Quán bar, vũ trường ở "phố Tây" Bùi Viện chuyển sang bán rau củ

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Nhiều quán bar, vũ trường ở phố đi bộ Bùi Viện (Quận 1, TPHCM) nay đã trở thành điểm bán rau củ, thịt, cá.
Phố đi bộ Bùi Viện là khu vực tập trung nhiều quán bar, vũ trường,... thu hút nhiều du khách nước ngoài. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các sơ sở này không thể kinh doanh trong nhiều tháng qua.
Phố đi bộ Bùi Viện là khu vực tập trung nhiều quán bar, vũ trường,... thu hút nhiều du khách nước ngoài. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các cơ sở này không thể kinh doanh trong nhiều tháng qua.
Từ 1.10, khi thành phố nới lỏng giãn cách, các loại hình kinh doanh đặc trưng tại con phố này vẫn chưa được hoạt động, chỉ có một vài quán ăn, cửa hàng mở cửa bán mang về. Thời gian gần đây, nhiều quán bar, nhà hàng đã chuyển đổi công năng thành những cửa hàng bán rau, củ, quả, thịt, cá.
Từ 1.10, khi thành phố nới lỏng giãn cách, các loại hình kinh doanh đặc trưng tại con phố này vẫn chưa được hoạt động, chỉ có một vài quán ăn, cửa hàng mở cửa bán mang về. Thời gian gần đây, nhiều quán bar, nhà hàng đã chuyển đổi công năng thành những cửa hàng bán các loại thực phẩm thiết yếu như rau, củ, quả, thịt, cá,...
Tất cả mặt hàng từ rau củ, thịt, cá,... cho đến cá gia vị cần thiết đều được bày bán trong quán bar như một siêu thị thu nhỏ.
Các mặt hàng gia vị cần thiết cũng được bày bán trong quán bar như một siêu thị thu nhỏ.
Sau mấy tháng đóng cửa vì dịch, chủ quán không cầm cự nổi nên 2 tuần nay dùng mặt bằng để bán trái cây kiếm thêm chút chi phí trang trải.
Sau mấy tháng đóng cửa vì dịch, chủ quán không cầm cự nổi nên 2 tuần nay dùng mặt bằng để bán trái cây kiếm thêm chút chi phí trang trải.
Chị N.T.T (ngụ Quận 1) cho biết: “Giá cả các mặt hàng ở đây không khác so với chợ hay siêu thị. Nhà tôi ở ngay đường nay nên ra đây mua hàng cũng khá tiện“.
Chị N.T.T (ngụ Quận 1) cho biết: “Giá cả các mặt hàng ở đây không khác so với chợ hay siêu thị. Nhà tôi ở ngay đường này nên ra đây mua hàng cũng khá tiện“.
Quản lý một quán bar cho biết các loại rau, trái cây quán chủ yếu lấy hàng ở Đà Lạt, giá bán cũng không hơn ngoài chợ.
Các loại rau, trái cây quán chủ yếu lấy hàng ở Đà Lạt, giá bán cũng không hơn ngoài chợ.
Chị Nguyễn Trúc Vân - quản lý quán bar trên đường Bùi Viện cho biết: “Chúng tôi chuyển sang bán thực phẩm được khoảng 1 tuần. Do dịch bùng phát nên tôi và nhân viên phải ở lại đây, chúng tôi buôn bán như thế này để cầm cự cho đến khi được đi làm lại. Tất cả người đang bán hàng đều là nhân viên của quán bar“.
Chị Nguyễn Trúc Vân - quản lý quán bar trên đường Bùi Viện cho biết: “Chúng tôi chuyển sang bán thực phẩm được khoảng 1 tuần. Do dịch bùng phát nên tôi và nhân viên phải ở lại đây, chúng tôi buôn bán như thế này để cầm cự cho đến khi được đi làm lại. Tất cả người đang bán hàng đều là nhân viên của quán bar“.
Không gian quán bar từ bên trong đến bên ngoài đều được trưng dụng trở thành nơi để nhựng thùng trái cây, rau củ…
Không gian quán bar từ bên trong đến bên ngoài đều được trưng dụng trở thành nơi để những thùng trái cây, rau củ…
Hoạt động mua bán diễn ra khá sôi nổi.
Hoạt động mua bán diễn ra khá sôi nổi. Nhân viên liên tục vận chuyển hàng lên kệ để đáp ứng nhu cầu của người mua.
Hầu hết các khách hàng đều có thể dễ dàng mua được mặt hàng mình cần khi ghé lại một điểm bán thực phẩm trên đường Bùi Viện.
Hầu hết các khách hàng đều có thể dễ dàng mua được mặt hàng mình cần khi ghé lại một điểm bán thực phẩm trên đường Bùi Viện.
Thanh Vũ - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Người từ TPHCM về Đồng Nai phải đi bằng xe ô tô

