Quảng trường phố núi Tuyên Quang đạt Giải Phong cảnh thành phố Châu Á 2022

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Nằm bên dòng sông Lô thơ mộng, Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã trở thành một điểm nhấn độc đáo về kiến trúc và cảnh quan của TP Tuyên Quang. Đây cũng là công trình duy nhất trong cả nước đạt "Giải thưởng phong cảnh thành phố Châu Á" năm 2022.
Quảng trường Nguyễn Tất Thành toạ lạc giữa lòng TP Tuyên Quang với tổng diện tích hơn 8,5 ha được xây dựng trên nền sân vận động và nhà thi đấu cũ của tỉnh Tuyên Quang. Công trình khởi công đầu năm 2012  và hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.2015).
Quảng trường Nguyễn Tất Thành toạ lạc giữa lòng TP Tuyên Quang với tổng diện tích hơn 8,5 ha được xây dựng trên nền sân vận động và nhà thi đấu cũ của tỉnh Tuyên Quang. Công trình khởi công đầu năm 2012 và hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.2015).

Điểm nhấn của Công trình là nhóm tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang” và bức phù điêu lấy ý tưởng hình tượng Cây đa Tân Trào với lưng tựa núi Thổ Sơn.
Điểm nhấn của Công trình là nhóm tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang” và bức phù điêu lấy ý tưởng hình tượng Cây đa Tân Trào với lưng tựa núi Thổ Sơn.
Tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang” với trung tâm là tượng Bác Hồ cao 7,9m. Xung quanh là các nhân vật đại diện cho lực lượng vũ trang, thiếu nhi, thanh niên, phụ nữ, công nhân và trí thức, mô phỏng chuyến thăm và nói chuyện của Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tuyên Quang vào tháng 3.1961.
Tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang” với trung tâm là tượng Bác Hồ cao 7,9m. Xung quanh là các nhân vật đại diện cho lực lượng vũ trang, thiếu nhi, thanh niên, phụ nữ, công nhân và trí thức, mô phỏng chuyến thăm và nói chuyện của Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tuyên Quang vào tháng 3.1961.

Quảng trường Nguyễn Tất Thành cũng được thiết kế với 32 ô cỏ xanh tự nhiên xen kẽ các lối đi mang dáng dấp của Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
Quảng trường Nguyễn Tất Thành cũng được thiết kế với 32 ô cỏ xanh tự nhiên xen kẽ các lối đi mang dáng dấp của Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Phía bên phải Quảng trường là đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, công trình có quy mô lên 615 m2 trong tổng thể khuôn viên là 2.300 m2 khánh thành tháng 8.2014 sau hơn 1 năm thi công.
Phía bên phải Quảng trường là đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, công trình có quy mô lên 615m2 trong tổng thể khuôn viên là 2.300m2 khánh thành tháng 8.2014 sau hơn 1 năm thi công.
Phía trước Đền thờ là hàng cây được các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trồng lưu niệm mỗi dịp về thăm và làm việc tại Tuyên Quang.
Phía trước Đền thờ là hàng cây được các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trồng lưu niệm mỗi dịp về thăm và làm việc tại Tuyên Quang.
Không chỉ là nơi sinh hoạt văn hoá, vui chơi của nhân dân trong tỉnh, Quảng trường Nguyễn Tất Thành còn là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện lớn, thường niên như Lễ hội Thành Tuyên.
Không chỉ là nơi sinh hoạt văn hoá, vui chơi của nhân dân trong tỉnh, Quảng trường Nguyễn Tất Thành còn là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện lớn, thường niên như Lễ hội Thành Tuyên.
Cuối tháng 3.2022 Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế đã được diễn ra tại đây.
Cuối tháng 3.2022 Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế đã được diễn ra tại đây.
Tỉnh Tuyên Quang đang lập quy hoạch mở rộng không gian về phía trước Quảng trường hiện tại với diện tích khoảng 10ha.
Tỉnh Tuyên Quang đang lập quy hoạch mở rộng không gian về phía trước Quảng trường hiện tại với diện tích khoảng 10ha hứa hẹn sẽ tạo thêm nhiều không gian sinh hoạt cùng sự hài hoà về kiến trúc của thành nhỏ nhỏ, yên bình bên bờ sông Lô lịch sử.

Giải thưởng phong cảnh thành phố Châu Á được tổ chức vào năm 2010 bởi sự phối hợp của 4 tổ chức: Văn phòng Tổ chức định cư con người Liên Hiệp Quốc vùng châu Á – Thái Bình Dương, Tổ chức thiết kế phong cảnh châu Á, Trung tâm nghiên cứu đô thị thành phố Fukuoka, (Nhật Bản) và Ủy ban định cư châu Á.

Đây là giải thưởng quốc tế thường niên từ năm 2010 với mục tiêu công nhận một môi trường sống thoải mái, hạnh phúc cho người dân châu Á.

Trước đó, vào năm 2020, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cũng đã được trao tặng giải thưởng này.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

BHXH Việt Nam tiếp tục nhận Giải thưởng Thực tiễn hiệu quả của ASSA

ANH THƯ |

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 39 (Hội nghị ASSA 39), BHXH Việt Nam vinh dự nhận Giải thưởng Thực tiễn hiệu quả về nội dung Giải pháp chính sách của Việt Nam hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Vinh danh 29 công trình đạt các giải thưởng cao nhất về khoa học công nghệ

Lan Nhi |

Tối 23.11, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước về khoa học và công nghệ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng 29 giải thưởng cho đại diện các tác giả, nhóm tác giả.

50 nhà giáo tiêu biểu nhận Giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 25

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Ngày 20.11, Thành ủy TPHCM tổ chức chương trình kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2022), gặp gỡ các cán bộ quản lý và giáo viên tiêu biểu ở các bậc học trên địa bàn thành phố.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

BHXH Việt Nam tiếp tục nhận Giải thưởng Thực tiễn hiệu quả của ASSA

ANH THƯ |

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 39 (Hội nghị ASSA 39), BHXH Việt Nam vinh dự nhận Giải thưởng Thực tiễn hiệu quả về nội dung Giải pháp chính sách của Việt Nam hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Vinh danh 29 công trình đạt các giải thưởng cao nhất về khoa học công nghệ

Lan Nhi |

Tối 23.11, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước về khoa học và công nghệ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng 29 giải thưởng cho đại diện các tác giả, nhóm tác giả.

50 nhà giáo tiêu biểu nhận Giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 25

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Ngày 20.11, Thành ủy TPHCM tổ chức chương trình kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2022), gặp gỡ các cán bộ quản lý và giáo viên tiêu biểu ở các bậc học trên địa bàn thành phố.