Quận "vùng xanh" Hà Nội xuất hiện 6 ca dương tính trong cùng gia đình

Tùng Giang |

Liên quan đến 6 ca mắc COVID-19 tại phường Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội), trao đổi với Lao Động, lãnh đạo quận này đã chỉ đạo tiến hành phong tỏa khu vực liên quan, đồng thời truy vết các trường hợp tiếp xúc gần ngay trong đêm 17.9.

 
Ngày 18.9, trao đổi với Lao Động, Chủ tịch UBND quận Long Biên - Nguyễn Mạnh Hà - cho biết: Ngay trong đêm 17.9, lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành truy vết thần tốc các trường hợp liên quan, phong tỏa khu vực ngõ 17 phố Kim Quan liên quan đến các ca mắc COVID-19.
 
"Cũng trong sáng cùng ngày, lãnh đạo quận Long Biên, phường Việt Hưng cùng các đơn vị chức năng đã tổ chức họp khẩn để đưa ra các biện pháp kịp thời trước diễn biến của dịch trên địa bàn", ông Hà thông tin.
 
Theo ông Đinh Quang Luận, Bí thư Đảng uỷ phường Việt Hưng xác nhận, 6 trường hợp dương tính đều trong cùng gia đình. Bước đầu xác định có 20 trường hợp F1, 20 trường hợp F2. Ngay tối ngày 17.9, khi nhận được thông tin có ca dương tính phường Việt Hưng đã tạm phong toả ngách 22/17 nơi có 13 hộ dân với 53 nhân khẩu sinh sống.
 
“Ngay đêm qua lực lượng y tế đã tiến hành xét nghiệm những người dân sống trong khu vực. Những trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly”, ông Luận nói.
 
Tại khu vực phong tỏa, nhiều người dân bất ngờ khi đi qua khu vực đường Kim Quan Thượng để về nhà.
 
Trưa cùng ngày, một số người dân bắt đầu tiếp tế nhu yếu phẩm cho những trường hợp bên trong khu phong tỏa.
Một số người dân cho biết không thể vào Bệnh viện Đức Giang (Việt Hưng, Long Biên) dù hôm nay có lịch tiêm vaccine COVID-19.
Chị Nguyễn Thị Bình (Long Biên, Hà Nội) cho biết, chị không thể vào Bệnh viện Đức Giang (Việt Hưng, Long Biên) dù hôm nay có lịch tiêm vaccine COVID-19.
 
Trước đó, trưa cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin ghi nhận thêm 15 ca bệnh, trong đó: 14 ca tại khu cách ly và 1 ca tại cộng đồng. Ca bệnh phân bố tại các quận huyện: Long Biên (6), Hai Bà Trưng (2), Thanh Xuân (2), Thanh Trì (1), Hoàng Mai (1), Ba Đình (1), Đan Phượng (1), Đống Đa (1).
Đáng chú ý, riêng tại quận Long Biên, cả 6 trường hợp mắc COVID-19 đều là người trong cùng gia đình., cùng cư trú tại địa chỉ tổ 4, phường Việt Hưng, quận Long Biên.
Đáng chú ý, riêng tại quận Long Biên, cả 6 trường hợp mắc COVID-19 đều là người trong cùng gia đình, cùng cư trú tại địa chỉ tổ 4, phường Việt Hưng, quận Long Biên. Như vậy, quận Long Biên sau nhiều ngày không ghi nhận ca cộng đồng thì hôm nay đã xuất hiện các trường hợp mắc COVID-19.

Tối 15.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, theo văn bản của UBND TP.Hà Nội về điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Sở này đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội rà soát các quận, huyện, thị xã không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng từ thời điểm thực hiện Chỉ thị 20 ngày 3.9 của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh.

Theo đó, tính đến chiều tối 15.9, có 19 quận, huyện, thị xã đáp ứng tiêu chí trên, gồm 6 quận: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Long Biên, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ và 13 huyện, thị xã: Ba Vì, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Ứng Hòa.

Theo Công điện số 3084 của UBND TP.Hà Nội, từ 12 giờ ngày 16.9, với các địa bàn quận, huyện chưa ghi nhận ca nhiễm cộng đồng được phép hoạt động trở lại gồm: Cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; Cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (chỉ bán mang về) và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Trạm y tế lưu động chống dịch ở Hà Nội hoạt động ra sao?

Tùng Giang |

Gần 1 tuần đưa vào hoạt động, các trạm y tế lưu động tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) ngoài nhiệm vụ năng cao năng lực phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, còn phải bảo đảm tiêu chí người dân tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất.

Điểm tiêm vaccine tại Hà Nội "đông nghẹt thở" trước mốc thời hạn 15.9

Nhật Huy - Tùng Giang |

Sát mốc thời hạn 15.9, tại Bệnh viện mắt Hà Nội 2 (số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) đông nghẹt người dân chờ đợi để tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Vì sao người dân chưa tiêm đủ vaccine, quận Ba Đình vẫn vượt kế hoạch?

Tùng Giang |

Tại Hà Nội, một số địa phương đã hoàn thành kế hoạch tiêm vaccine mũi 1 cho người dân. Đáng chú ý, từ ngày 12.9 tại quận Ba Đình, số mũi 1 đạt vượt kế hoạch.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Trạm y tế lưu động chống dịch ở Hà Nội hoạt động ra sao?

Tùng Giang |

Gần 1 tuần đưa vào hoạt động, các trạm y tế lưu động tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) ngoài nhiệm vụ năng cao năng lực phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, còn phải bảo đảm tiêu chí người dân tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất.

Điểm tiêm vaccine tại Hà Nội "đông nghẹt thở" trước mốc thời hạn 15.9

Nhật Huy - Tùng Giang |

Sát mốc thời hạn 15.9, tại Bệnh viện mắt Hà Nội 2 (số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) đông nghẹt người dân chờ đợi để tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Vì sao người dân chưa tiêm đủ vaccine, quận Ba Đình vẫn vượt kế hoạch?

Tùng Giang |

Tại Hà Nội, một số địa phương đã hoàn thành kế hoạch tiêm vaccine mũi 1 cho người dân. Đáng chú ý, từ ngày 12.9 tại quận Ba Đình, số mũi 1 đạt vượt kế hoạch.