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai vừa có văn bản phản hồi TPHCM về vấn đề lưu thông liên vùng. Theo đó, Đồng Nai đề nghị người lao động từ TPHCM về Đồng Nai phải đi bằng xe ô tô, phương án người lao động tự đi bằng xe cá nhân chỉ áp dụng khi Đồng Nai trở lại trạng thái bình thường mới.

TPHCM khẩn trương củng cố hoạt động tiêm chủng mở rộng

Thanh Chân |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chương trình tiêm chủng mở rộng tại TPHCM đã bị gián đoạn trong thời gian qua khiến tỉ lệ tiêm chủng thấp hơn tiến độ cần đạt, dẫn đến nguy cơ trẻ mắc các bệnh nguy hiểm.

TPHCM tri ân y, bác sĩ và lực lượng tham gia tuyến đầu phòng chống dịch

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Ngày 6.10, khi tình hình dịch cơ bản được kiểm soát, TPHCM tổ chức lễ tuyên dương và tri ân lực lượng chi viện từ Trung ương và các địa phương đã tham gia hỗ trợ TPHCM những tháng qua. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ và áp lực công việc cao, song nhờ có sự quyết tâm và trách nhiệm, các y bác sĩ đều đã làm tốt nhiệm vụ.

Hàng quán phố Bùi Viện lơ là phòng dịch, phường chưa có hướng giải quyết

HOÀI ANH |

Dù Việt Nam đã trải qua hơn 1 năm ứng phó và kiểm soát dịch bệnh COVID-19, nhưng đến hiện tại, khi được phóng viên phản ánh về việc tại phố đi bộ Bùi Viện, hàng quán không đảm bảo giãn cách, đại diện phường vẫn nói "cần họp lại để tính phương án tiếp theo".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Người từ TPHCM về Đồng Nai phải đi bằng xe ô tô

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai vừa có văn bản phản hồi TPHCM về vấn đề lưu thông liên vùng. Theo đó, Đồng Nai đề nghị người lao động từ TPHCM về Đồng Nai phải đi bằng xe ô tô, phương án người lao động tự đi bằng xe cá nhân chỉ áp dụng khi Đồng Nai trở lại trạng thái bình thường mới.

TPHCM khẩn trương củng cố hoạt động tiêm chủng mở rộng

Thanh Chân |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chương trình tiêm chủng mở rộng tại TPHCM đã bị gián đoạn trong thời gian qua khiến tỉ lệ tiêm chủng thấp hơn tiến độ cần đạt, dẫn đến nguy cơ trẻ mắc các bệnh nguy hiểm.

TPHCM tri ân y, bác sĩ và lực lượng tham gia tuyến đầu phòng chống dịch

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Ngày 6.10, khi tình hình dịch cơ bản được kiểm soát, TPHCM tổ chức lễ tuyên dương và tri ân lực lượng chi viện từ Trung ương và các địa phương đã tham gia hỗ trợ TPHCM những tháng qua. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ và áp lực công việc cao, song nhờ có sự quyết tâm và trách nhiệm, các y bác sĩ đều đã làm tốt nhiệm vụ.

Hàng quán phố Bùi Viện lơ là phòng dịch, phường chưa có hướng giải quyết

HOÀI ANH |

Dù Việt Nam đã trải qua hơn 1 năm ứng phó và kiểm soát dịch bệnh COVID-19, nhưng đến hiện tại, khi được phóng viên phản ánh về việc tại phố đi bộ Bùi Viện, hàng quán không đảm bảo giãn cách, đại diện phường vẫn nói "cần họp lại để tính phương án tiếp theo".