Quán cafe gọi đồ uống bằng tay

Hải Huế |

Hà Nội - Khách đến quán cafe sẽ gọi đồ uống bằng menu đặc biệt hoặc có thể dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với nhân viên quán là người khuyết tật.

Tại hệ thống quán cafe của anh Phạm Việt Hoài trên quyển menu đồ uống không có hình ảnh những ly cafe đủ loại đen, sữa hay nâu đá.
Tại hệ thống quán cafe của anh Phạm Việt Hoài, trên quyển menu đồ uống không có hình ảnh những ly cafe đủ loại đen, sữa hay nâu đá.
Cũng không có hình ảnh vàng tươi của ly nước cam hay màu đỏ đặc trưng của ly nước dưa hấu mà thay vào đó là những ngôn ngữ ký hiệu hay còn gọi là thủ ngữ của người câm điếc
Cũng không có hình ảnh vàng tươi của ly nước cam hay màu đỏ đặc trưng của ly nước dưa hấu mà thay vào đó là những ngôn ngữ ký hiệu hay còn gọi là thủ ngữ của người câm điếc
Thành lập từ năm 2019, đến nay anh Hoài đã mở được 3 quán tại Hà Nội. 12 nhân viên của quán đều là người khuyết tật ngôn ngữ do vậy mọi giao tiếp đều bằng thủ ngữ, ký hiệu.
Thành lập từ năm 2019, đến nay anh Hoài đã mở được 3 quán tại Hà Nội. 12 nhân viên của quán đều là người khuyết tật ngôn ngữ do vậy mọi giao tiếp đều bằng thủ ngữ, ký hiệu.
Đây sẽ là không gian kết mỗi giữa cộng đồng người bình thường và người khuyết tật. Tôi mong muốn góp phần nhỏ để thay đổi nhận thức của cộng đồng về người khuyết tật, rằng họ không đáng thương hay là gánh nặng, mà có khát vọng lao động, cống hiến cho xã hội bằng những sản phẩm, dịch vụ được chấp nhận” - anh Hoài - chủ quán cafe người khuyết tật chia sẻ.
“Đây sẽ là không gian kết nối giữa cộng đồng người bình thường và người khuyết tật”.
Tôi mong muốn góp phần nhỏ để thay đổi nhận thức của cộng đồng về người khuyết tật, rằng họ không đáng thương hay là gánh nặng, mà có khát vọng lao động, cống hiến cho xã hội bằng những sản phẩm, dịch vụ được chấp nhận” - anh Hoài - chủ quán cafe người khuyết tật chia sẻ.
“Tôi mong muốn góp phần nhỏ để thay đổi nhận thức của cộng đồng về người khuyết tật, rằng họ không đáng thương hay là gánh nặng, mà có khát vọng lao động, cống hiến cho xã hội bằng những sản phẩm, dịch vụ được chấp nhận” - anh Hoài - chủ quán cafe người khuyết tật chia sẻ.
Được làm nhân viên quán cà phê là điều mà chị Hương trước đây chưa từng nghĩ đến. Khoảng thời gian đầu chị cũng lo ngại vì những khiếm khuyết của bản thân sẽ khiến khách hàng không thoải mái, song sau khi nhận được những nụ cười và lời cảm ơn của khách khiến chị thêm tự tin và cởi mở hơn.
Được làm nhân viên quán cà phê là điều mà chị Hương trước đây chưa từng nghĩ đến. Khoảng thời gian đầu chị cũng lo ngại vì những khiếm khuyết của bản thân sẽ khiến khách hàng không thoải mái, song sau khi nhận được những nụ cười và lời cảm ơn của khách khiến chị thêm tự tin và cởi mở hơn.
Đây là lần đầu tiên tới quán, Tường Vy (áo trắng) và bạn của mình rất thích không gian thoáng đãng và yên tĩnh ở đây. “Mình tìm hiểu trên mạng và thấy đây là một địa chỉ hết sức nhân văn, mình và bạn gọi món theo ngôn ngữ kí hiệu được hướng dẫn trên menu, bạn nhân viên cũng hết sức nhiệt tình khi chúng mình làm sai ký hiệu” - Tường Vy chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên tới quán, Tường Vy (áo trắng) và bạn của mình rất thích không gian thoáng đãng và yên tĩnh ở đây. “Mình tìm hiểu trên mạng và thấy đây là một địa chỉ hết sức nhân văn, mình và bạn gọi món theo ngôn ngữ kí hiệu được hướng dẫn trên menu, bạn nhân viên cũng hết sức nhiệt tình khi chúng mình làm sai ký hiệu” - Tường Vy chia sẻ.
Bạn Nguyễn Ngọc Diệp - Nguyễn Vũ Bảo Châu sinh viên năm 2 trường Đại học Kiến trúc Hà Nội gọi cốc sinh tố bơ bằng thủ ngữ.
Bạn Nguyễn Ngọc Diệp - Nguyễn Vũ Bảo Châu sinh viên năm 2 trường Đại học Kiến trúc Hà Nội gọi đồ uống bằng thủ ngữ.
Chỉ sau ít phút, món đồ uống được gọi bằng tay đã được phục vụ tại bàn kèm lời cảm ơn bằng thủ ngữ giữa khách và nhân viên phục vụ.
Chỉ sau ít phút, món đồ uống được gọi bằng tay đã được phục vụ tại bàn kèm lời cảm ơn bằng thủ ngữ giữa khách và nhân viên phục vụ. Ngọc DIệp cảm thấy thích thú khi có thể học giao tiếp bằng thủ ngữ với người câm điếc ở quán cafe.
Hải Huế
TIN LIÊN QUAN

