Quán bia chật kín khách cổ vũ bóng đá bất chấp dịch bệnh căng thẳng

Minh Quang |

Hà Nội- Trái ngược với những nỗ lực của Thành phố nhằm siết chặt công tác phòng, chống dịch, trong đó có hạn chế hoạt động tập trung đông người, nhiều quán bia vẫn trong tình trạng chật kín khách theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan vào tối 26.11.

Tối 26.11, đội tuyển Việt Nam có trận đấu bán kết lượt về với Thái Lan ở AFF Cup 2020. Nhiều quán bia hơi trên địa bàn thành phố Hà Nội chật kín khách xem bóng đá dù số ca mắc COVID-19 những ngày gần đây ở thủ đô luôn ở mức cao.
Tối 26.11, đội tuyển Việt Nam có trận đấu bán kết lượt về với Thái Lan ở AFF Cup 2020. Nhiều quán bia hơi trên địa bàn thành phố Hà Nội chật kín khách xem bóng đá dù số ca mắc COVID-19 những ngày gần đây ở thủ đô luôn ở mức cao.
Rất nhiều khách
Trước khi trận đấu diễn ra chừng 30 phút, bãi để xe của một quán bia đã kín chỗ.
“Biết rằng dịch bệnh phức tạp, nhiều F0 ngoài cộng đồng nhưng mình nghĩ xem bóng đá quan trọng nhất là không khí cổ vũ, nên quán bia hơi vẫn là lựa chọn hàng đầu“- một nam khách hàng chia sẻ.
“Biết rằng dịch bệnh phức tạp, nhiều F0 ngoài cộng đồng nhưng mình nghĩ xem bóng đá quan trọng nhất là không khí cổ vũ, nên quán bia hơi vẫn là lựa chọn hàng đầu“- một nam khách hàng chia sẻ.
Những dịp đội tuyển Việt Nam thi đấu là cơ hội để các quán nhậu tăng doanh thu. Các quán bia còn lắp hệ thống máy chiếu, TV màn hình lớn để phục vụ khách hàng.
Những dịp đội tuyển Việt Nam thi đấu là cơ hội để các quán nhậu tăng doanh thu. Các quán bia còn lắp hệ thống máy chiếu, TV màn hình lớn để phục vụ khách hàng.
Đa số khác hàng tại các quán nhậu đều không giữ khoảng cách tối thiểu, các bàn được kê sát nhau và trò chuyện thoải mái.
Đa số khác hàng tại các quán nhậu đều không giữ khoảng cách tối thiểu, các bàn được kê sát nhau và trò chuyện thoải mái.
Dù quận Nam Từ Liêm yêu cầu chỉ bán mang về và hạn chế hoạt động đông người, một quán bia trên địa bàn quận vẫn phục vụ khách ngồi tại chỗ và cổ vũ bóng đá trong phòng ăn.
Dù quận Nam Từ Liêm yêu cầu chỉ bán mang về và hạn chế hoạt động đông người, một quán bia trên địa bàn quận vẫn phục vụ khách ngồi tại chỗ và cổ vũ bóng đá trong khán phòng.
“Những tháng vừa rồi quán hoạt động cầm cự, những tối bình thường chỉ có trên dưới chục khách. Chỉ mong chờ vao những dịp như thế này thì quán mới đông khách, thu nhập của nhân viên bọn em mới ổn định“- nữ nhân viên quán bia cho hay.
“Những tháng vừa rồi quán hoạt động cầm cự, những tối bình thường chỉ có trên dưới chục khách. Chỉ mong chờ vao những dịp như thế này thì quán mới đông khách, thu nhập của nhân viên bọn em mới ổn định“- nữ nhân viên quán bia cho hay.
Khi trận đấu gần kết thúc, đa số khách hàng đã bỏ về trong sự thất vọng. Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 2-0 cho đội tuyển Thái Lan. Qua đó tuyển Việt Nam chính thức dừng bước tại bán kết AFF Cup 2020.
Khi trận đấu gần kết thúc, đa số khách hàng đã bỏ về trong sự thất vọng. Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 2-0 cho đội tuyển Thái Lan. Qua đó tuyển Việt Nam chính thức dừng bước tại bán kết AFF Cup 2020.
Minh Quang
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Uống bia rồi lái xe, người đàn ông bị phạt 35 triệu đồng

Nguyên Chân |

TPHCM - Sử dụng đồ uống có cồn còn lái xe, người đàn ông bị phạt 35 triệu đồng, tước bằng lái trong tối 18.12.

Khuyến mại rượu, bia không đúng luật bị xử phạt thế nào?

thu phương |

Xin hỏi, hành vi vi phạm các quy định về khuyến mại rượu, bia bị xử phạt hành chính như thế nào? Bạn đọc có email ThanhtuanXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Chưa có cơ sở khẳng định F0 tăng từ việc mở bán rượu, bia ở TPHCM

NGỌC LÊ |

TPHCM - Trong chương trình “Dân hỏi - Thành phố trả lời với chủ đề: “Mua sắm an toàn trong điều kiện bình thường mới", ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công thương TPHCM đã có những đánh giá về việc mở lại hoạt động kinh doanh ăn uống có bán rượu, bia và những hoạt động cung ứng hàng hoá cho người dân từ nay đến cuối năm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

TPHCM: Uống bia rồi lái xe, người đàn ông bị phạt 35 triệu đồng

Nguyên Chân |

TPHCM - Sử dụng đồ uống có cồn còn lái xe, người đàn ông bị phạt 35 triệu đồng, tước bằng lái trong tối 18.12.

Khuyến mại rượu, bia không đúng luật bị xử phạt thế nào?

thu phương |

Xin hỏi, hành vi vi phạm các quy định về khuyến mại rượu, bia bị xử phạt hành chính như thế nào? Bạn đọc có email ThanhtuanXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Chưa có cơ sở khẳng định F0 tăng từ việc mở bán rượu, bia ở TPHCM

NGỌC LÊ |

TPHCM - Trong chương trình “Dân hỏi - Thành phố trả lời với chủ đề: “Mua sắm an toàn trong điều kiện bình thường mới", ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công thương TPHCM đã có những đánh giá về việc mở lại hoạt động kinh doanh ăn uống có bán rượu, bia và những hoạt động cung ứng hàng hoá cho người dân từ nay đến cuối năm.