Quân đội Nga phô diễn vũ khí khủng trong tổng duyệt lễ duyệt binh 9.5

Ngọc Vân |

Hàng nghìn quân nhân, hàng trăm khí tài quân sự và các loại máy bay đã tham gia buổi tổng duyệt cuối cùng, chuẩn bị cho cuộc duyệt binh nhân Ngày Chiến thắng phát xít 9.5.

Toàn cảnh buổi tổng duyệt ngày 7.5. Ảnh: Sputnik
Hơn 13.000 quân nhân, 132 xe quân sự lăn bánh trên Quảng trường Đỏ hôm 7.5. Ảnh: Sputnik
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trực tiếp chỉ huy cuộc tổng duyệt hôm 7.5. Ông Shoigu xuất hiện trong chiếc xe mui trần Aurus do Nga thiết kế và sản xuất dành riêng cho các cuộc duyệt binh, và lần đầu tiên ra mắt trong cuộc duyệt binh năm nay. Ảnh: Sputnik
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trực tiếp chỉ huy cuộc tổng duyệt hôm 7.5. Ông Shoigu xuất hiện trong chiếc xe mui trần Aurus do Nga thiết kế và sản xuất dành riêng cho các cuộc duyệt binh, và lần đầu tiên ra mắt trong cuộc duyệt binh năm nay. Ảnh: Sputnik
Hơn 13.000 quân nhân, 132 xe quân sự lăn bánh trên Quảng trường Đỏ hôm 7.5. Như thường lệ, đi đầu đoàn duyệt binh là xe tăng hạng trung T-34-85 mang tính biểu tượng từ thời Thế chiến 2. Các loại khí tài theo sau đều là những loại vũ khí hiện đại, từ xe tăng T14 Armata tiên tiến đến các loại xe bọc thép trang bị nhiều vũ khí khác nhau. Ảnh: Sputnik
Như thường lệ, đi đầu đoàn duyệt binh là xe tăng hạng trung T-34-85 mang tính biểu tượng từ thời Thế chiến 2. Các loại khí tài theo sau đều là những loại vũ khí hiện đại, từ xe tăng T14 Armata tiên tiến đến các loại xe bọc thép trang bị nhiều vũ khí khác nhau. Ảnh: Sputnik
Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 - vẫn là lựa chọn tiêu biểu của lực lượng xe tăng Nga - cũng có mặt trong buổi tổng duyệt. Một số xe của Lực lượng Vệ binh Quốc gia cũng tham gia cuộc tổng duyệt. Những loại xe này được thiết kế cho các chiến dịch chống khủng bố và kiểm soát hạng nặng, bao gồm xe tải bọc thép Ural và nhiều xe chống mìn và chống phục kích MRAP. Ảnh: Sputnik
Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 - vẫn là lựa chọn tiêu biểu của lực lượng xe tăng Nga - cũng có mặt trong buổi tổng duyệt. Một số xe của Lực lượng Vệ binh Quốc gia cũng tham gia cuộc tổng duyệt. Những loại xe này được thiết kế cho các chiến dịch chống khủng bố và kiểm soát hạng nặng, bao gồm xe tải bọc thép Ural và nhiều xe chống mìn và chống phục kích MRAP. Ảnh: Sputnik
Vì thời tiết ở Mátxcơva khá ấm áp, máy bay quân sự cũng tham gia buổi tổng duyệt. Máy bay trực thăng tấn công và vận tải, nhiều loại chiến đấu cơ và thậm chí máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95 đã bay qua Quảng trường Đỏ. Ảnh: Sputnik
Vì thời tiết ở Mátxcơva khá ấm áp, máy bay quân sự cũng tham gia buổi tổng duyệt. Máy bay trực thăng tấn công và vận tải, nhiều loại chiến đấu cơ và thậm chí máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95 đã bay qua Quảng trường Đỏ. Ảnh: Sputnik
Pháo tự hành trong buổi diễn tập cho lễ duyệt binh hôm 1.5. Ảnh: Reuters
Pháo tự hành trong buổi tập dượt cho lễ duyệt binh hôm 1.5. Ảnh: Reuters
S-400 trong buổi diễn tập cho lễ duyệt binh hôm 1.5. Ảnh: Reuters
S-400 trong buổi tập dượt cho lễ duyệt binh hôm 1.5. Ảnh: Reuters
Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Những hình ảnh ấn tượng trong lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ

Minh Phạm |

Lễ duyệt binh được tổ chức tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Mátxcơva ngày 9.5 đánh dấu kỷ niệm 73 năm ngày chiến thắng phát xít Đức trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945.

Soi dàn khí tài quân sự siêu đỉnh của Nga trong Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ

Văn Thắng (Nguồn ảnh: Sputnik) |

Ngày 9.5, lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít đã được tổ chức trang nghiêm tại Quảng trường Đỏ.

Không quân Nga phô diễn sức mạnh quân sự trong lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng

Văn Thắng |

Mở đầu phần diễu binh trên không là máy bay trực thăng Mi-26, với đội tháp tùng gồm 4 trực thăng đa năng Mi-8. Máy bay ném bom chiến lược Tu-160, đội bay biểu diễn nổi tiếng Russkiye Vityazi và Strizhi của Nga cùng các chiến dấu cơ MiG-29 và Su-35SM... cũng trình diễn trong lễ duyệt binh lần này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những hình ảnh ấn tượng trong lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ

Minh Phạm |

Lễ duyệt binh được tổ chức tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Mátxcơva ngày 9.5 đánh dấu kỷ niệm 73 năm ngày chiến thắng phát xít Đức trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945.

Soi dàn khí tài quân sự siêu đỉnh của Nga trong Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ

Văn Thắng (Nguồn ảnh: Sputnik) |

Ngày 9.5, lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít đã được tổ chức trang nghiêm tại Quảng trường Đỏ.

Không quân Nga phô diễn sức mạnh quân sự trong lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng

Văn Thắng |

Mở đầu phần diễu binh trên không là máy bay trực thăng Mi-26, với đội tháp tùng gồm 4 trực thăng đa năng Mi-8. Máy bay ném bom chiến lược Tu-160, đội bay biểu diễn nổi tiếng Russkiye Vityazi và Strizhi của Nga cùng các chiến dấu cơ MiG-29 và Su-35SM... cũng trình diễn trong lễ duyệt binh lần này.