Quán nhậu ở TPHCM vẫn đông nghịt khách, hoạt động quá giờ quy định

Thanh Vũ - Chân Phúc |

TPHCM - Nhiều nhà hàng, quán ăn ở TPHCM vẫn đông nghịt khách, hoạt động quá giờ quy định dù số F0 đang tăng cao.
 
Dù TPHCM đã có quy định, nhà hàng, quán ăn không hoạt động quá 21h, quy mô hoạt động không quá 50%,... nhưng thời điểm hiện tại, nhiều quán nhậu vẫn đang hoạt quá giờ quy định, số lượng khách phục vụ trong quán vượt quá 50% số lượng cho phép, không đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch của thành phố đưa ra dù số ca nhiễm đang có dấu hiệu tăng cao trong những ngày gần đây.
 
Ghi nhận của Lao Động liên tiếp trong 2 đêm 12-13.11, tình trạng quán nhậu hoạt động quá giờ quy định xuất hiện tại nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố. Đáng nói, nhiều nhà hàng, quán ăn sẵn sàng phục vụ đồ uống có cồn dù chưa được phép.
 
Hình ảnh tại 1 quán nhậu trên đường Nguyễn Thị Thập, (Quận 7) vào khoảng 21h30, dù quá giờ quy định được phép hoạt động nhưng quán nhậu này vẫn đang phục vụ trên 10 khách hàng.
 
Trước tình hình ca nhiễm COVID-19 tại TPHCM đang có dấu hiệu tăng cao, việc các quán nhậu không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch có thể gây ra nhiều hệ lụy, trong đó tạo nguy cơ lây lan bệnh dịch trong cộng đồng.
 
Hình ảnh ghi nhận tại một quán ăn ở Quận 8 trong đêm 12.11.
 
 
Theo quy định của TPHCM, chỉ có Quận 7 và TP Thủ Đức được phục vụ đồ uống có cồn, nhưng theo quan sát của PV thì nhiều quán nhậu trên địa bàn các quận, huyện khác vẫn sẵn sàng phục vụ loại đồ uống này nếu khách hàng có nhu cầu. Hình ảnh tại một nhà hàng tại đường Tạ Quang Bửu (Quận 8) trong đêm 12.11.
 
Trước đó, từ ngày 28.10, các cơ sở kinh doanh ăn uống ở TPHCM được phục vụ tại chỗ, công suất không quá 50%, đóng cửa trước 21 giờ hằng ngày. Đồng thời, TPHCM cho Quận 7 và TP Thủ Đức thí điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn. Thời gian thí điểm đến hết ngày 15.11. Sau thời gian thí điểm, 2 địa bàn nêu trên đánh giá, rút kinh nghiệm, báo cáo, đề xuất UBND TPHCM làm cơ sở để tiếp tục triển khai và nhân rộng tại các địa bàn khác.
 
Cũng trong chiều 13.11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM tổ chức họp giao ban trực tuyến với các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Công thương đề xuất UBND TPHCM cho phép tất cả hàng quán ăn uống trên địa bàn được bán bia, rượu.
Thanh Vũ - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Thêm 30 tuyến xe buýt ở TPHCM chạy lại từ ngày 15.11

MINH QUÂN |

TPHCM – 30 tuyến xe buýt tiếp tục chạy lại từ ngày 15.11, nâng tổng số tuyến xe được khôi phục hoạt động lên 85 tuyến.

Giải nữ vô địch quốc gia: TPHCM thắng Phong Phú Hà Nam nhờ "siêu phẩm"

NGUYỄN ĐĂNG |

Siêu phẩm của đội trưởng Huỳnh Như ở phút 57 đã giúp đội nữ TPHCM có chiến thắng 2-1 rất quan trọng trước Phong Phú Hà Nam, ở lượt trận đầu tiên Giải nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2021.

Dịch COVID-19 ở TPHCM tương tự cuối tháng 6, chủ quan sẽ dẫn đến hậu quả

MINH QUÂN |

TPHCM – Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, tình hình F0 hiện tại của TPHCM đang tương tự thời kì đầu TPHCM thực hiện Chỉ thị 10 (cuối tháng 6.2021). Điều thấy rõ nhất là do TPHCM không còn thực hiện biện pháp giãn cách xã hội như trước.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thêm 30 tuyến xe buýt ở TPHCM chạy lại từ ngày 15.11

MINH QUÂN |

TPHCM – 30 tuyến xe buýt tiếp tục chạy lại từ ngày 15.11, nâng tổng số tuyến xe được khôi phục hoạt động lên 85 tuyến.

Giải nữ vô địch quốc gia: TPHCM thắng Phong Phú Hà Nam nhờ "siêu phẩm"

NGUYỄN ĐĂNG |

Siêu phẩm của đội trưởng Huỳnh Như ở phút 57 đã giúp đội nữ TPHCM có chiến thắng 2-1 rất quan trọng trước Phong Phú Hà Nam, ở lượt trận đầu tiên Giải nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2021.

Dịch COVID-19 ở TPHCM tương tự cuối tháng 6, chủ quan sẽ dẫn đến hậu quả

MINH QUÂN |

TPHCM – Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, tình hình F0 hiện tại của TPHCM đang tương tự thời kì đầu TPHCM thực hiện Chỉ thị 10 (cuối tháng 6.2021). Điều thấy rõ nhất là do TPHCM không còn thực hiện biện pháp giãn cách xã hội như trước.