Quảng Bình: Bãi rác tự phát "bủa vây" Quốc lộ 1A

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Là một trong những tuyến đường quan trọng, tuy nhiên thời gian gần đây, Quốc lộ 1A đoạn đi qua huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) lại đang phải chịu cảnh rác thải tràn ngập với vô số điểm tập kết rác thải, bãi rác trải dài ven hành lang tuyến đường.

Dọc theo tuyến Quốc lộ 1A, đặc biệt là đoạn đi qua địa bàn huyện Quảng Ninh, tại các xã như Lương Ninh, Võ Ninh…có rất nhiều điểm tập kết rác tự phát của người dân, khiến cho rác thải chất thành đống, ngổn ngang ven Quốc lộ. Ảnh: H.L
Thực trạng trên đã gây nên tình trạng ô nhiễm, cũng như làm xấu đi hình ảnh của địa phương. Dọc theo tuyến Quốc lộ 1A, đặc biệt là đoạn đi qua địa bàn huyện Quảng Ninh, tại các xã như Lương Ninh, Võ Ninh… có rất nhiều điểm tập kết rác tự phát của người dân, khiến cho rác thải chất thành đống, ngổn ngang ven Quốc lộ. Ảnh: H.L
Được biết, các bãi tập kết rác tự phát này đã có từ lâu, người dân sống ở khu vực này thường xuyên đưa rác đến các điểm này để đổ, lâu dần tạo thành thói quen và các bãi tập kết rác lớn, bốc mùi và gây ảnh hưởng rất nhiều đến người tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ này. Ảnh: H.L
Được biết, các bãi tập kết rác tự phát này đã có từ lâu, người dân sống ở khu vực này thường xuyên đưa rác đến các điểm này để đổ, lâu dần tạo thành thói quen và các bãi tập kết rác lớn, bốc mùi và gây ảnh hưởng rất nhiều đến người tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ này. Ảnh: H.L
Tại các điểm tập kết, có hàng chục bao tải rác nằm lăn lóc, với đủ loại rác thải, từ vật liệu xây dựng, kính vỡ cho đến rác thải dân sinh…Để lâu ngày, khiến cho các điểm tập kết rác này trở nên bóc mùi, gây ô nhiễm đến các hộ dân sống gần các bãi rác tự phát. Ảnh: H.L
Tại các điểm tập kết, có hàng chục bao tải rác nằm lăn lóc, với đủ loại rác thải, từ vật liệu xây dựng, kính vỡ cho đến rác thải dân sinh… Để lâu ngày, khiến cho các điểm tập kết rác này trở nên bóc mùi, gây ô nhiễm đến các hộ dân sống gần các bãi rác tự phát. Ảnh: H.L
Được biết, tại huyện Quảng Ninh được trang bị 3 xe ô tô chuyên dụng với tổ vệ sinh môi trường gồm 18 người và có đội ngũ công nhân hợp đồng riêng tại các thôn trên địa bàn. Riêng đối với khu vực các xã dọc theo tuyến Quốc lộ 1A thì tổ thu gom rác sẽ tiến hành gom rác 2 lần/ tuần. Ảnh: H.L
Được biết, tại huyện Quảng Ninh được trang bị 3 xe ô tô chuyên dụng với tổ vệ sinh môi trường gồm 18 người và có đội ngũ công nhân hợp đồng riêng tại các thôn trên địa bàn. Riêng đối với khu vực các xã dọc theo tuyến Quốc lộ 1A thì tổ thu gom rác sẽ tiến hành gom rác 2 lần/ tuần. Ảnh: H.L
Nhiều người dân cho rằng, lượng rác thải mà các hộ gia đình ở đây thải ra mỗi ngày là quá nhiều so với tần suất thu gom rác 2 lần/ tuần của tổ thu gom rác. Đây là nguyên nhân khiến cho việc xuất hiện nhiều điểm tập kết rác tự phát 2 bên Quốc Lộ 1A, đoạn đi qua huyện Quảng Ninh. Ảnh: H.L
Nhiều người dân cho rằng, lượng rác thải mà các hộ gia đình ở đây thải ra mỗi ngày là quá nhiều so với tần suất thu gom rác 2 lần/ tuần của tổ thu gom rác. Đây là nguyên nhân khiến cho việc xuất hiện nhiều điểm tập kết rác tự phát 2 bên Quốc Lộ 1A, đoạn đi qua huyện Quảng Ninh. Ảnh: H.L
Anh Trần Văn Nghĩa (xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh) cho biết, cứ mỗi ngày gia đình anh thải ra khoảng 1 bao tải rác, nên việc cứ khoảng 3 ngày đội thu gom rác mới đến lấy rác là khá bất cập. “Cứ 3,4 ngày tổ thu gom rác mới đi lấy rác một lần, lúc đó thì rác nằm trước cổng nhà tôi cũng đã bóc mùi rồi, cũng không thể để vài bao tải rác nằm trước cổng nhà được, nên chúng tôi cũng đành phải đưa rác đi ra xa nhà, đến các điểm tập kết mà bà con đã mở từ lâu”, anh Nghĩa cho biết.
Anh Trần Văn Nghĩa (xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh) cho biết, cứ mỗi ngày gia đình anh thải ra khoảng 1 bao tải rác, nên việc cứ khoảng 3 ngày đội thu gom rác mới đến lấy rác là khá bất cập. “Cứ 3-4 ngày tổ thu gom rác mới đi lấy rác một lần, lúc đó thì rác nằm trước cổng nhà tôi cũng đã bốc mùi rồi, cũng không thể để vài bao tải rác nằm trước cổng nhà được, nên chúng tôi cũng đành phải đưa rác đi ra xa nhà, đến các điểm tập kết mà bà con đã mở từ lâu”, anh Nghĩa cho biết.
Không chỉ có các bãi tập kết rác tự phát, người dân còn tự ý mang rác đến để dọc 2 bên Quốc lộ, tại các biển báo hay các cột mốc, người dân đều có thể dùng để tập kết rác thải. Ảnh: H.L
Không chỉ có các bãi tập kết rác tự phát, người dân còn tự ý mang rác đến để dọc 2 bên Quốc lộ, tại các biển báo hay các cột mốc, người dân đều có thể dùng để tập kết rác thải. Ảnh: H.L
Dù đã có nhiều bảng cảnh báo không được đổ rác hay tập kết rác, nhưng nhiều người vẫn ngang nhiên, đem rác đến đây để đổ, nhìn chung khiến cho các điểm tập kết rác ngày càng nhiều và lớn hơn. Ảnh: H.L
Dù đã có nhiều bảng cảnh báo không được đổ rác hay tập kết rác, nhưng nhiều người vẫn ngang nhiên, đem rác đến đây để đổ khiến cho các điểm tập kết rác ngày càng nhiều và lớn hơn. Ảnh: H.L
Rác chất đống bên Quốc lộ 1A. Ảnh: H.L
Rác chất đống bên Quốc lộ 1A. Ảnh: H.L
Rác thải gây ô nhiễm môi trường dọc Quốc lộ 1A. Ảnh: H.L
Rác thải gây ô nhiễm môi trường dọc Quốc lộ 1A. Ảnh: H.L


HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Bãi rác tự phát rải khắp đường

Đặng Đức |

TPHCM - Khoảng vài tuần trở lại đây, cuối đường Tô Ngọc Vân (đoạn tiếp giáp với Quốc lộ 1A-Phường Tam Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) hình thành lên một bãi rác tự phát “khủng” khiến ai đi ngang qua trông thấy cũng ngao ngán lắc đầu bởi hình ảnh mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.

Xuất hiện nhiều bãi rác lộ thiên giữa lòng TPHCM

Nguyên Chân - Thanh Vũ |

TPHCM - Thời gian gần đây, tại khu vực ở nội đô TPHCM xuất hiện nhiều bãi rác tự phát. Điều này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà nhiều bãi rác còn bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng tới đời sống người dân.

Bãi rác bủa vây chung cư: Chủ đầu tư không đưa được hướng giải quyết

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 9.11, lãnh đạo phường 14, quận Gò Vấp phối hợp với đại diện Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (chủ đầu tư dự án chung cư An Hội 3) tổ chức buổi đối thoại về hướng giải quyết việc rác thải bủa vây khu chung cư An Hội 3. Tại cuộc họp, đại diện chủ đầu tư không đưa ra được hướng giải quyết về vấn đề nêu trên.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bãi rác tự phát rải khắp đường

Đặng Đức |

TPHCM - Khoảng vài tuần trở lại đây, cuối đường Tô Ngọc Vân (đoạn tiếp giáp với Quốc lộ 1A-Phường Tam Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) hình thành lên một bãi rác tự phát “khủng” khiến ai đi ngang qua trông thấy cũng ngao ngán lắc đầu bởi hình ảnh mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.

Xuất hiện nhiều bãi rác lộ thiên giữa lòng TPHCM

Nguyên Chân - Thanh Vũ |

TPHCM - Thời gian gần đây, tại khu vực ở nội đô TPHCM xuất hiện nhiều bãi rác tự phát. Điều này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà nhiều bãi rác còn bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng tới đời sống người dân.

Bãi rác bủa vây chung cư: Chủ đầu tư không đưa được hướng giải quyết

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 9.11, lãnh đạo phường 14, quận Gò Vấp phối hợp với đại diện Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (chủ đầu tư dự án chung cư An Hội 3) tổ chức buổi đối thoại về hướng giải quyết việc rác thải bủa vây khu chung cư An Hội 3. Tại cuộc họp, đại diện chủ đầu tư không đưa ra được hướng giải quyết về vấn đề nêu trên.