Quán bar, karaoke yên ắng sau khi Hà Nội liên tục có ca nhiễm mới

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Thực hiện yêu cầu của UBND TP Hà Nội, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn thành phố đều tạm dừng hoạt động. Khó có thể bắt gặp quán nào mở cửa đón khách, công khai hoạt động.
Đến chiều 1.2, Hà Nội đã có 19 bệnh nhân mắc COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các quán karaoke, bar trên địa bàn thành phố đã tạm đóng cửa.
Đến chiều 1.2, Hà Nội đã có 19 bệnh nhân mắc COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các quán karaoke, bar trên địa bàn thành phố đã tạm đóng cửa.
Khoảng 23h ngày 1.2, theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết các quán karaoke, bar trên địa bàn thành phố đều đã “cửa đóng then cài“. Khác với khung cảnh ngày thường, những khu phố “ồn ào nhất thủ đô” nay đều yên ắng, thưa thớt người qua lại.
Khoảng 23h ngày 1.2, theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết các quán karaoke, bar trên địa bàn thành phố đều đã “cửa đóng then cài“. Khác với khung cảnh ngày thường, những khu phố “ồn ào nhất thủ đô” nay đều yên ắng, thưa thớt người qua lại.
Do các quán đều đã có thông báo chính thức trên fanpage nên không có tình trạng khách đến mà phải bỏ về. Một số quán bar, karaoke thậm chí đã có thông báo tạm dừng từ trước khi có yêu cầu của thành phố.
Do các quán đều đã có thông báo chính thức trên fanpage nên không có tình trạng khách đến mà phải bỏ về. Một số quán bar, karaoke thậm chí đã có thông báo tạm dừng từ trước khi có yêu cầu của thành phố.
Những quán karaoke không sáng đèn.
Anh T (chủ quán karaoke trên phố Nguyễn Khang) cho biết: “Từ đầu năm 2020 - cũng là từ đầu mùa dịch đến nay, dịch vụ karaoke của chúng tôi đã nhiều lần nhận được thông báo tạm đóng cửa. Dù điều này ảnh hưởng đến kinh tế của chúng tôi nhưng sức khoẻ của khách hàng, của cộng đồng phải được đặt lên hàng đầu. Vậy nên chúng tôi luôn chấp hành và tuân theo mọi thông báo của thành phố để cùng người dân sớm vượt qua dịch bệnh“.
Anh T (chủ quán karaoke trên phố Nguyễn Khang) cho biết: “Từ đầu năm 2020 - cũng là từ đầu mùa dịch đến nay, dịch vụ karaoke của chúng tôi đã nhiều lần nhận được thông báo tạm đóng cửa. Dù điều này ảnh hưởng đến kinh tế của chúng tôi nhưng sức khoẻ của khách hàng, của cộng đồng phải được đặt lên hàng đầu. Vậy nên chúng tôi luôn chấp hành và tuân theo mọi thông báo của thành phố để cùng người dân sớm vượt qua dịch bệnh“.
Nếu có mặt vào đúng khung giờ này vài ngày trước đây, khó ai có thể bắt gặp được hình ảnh một Tạ Hiện rất khác như thế này.
Nếu có mặt vào đúng khung giờ này vài ngày trước đây, khó ai có thể bắt gặp được hình ảnh một Tạ Hiện rất khác như thế này.
Các con phố như Tràng Tiền, Hàng Bài, Hàng Buồm, Nguyễn Khang, Nguyễn Khánh Toàn, Trần Thái Tông, Kim Mã... đều yên ắng. Một số hình ảnh được phóng viên ghi nhận lúc 23h30 ngày 1.2.
Các con phố như Tràng Tiền, Hàng Bài, Hàng Buồm, Nguyễn Khang, Nguyễn Khánh Toàn, Trần Thái Tông, Kim Mã... đều yên ắng. Một số hình ảnh được phóng viên ghi nhận lúc 23h30 ngày 1.2.
Dịch bệnh cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của những người lao động.
Dịch bệnh cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của những người lao động.
Trước đó, UBND TP Thành phố ban hành thông báo yêu cầu tất cả các cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn Thành phố tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 1.2 cho đến khi có thông báo mới.
Trước đó, UBND TP Thành phố ban hành thông báo yêu cầu tất cả các cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn Thành phố tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 1.2 cho đến khi có thông báo mới.
HOÀI ANH - TÔ THẾ
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc yêu cầu đóng cửa quán karaoke, vũ trường, quán bar từ 0h ngày 2.2

ANH THƯ |

UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, quán bar, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh kể từ 0h, ngày 2.2.

Nhiều quán bar - karaoke tất bật thu dọn, đóng chặt cửa sau 12h đêm

Minh Hoài |

Sau 12h đêm 31.1, nhiều cửa hàng dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường đã yêu cầu khách ra về, thậm chí có những cơ sở đã thông báo dừng hoạt động, cửa chốt then cài trước đó cả 3 ngày.

Liên tục ca nhiễm mới, quán bar, karaoke ở Hà Nội mời khách ra về lúc 0h

MINH ÁNH - Hoài Anh |

Tính đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 13 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng liên quan với ổ dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh. Thực hiện yêu cầu của UBND TP Hà Nội, nhiều quán bar, karaoke trên địa bàn thành phố đều dừng hoạt động trước 0h ngày 1.2.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Vĩnh Phúc yêu cầu đóng cửa quán karaoke, vũ trường, quán bar từ 0h ngày 2.2

ANH THƯ |

UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, quán bar, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh kể từ 0h, ngày 2.2.

Nhiều quán bar - karaoke tất bật thu dọn, đóng chặt cửa sau 12h đêm

Minh Hoài |

Sau 12h đêm 31.1, nhiều cửa hàng dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường đã yêu cầu khách ra về, thậm chí có những cơ sở đã thông báo dừng hoạt động, cửa chốt then cài trước đó cả 3 ngày.

Liên tục ca nhiễm mới, quán bar, karaoke ở Hà Nội mời khách ra về lúc 0h

MINH ÁNH - Hoài Anh |

Tính đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 13 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng liên quan với ổ dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh. Thực hiện yêu cầu của UBND TP Hà Nội, nhiều quán bar, karaoke trên địa bàn thành phố đều dừng hoạt động trước 0h ngày 1.2.