Cafe chiều thứ 7: Phụ nữ lấy chồng muộn- Sướng khổ do mình tạo ra

Nhóm PV |

Hôn nhân được xem là chuyện hệ trọng của cả đời người, nhất là với người phụ nữ. Tuy nhiên có cô gái rất mong lập gia đình nhưng cũng có người không muốn vội vã trói buộc cuộc đời mình với ai. Đặc biệt trong xã hội hiện đại ngày nay, xu hướng kết hôn muộn, thậm chí là sống độc thân ngày càng được nhiều chị em chọn lựa.

Hơn 10.000 ca COVID-19/ngày, hàng loạt hàng ăn, cafe ở Hà Nội đóng cửa

Hà An - Hà Phương |

Hà Nội - Hiện nay, hàng loạt cửa hàng cafe, dịch vụ hàng ăn tạm thời đóng cửa, không phục khách.

Cafe chiều thứ 7: Tiền lì xì của con trẻ sẽ đi về đâu sau Tết?

Nhóm PV |

Theo phong tục truyền thống của người Việt, trong dịp Tết, việc lì xì cho trẻ nhỏ mang ý nghĩa cầu mong những điều may mắn, tốt lành. Với nhiều trẻ em, khoản tiền lì xì ngày Tết cũng khá lớn, có thể từ vài triệu tới cả chục triệu đồng. Vậy nên xử lý thế nào với khoản tiền này cho hợp lý cũng là "cơn đau đầu" với các bậc phụ huynh.

Người Hà Nội rồng rắn đi uống cafe trong ngày đầu tiên đi làm năm 2022

Hà Phương - Tùng Giang |

Hà Nội - Ngày 7.2 (tức Mùng 7 Tết), dân công sở xếp hàng đi uống cafe, ăn tại quán.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Cafe chiều thứ 7: Phụ nữ lấy chồng muộn- Sướng khổ do mình tạo ra

Nhóm PV |

Hôn nhân được xem là chuyện hệ trọng của cả đời người, nhất là với người phụ nữ. Tuy nhiên có cô gái rất mong lập gia đình nhưng cũng có người không muốn vội vã trói buộc cuộc đời mình với ai. Đặc biệt trong xã hội hiện đại ngày nay, xu hướng kết hôn muộn, thậm chí là sống độc thân ngày càng được nhiều chị em chọn lựa.

Hơn 10.000 ca COVID-19/ngày, hàng loạt hàng ăn, cafe ở Hà Nội đóng cửa

Hà An - Hà Phương |

Hà Nội - Hiện nay, hàng loạt cửa hàng cafe, dịch vụ hàng ăn tạm thời đóng cửa, không phục khách.

Cafe chiều thứ 7: Tiền lì xì của con trẻ sẽ đi về đâu sau Tết?

Nhóm PV |

Theo phong tục truyền thống của người Việt, trong dịp Tết, việc lì xì cho trẻ nhỏ mang ý nghĩa cầu mong những điều may mắn, tốt lành. Với nhiều trẻ em, khoản tiền lì xì ngày Tết cũng khá lớn, có thể từ vài triệu tới cả chục triệu đồng. Vậy nên xử lý thế nào với khoản tiền này cho hợp lý cũng là "cơn đau đầu" với các bậc phụ huynh.

Người Hà Nội rồng rắn đi uống cafe trong ngày đầu tiên đi làm năm 2022

Hà Phương - Tùng Giang |

Hà Nội - Ngày 7.2 (tức Mùng 7 Tết), dân công sở xếp hàng đi uống cafe, ăn tại quán.