Quảng Nam: Dự án hơn 215 tỉ thi công ì ạch khiến người dân gặp khó khăn

Thanh Chung |

Dự án hệ thống thoát nước ở Quảng Nam được đầu tư hơn 215 tỉ đồng đã triển khai hơn 1 năm nay nhưng vẫn chưa hoàn thành. Việc thi công ì ạch khiến nhiều hộ dân kinh doanh phải đóng cửa, các con đường nhếch nhác và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Dự án hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị huyện Núi Thành, do Ban quản lý (BQL) Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư và được UBND huyện Núi Thành cấp phép thi công vào tháng 5.2020 và dự kiến đến cuối tháng 4.2021 hoàn thành.
Đến nay, dự án vẫn đang trong quá trình thi công khiến nhiều người dân bức xúc bởi, bụi bẩn và tiếng ồn gây ảnh hưởng cuộc sống của họ.
Ông Võ Văn Tùng, trú thị trấn Núi Thành cho biết, đơn vị đưa máy móc đào múc xuống sâu lề đường thành một rãnh dài rồi bỏ đó. Vào mùa nắng thì bụi bặm mù mịt, còn mùa mưa thì nước đọng lại trước đường ra vào nhà dân rất bẩn.
Tương tự, ông Nguyễn Ngọc Anh (thị trấn Núi Thành) cho hay, việc thi công không tưới nước gây bụi bay mù mịt ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh của gia đình ông.
"Tôi rất bức xúc việc đơn vị thi công chậm làm ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán, nhiều tháng liền phải đóng cửa vì bụi bay mù mịt, ô nhiễm môi trường. Các hộ khác bán đồ ăn là đóng cửa luôn vì bụi vậy ai dám vào ngồi chứ nói chi ăn. Tôi và nhiều người dân nơi đây rất mong muốn đơn vị sớm triển khai làm xong hệ thống thoát nước để đảm bảo việc lưu thông đi lại cho nhân dân"- ông Anh nói.
Việc thi công ì ạch khiến nhiều con đường ở thị trấn Núi Thành nhếch nhác và vô cùng nguy hiểm cho người dân.
Ông Huỳnh Minh Cường - Chủ tịch UBND thị trấn Núi Thành cho biết, thị trấn đã có văn bản kiến nghị đối với đơn vị triển khai đẩy nhanh tiến độ, nhưng đơn vị thi công ì ách kéo dài khiến nhân dân bức xúc. Đặc biệt, đã có vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra, thậm chí có vụ tai nạn chết người. Vì vậy, đơn vị đề nghị chủ đầu tư tập trung nhân lực, máy móc để sớm hoàn thành dự án này.
Được biết, dự án được triển khai thi công từ tháng 5.2020, có tổng vốn đầu tư khoảng 215,95 tỉ đồng, từ nguồn vốn vay ODA của Italia 90% và còn lại nguồn đối ứng của ngân sách tỉnh Quảng Nam.
Một lãnh đạo BQL Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam cho biết, dự kiến cuối năm nay sẽ hoàn thành dự án hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị huyện Núi Thành.
Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Vướng mặt bằng, quốc lộ 40B thi công ì ạch

Chí Thiện |

Việc thi công mở rộng quốc lộ 40B (Quảng Nam) đến nay vẫn chưa hoàn thành do vướng giải phóng mặt bằng, gây nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc. Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu hoàn thành trước 30.8.

Thi công ì ạch, nhiều gói thầu ở Âu thuyền Thọ Quang không thể về đích

Hữu Long |

Nhiều gói thầu thi công cải tạo môi trường tại khu vực Âu thuyền Thọ Quang hiện chậm tiến độ và không thể về đích như dự kiến.

Hà Nội: Thi công ì ạch, đường hơn 400m trở thành nỗi ám ảnh với người dân

Phạm Đông |

Cách đây 3 năm, UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch đường Vũ Trọng Phụng. Tuyến đường có chiều dài 434m, tổng mức đầu tư hơn 360 tỉ đồng. Dự án được khởi công tháng 4.2019 và dự kiến hoàn thành giữa năm 2020. Tuy nhiên, đến nay dự án này vẫn ngổn ngang vật liệu thi công khiến giao thông khu vực ùn tắc, vô cùng nhếch nhác.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quảng Nam: Vướng mặt bằng, quốc lộ 40B thi công ì ạch

Chí Thiện |

Việc thi công mở rộng quốc lộ 40B (Quảng Nam) đến nay vẫn chưa hoàn thành do vướng giải phóng mặt bằng, gây nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc. Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu hoàn thành trước 30.8.

Thi công ì ạch, nhiều gói thầu ở Âu thuyền Thọ Quang không thể về đích

Hữu Long |

Nhiều gói thầu thi công cải tạo môi trường tại khu vực Âu thuyền Thọ Quang hiện chậm tiến độ và không thể về đích như dự kiến.

Hà Nội: Thi công ì ạch, đường hơn 400m trở thành nỗi ám ảnh với người dân

Phạm Đông |

Cách đây 3 năm, UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch đường Vũ Trọng Phụng. Tuyến đường có chiều dài 434m, tổng mức đầu tư hơn 360 tỉ đồng. Dự án được khởi công tháng 4.2019 và dự kiến hoàn thành giữa năm 2020. Tuy nhiên, đến nay dự án này vẫn ngổn ngang vật liệu thi công khiến giao thông khu vực ùn tắc, vô cùng nhếch nhác.