Quán ăn nhộn nhịp khách, cà phê ế ẩm khi bán hàng mang về ở Hà Nội

Đức Thiện - Hà Phương |

Hà Nội cho phép bán hàng mang đi, các hàng ăn đông đúc trái ngược với cảnh ế ẩm tại quán cà phê.

 
Từ 12h ngày 16.9, Hà Nội cho phép một số dịch vụ kinh doanh được mở cửa.
 
Khách hàng đều đeo khẩu trang, đứng giãn cách để phòng chống dịch COVID-19.
 
Chủ các cửa hàng vui mừng khi được mở bán hàng trở lại.
 
Theo ghi nhận, các cửa hàng, dịch vụ được phép mở cửa phải tạo điểm quét QR code để khách đến mua hàng khai báo.
 
Chia sẻ với Lao Động, anh Nguyễn Quốc Khánh (Long Biên, Hà Nội) cho biết: "Thời gian Hà Nội cho phép cửa hàng ăn uống bán mang về, số lượng đơn hàng không thay đổi so với việc bán tại chỗ. Bên cạnh đó, cửa hàng giảm được chi phí thuê nhân viên phục vụ bàn, nhân viên vệ sinh rửa bát. Số thu nhập dư ra vợ chồng tôi dành vào phần hỗ trợ nhân viên những ngày chưa thể đi làm trở lại".
 
Anh Phạm Hoàng Long (38 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: "Những ngày này, mua được bát phở, phần cơm mang về nhà ăn là hạnh phúc và vui. Tuy nhiên, mong dịch qua đi để người dân Hà Nội có thể ngồi ăn tại quán, tận hưởng hương vị nóng hổi như trước đây".
 
Cà phê vốn là loại hình kinh doanh giúp mọi người gặp gỡ trò chuyện với nhau, do vậy kể từ khi Hà Nội cho phép mở bán mang đi, hầu hết quán đều không hút khách.
 
Một số quán cà phê trên phố Nguyễn Hữu Huân đều vắng bóng người, chủ yếu chỉ có chủ quán, nhân viên hoặc bảo vệ ở quán.
Khi quán đóng cửa, bậc thềm bên ngoài ở một số quán trở thành chỗ ngồi của những người mua cà phê từ nơi khác đến.
Khi quán đóng cửa, bậc thềm bên ngoài ở một số quán trở thành chỗ ngồi của những người mua cà phê từ nơi khác đến.
Các cửa hàng kinh doanh cà phê đều chỉ được phép bán mang về.
Các cửa hàng kinh doanh cà phê đều chỉ được phép bán mang về.
Chỉ lác đác vài người dân tới cửa hàng để mua mang về.
Ngược lại cảnh tấp nập người đồ ăn mang về, ở các quán cà phê chỉ lác đác vài khách hàng.
Dù thành phố đã cho phép mở bán mang về nhưng do tình hình dịch bệnh phức tạp và nguồn thu không đủ để chi trả các chi phí nên nhiều cửa hàng vẫn đóng cửa.
 
Dù thành phố đã cho phép mở bán mang về nhưng do tình hình dịch bệnh phức tạp và nguồn thu không đủ để chi trả các chi phí nên nhiều cửa hàng vẫn đóng cửa.
Đức Thiện - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Quán ăn lau dọn, sắp xếp bàn ghế chuẩn bị đón khách mua mang về

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

Chiều ngày 30.9, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TPHCM tất bật dọn dẹp để đón khách trở lại từ ngày 1.10.

Khách hàng Hà Nội "lười" quét QR code khi mua đồ ăn mang về

Đức Thiện - Hà Phương |

Hiện nay, các cửa hàng kinh doanh ở Hà Nội được mở cửa với điều kiện bắt buộc là phải tạo điểm quét QR code để khách đến mua hàng khai báo. Tuy nhiên, nhiều khách hàng vẫn chưa có thói quen, ngại khai báo.

Đúng 12h hàng quán mở bán mang về, Hà Nội bừng tỉnh sau "giấc ngủ" dài

Nhóm PV Trung tâm Đa phương tiện |

Đúng 12h ngày 16.9, nhiều chủ cửa hàng đã mở bán trở lại sau thời gian dài tạm đóng cửa do dịch COVID-19. Trước đó, ngay từ sáng, nhiều khách hàng đã ghé vào hỏi mua, song nhiều chủ quán chấp hành quy định của Hà Nội, đợi đến đúng giờ mới bắt đầu bán hàng.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

TPHCM: Quán ăn lau dọn, sắp xếp bàn ghế chuẩn bị đón khách mua mang về

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

Chiều ngày 30.9, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TPHCM tất bật dọn dẹp để đón khách trở lại từ ngày 1.10.

Khách hàng Hà Nội "lười" quét QR code khi mua đồ ăn mang về

Đức Thiện - Hà Phương |

Hiện nay, các cửa hàng kinh doanh ở Hà Nội được mở cửa với điều kiện bắt buộc là phải tạo điểm quét QR code để khách đến mua hàng khai báo. Tuy nhiên, nhiều khách hàng vẫn chưa có thói quen, ngại khai báo.

Đúng 12h hàng quán mở bán mang về, Hà Nội bừng tỉnh sau "giấc ngủ" dài

Nhóm PV Trung tâm Đa phương tiện |

Đúng 12h ngày 16.9, nhiều chủ cửa hàng đã mở bán trở lại sau thời gian dài tạm đóng cửa do dịch COVID-19. Trước đó, ngay từ sáng, nhiều khách hàng đã ghé vào hỏi mua, song nhiều chủ quán chấp hành quy định của Hà Nội, đợi đến đúng giờ mới bắt đầu bán hàng.