỉ về cho chủ vườn vào dịp Tết Nguyên đán.

Nông dân thủ phủ quất cảnh miền Trung ngóng chờ thương lái

Thanh Chung |

Những ngày này, người nông dân ở làng quất Cẩm Hà (xã Cẩm Hà, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) - thủ phủ quất cảnh nổi tiếng miền Trung, tất bật chăm sóc và cho quất vào chậu chuẩn bị cung ứng cho thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Hối hả tỉa cành, tạo dáng cho quất cảnh cung ứng thị trường Tết

Lan Như - Phương Nga |

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, thời điểm này, các nhà vườn trồng quất cảnh tại Yên Mỹ (Hưng Yên) lại tất bật bắt tay vào gò thế, tạo dáng “làm đẹp” cho cây để cung cấp ra thị trường.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hà Tĩnh: Vườn quất cảnh nghìn cây rực rỡ khoe sắc đón Xuân

Minh Lý |

Hàng nghìn cây quất cảnh có giá trị lớn tại xã Sơn Lâm (Hương Sơn - Hà Tĩnh) rực rỡ khoe sắc, hứa hẹn đem tiền tỉ về cho chủ vườn vào dịp Tết Nguyên đán.

Nông dân thủ phủ quất cảnh miền Trung ngóng chờ thương lái

Thanh Chung |

Những ngày này, người nông dân ở làng quất Cẩm Hà (xã Cẩm Hà, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) - thủ phủ quất cảnh nổi tiếng miền Trung, tất bật chăm sóc và cho quất vào chậu chuẩn bị cung ứng cho thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Hối hả tỉa cành, tạo dáng cho quất cảnh cung ứng thị trường Tết

Lan Như - Phương Nga |

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, thời điểm này, các nhà vườn trồng quất cảnh tại Yên Mỹ (Hưng Yên) lại tất bật bắt tay vào gò thế, tạo dáng “làm đẹp” cho cây để cung cấp ra thị trường.