Quán cơm chia ngọt sẻ bùi giữa thời bão giá

ĐÀO HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Trong cơn bão giá, số người tìm đến các quán cơm trợ giá, cơm từ thiện ngày càng đông. Giá nguyên liệu, thực phẩm tăng cao nhưng chủ quán cơm vẫn cố gắng tìm cách duy trì hoạt động.

trước “Quán cơm hạt gạo từ tâm” ở số 105 đường Lê Trung Đình, Phường Thuận Lộc, TP.Huế có hàng chục người đang ngồi để đợi để có thể nhận một suất cơm trưa. Hoạt động hơn sáu năm qua, mỗi ngày tại đây đều bán cơm trợ giá và phát từ 200-350 phần cơm miễn phí cho người nghèo, người lao động thu nhập thấp, bệnh nhân và sinh viên khó khăn.
Khoảng 11h, trước “Quán cơm hạt gạo từ tâm” ở số 105 đường Lê Trung Đình (phường Thuận Lộc, TP. Huế) có nhiều người đang đợi để có thể nhận một suất cơm trưa. Hoạt động hơn sáu năm qua, mỗi ngày tại đây đều bán cơm trợ giá và phát từ 200 - 350 phần cơm từ thiện cho người nghèo, người lao động thu nhập thấp, bệnh nhân và sinh viên khó khăn.
Đứng trước cơn bão giá, khoảng vài tháng trở lại đây, quán đang tìm mọi cách để tiếp tục hoạt động ý nghĩa này. “ Quán chỉ bán trợ giá 5 ngàn đồng thôi, còn lại thì những anh em trong quán sẽ kêu gọi ủng hộ hoặc bù đắp vào phần tiền thiếu hụt còn lại. Ai cũng khó khăn và khổ cả thế nên quán nhất quyết không tăng giá cũng như quyết tâm hơn để duy trì quán ăn” Anh Nguyễn Quốc Thuận ( Phụ trách quản lí quán cơm) chia sẻ.
"Đứng giữa thời bão giá, khoảng vài tháng trở lại đây, quán đang tìm mọi cách để tiếp tục hoạt động ý nghĩa này. Quán chỉ bán trợ giá 5 ngàn đồng thôi, còn lại thì những anh em trong quán sẽ kêu gọi ủng hộ hoặc bù đắp vào phần tiền thiếu hụt còn lại. Ai cũng khó khăn cả, thế nên quán nhất quyết không tăng giá cũng như quyết tâm hơn để duy trì quán ăn”, anh Nguyễn Quốc Thuận (phụ trách quản lí quán cơm) chia sẻ.
Mỗi ngày, quán phục vụ các suất ăn miễn phí hoặc trợ giá 5 ngàn đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn qua đường và người lao động nghèo. Ai có nhu cầu thì ghé vào lấy các hộp cơm đã được chuẩn bị sẵn, đặt ngăn nắp trên giỏ để ăn trưa.
Mỗi ngày, quán phục vụ các suất ăn miễn phí hoặc trợ giá 5 ngàn đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn qua đường và người lao động nghèo. Ai có nhu cầu thì ghé vào lấy các hộp cơm đã được chuẩn bị sẵn, đặt ngăn nắp trên giỏ để ăn trưa.
Mặc dù giá tiền không cao nhưng đồ ăn được quán chuẩn bị rất tươm tất và đầy đủ, nhận những phần cơm từ quán ai cũng tươi cười ríu rít cảm ơn. Bà Lài ( 70 tuổi ) cho biết. Mặc dù đã ngoài 70 nhưng bà vẫn đi bộ 5-7 km để rửa chén phụ kiếm 40 nghìn đồng một ngày vì thế cứ đến giờ trưa bà lại ghé đến quán để nhận cơm miễn phí, tiết kiệm được một khoản tiền nho nhỏ để lo cho gia đình.
Mặc dù giá tiền không cao nhưng đồ ăn được quán chuẩn bị rất tươm tất và đầy đủ, nhận những phần cơm từ quán ai cũng tươi cười cảm ơn. Bà Lài (70 tuổi) cho biết: Mặc dù đã ngoài 70 nhưng bà vẫn đi bộ 5-7 km để rửa chén phụ kiếm 40 nghìn đồng một ngày, vì thế cứ đến giờ trưa bà lại ghé đến quán để nhận cơm miễn phí, tiết kiệm được một khoản tiền nho nhỏ để lo cho gia đình.
Bà Dung ( đầu bếp tại quán ) chia sẻ: “ Mỗi ngày đều phải đi chợ đầu mối từ 4h sáng để lựa chọn thực phẩm, vừa tươi ngon mà còn tiết kiệm được chút tiền. Nhưng vài tháng trở lại đây xăng tăng khiến cho các thực phẩm đều tăng giá gấp đôi đến gấp rưỡi. Lúc trước chỉ cần hơn 2 triệu để mua thực phẩm thì bây giờ tăng lên hơn 2 triệu rưỡi mới đủ mua.
Bà Dung (đầu bếp tại quán) chia sẻ: “Mỗi ngày đều phải đi chợ đầu mối từ 4h sáng để lựa chọn thực phẩm, vừa tươi ngon mà còn tiết kiệm được chút tiền. Nhưng vài tháng trở lại đây xăng tăng khiến cho các thực phẩm đều tăng giá gấp đôi, gấp rưỡi. Lúc trước chỉ cần hơn 2 triệu để mua thực phẩm thì bây giờ tăng lên hơn 2 triệu rưỡi mới đủ mua".
niệm “ Tôi và anh chị em trong quán mong muốn tất cả mọi người đều chung tay cùng nhau giúp cho người nghèo vượt qua khó khăn này. Đó là mơ ước của chúng tôi. Tôi biết tất cả chúng ta, ai cũng mong muốn vật giá sẽ bình ổn lại để cho người dân nghèo khổ khó khăn có được cơm no áo ấm“.
“Tôi và anh chị em trong quán mong muốn tất cả mọi người đều chung tay cùng nhau giúp cho người nghèo vượt qua khó khăn này. Chỉ mong muốn làm sao vật giá sẽ bình ổn lại để cho người dân nghèo khổ khó khăn có được cơm no áo ấm", anh Thuận mong muốn.
Rất đông người lớn tuổi ngồi đợi để có thể nhận được các suất cơm miễn phí.
Rất đông người lớn tuổi ngồi đợi để có thể nhận được các suất cơm miễn phí.
Phần lớn là các ông bà lớn tuổi đang điều trị tại bệnh viện Quân y gần quán và nhiều người khó khăn đến quán để ăn.
Khá đông các ông bà lớn tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Quân y và nhiều người khó khăn đến quán để ăn.
Mặc dù đợi để đến lượt ăn nhưng ai nấy đều vui vẻ chờ đợi
Đối với những người không thể ngồi lại quán để ăn, thì quán đã chuẩn bị các phần cơm đặt trong giỏ để họ mang về.
Bên cạnh các phần cơm, quán còn chuẩn bị thêm các phần bánh trái để mọi người tráng miệng.
Bên cạnh các phần cơm, quán còn chuẩn bị thêm các phần bánh trái để mọi người tráng miệng.
Những phần cơm đảm bảo an toàn dinh dưỡng cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm.
Những phần cơm đảm bảo dinh dưỡng cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm.
Hàng trăm suất cơm nghĩa tình đến tay người lao động nghèo trong sự nỗ lực của những tấm lòng hảo tâm.
Hàng trăm suất cơm nghĩa tình đến tay người lao động nghèo trong sự nỗ lực của những tấm lòng thơm thảo.

