Quán bar, karaoke mở cửa lại: Nơi đông đúc, nơi thưa thớt người

Anh Nhàn - Thanh Chân |

3 ngày từ khi UBND TPHCM cho phép các loại hình kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường hoạt động trở lại, nhiều quán đông đúc khách nhưng cũng có nơi vắng bóng người.

UBND TPHCM vừa cho phép các loại hình kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm ngừng kinh doanh để phòng dịch COVID-19.
Ghi nhận của PV Báo Lao Động vào tối 21.3 tại đường Sư Vạn Hạnh (quận 10, TPHCM) được biết đến là nơi có hàng chục quán karaoke, hiện hoạt động nhộn nhịp trở lại.
Để đảm bảo an toàn phòng dịch, nhiều khách hàng đã đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi vui chơi, giải trí. Chị Phương Nga (24 tuổi, quận Bình Tân) chia sẻ: "Cuối tuần nên nhóm bạn của tôi cùng rủ nhau đi karraoke để giải trí. Tuy vui chơi nhưng vẫn không quên đeo khẩu trang phòng dịch".
Tại phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TPHCM), các quán bar đã hoạt động trở lại. UBND TPHCM yêu cầu các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke được phép hoạt động trở lại nhưng phải tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của ngành y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang, vệ sinh khử khuẩn bề mặt, trang bị dung dịch sát khuẩn đầy đủ,…
Tuy ánh đèn, tiếng nhạc vang lên khắp nơi nhưng lượng khách vào ngày cuối tuần vẫn thưa thớt. Đa phần khách tới đây đều chấp hành việc đeo khẩu trang.
Các quán tại khu vực này đều chuẩn bị nước sát khuẩn cho khách. Các bàn cũng được đặt cách nhau theo đúng khoảng cách an toàn.
Lượng khách đổ về phố đi bộ Bùi Viện giảm đáng kể, nhiều quán vẫn còn ghế trống.
Các quán tung ra các hình thức giảm giá để thu hút khách.
TPHCM nhiều ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Việc mở cửa trở lại không chỉ đem đến niềm vui cho những người kinh doanh, người lao động trong lĩnh vực karaoke, bar mà cũng là điều chờ đợi của nhiều người dân, đặc biệt là những người trẻ.

Anh Nhàn - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ thanh niên nhốt 3 cô gái phục vụ quán karaoke trong nhà trọ

BẢO TRUNG |

Nguyễn Tiến Thành Đạt (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) khai nhận rằng vì bực tức chuyện 3 cô gái được "chăn dắt" (phục vụ trong quán karaoke) bỏ đi nên khi đưa được về phòng trọ đã dùng chổi, tay và chân đánh đập rồi khóa trái cửa nhốt.

Hải Phòng cho phép karaoke, quán bar hoạt động trở lại

Mai Dung |

Ngày 19.3, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn hỏa tốc số 1724/UBND-VX về một số biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Vũ trường, bar, karaoke ở TPHCM được phép hoạt động trở lại

MINH QUÂN |

Vũ trường, quán bar, karaoke ở TPHCM được phép hoạt động lại từ hôm nay nhưng phải tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tạm giữ thanh niên nhốt 3 cô gái phục vụ quán karaoke trong nhà trọ

BẢO TRUNG |

Nguyễn Tiến Thành Đạt (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) khai nhận rằng vì bực tức chuyện 3 cô gái được "chăn dắt" (phục vụ trong quán karaoke) bỏ đi nên khi đưa được về phòng trọ đã dùng chổi, tay và chân đánh đập rồi khóa trái cửa nhốt.

Hải Phòng cho phép karaoke, quán bar hoạt động trở lại

Mai Dung |

Ngày 19.3, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn hỏa tốc số 1724/UBND-VX về một số biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Vũ trường, bar, karaoke ở TPHCM được phép hoạt động trở lại

MINH QUÂN |

Vũ trường, quán bar, karaoke ở TPHCM được phép hoạt động lại từ hôm nay nhưng phải tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.