ĐÀO HƯỞNG
TIN LIÊN QUAN

Về Tây Đô xem đua ghe trên Chợ nổi Cái Răng

Quang Phương |

Cần Thơ - Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch "Văn hóa Chợ nổi Cái Răng" lần thứ VI năm 2022, Giải đua ghe đã diễn ra sôi nổi, náo nhiệt và nhận được sự tham gia cũng như cổ vũ nhiệt tình từ người dân và du khách.

Bến xe hiện đại nhất nước vẫn đìu hiu sau gần 2 năm đi vào hoạt động

Nguyên Chân |

TPHCM - Sau gần 2 năm đưa vào hoạt động, đến nay Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) mỗi ngày chỉ đón không tới 100 lượt khách.

Phát cơm từ thiện: Có nên "nhìn mặt mà bắt hình dong"?

Bảo Hân |

Mạng xã hội đang bày tỏ bức xúc về clip phát cơm từ thiện kèm lời lẽ phản cảm, cay nghiệt, xúc phạm với những người đến nhận cơm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Về Tây Đô xem đua ghe trên Chợ nổi Cái Răng

Quang Phương |

Cần Thơ - Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch "Văn hóa Chợ nổi Cái Răng" lần thứ VI năm 2022, Giải đua ghe đã diễn ra sôi nổi, náo nhiệt và nhận được sự tham gia cũng như cổ vũ nhiệt tình từ người dân và du khách.

Bến xe hiện đại nhất nước vẫn đìu hiu sau gần 2 năm đi vào hoạt động

Nguyên Chân |

TPHCM - Sau gần 2 năm đưa vào hoạt động, đến nay Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) mỗi ngày chỉ đón không tới 100 lượt khách.

Phát cơm từ thiện: Có nên "nhìn mặt mà bắt hình dong"?

Bảo Hân |

Mạng xã hội đang bày tỏ bức xúc về clip phát cơm từ thiện kèm lời lẽ phản cảm, cay nghiệt, xúc phạm với những người đến nhận cơm.