Quán ăn Hà Nội tất bật dọn dẹp phục vụ khách tại chỗ, quán bia vẫn "nằm im"

Tô Thế |

Từ 6h ngày 14.10, Hà Nội cho phép nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi.

 
Ngay sau khi có thông tin điều chỉnh, nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống tại Hà Nội đã tất bật lau dọn sau nhiều tháng không được bán tại chỗ.
 
Nhà hàng bán đồ ăn từ hải sản của chị Chu Thị Hiền (Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội) đã tạm dừng buôn bán từ 3 tháng nay. Theo chị Hiền, do đồ hải sản ít người mua mang về nên khi Hà Nội cho phép bán mang về chị vẫn quyết định chưa mở.
 
 
Trước đây quán của chị Hiền có 7, 8 nhân viên, tuy nhiên do dịch nên nhân viên về quê đến nay vẫn chưa thể lên được.
 
"3 mẹ con dọn dẹp từ sáng đến nay vẫn chưa xong. Nhân viên của tôi ở nhiều tỉnh như Phú Thọ, Thái Nguyên, Thái Bình tuy nhiên do chưa được tiêm vaccine nên chưa thể quay trở lại Hà Nội. Tạm thời cả nhà phải tự xoay sở mọi việc, cũng chưa biết bao giờ nhân viên quay lại", chị Chu Thị Hiền cho hay.
 
Gia đình chị Hiền đang phải tự làm mọi việc do nhân viên chưa thể quay trở lại Hà Nội.
 
Ngay sau khi nắm được thông tin quán ăn uống được đón khách trở lại, ngay trong đêm anh Đặng Văn Vượng (Yên Hòa, Cầu Giấy Hà Nội) cùng người nhà đã nhanh chóng lau dọn, kê lại bàn ghế và dựng các vách ngăn để sáng sớm mai kịp phục vụ khách hàng.
 
Theo anh Vượng, hiện cả nhà đã được tiêm vaccine COVID-19, quán quy mô nhỏ nên các thành viên trong gia đình sẽ cùng làm.
 
 
Vách ngăn chắn giọt bắn được lắp đặt trên bàn để đảm bảo quy định phòng dịch.
 
Tương tự các quán ăn trên phố Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội cũng đang tất bật dọn dẹp chuẩn bị cho việc phục vụ cho khách ăn tại quán.
 
Bàn ăn được lắp đặt tấm chắn theo quy định và bố trí mã QR Code khai báo y tế.
 
"Theo quy định thì chúng tôi chỉ được cho khách ngồi 50% số bàn. Khi khách đến bắt buộc phải tuân thủ theo quy tắc 5K, đo thân nhiệt và khai báo y tế", Một chủ quán phở trên phố Nghĩa Tân cho hay.
 
 
Các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi vẫn chưa được phép kinh doanh nên vẫn đang "nằm im".

Theo quy định, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi và phải đảm bảo khoảng cách hoặc có vách ngăn/tấm chắn, chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19; yêu cầu khách hàng thực hiện quét mã QR Code.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội khôi phục 7 tuyến xe khách liên tỉnh

Nguyễn Hà |

Các tuyến xe khách từ Hà Nội đi/đến Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu được hoạt động trở lại.

Từ 6h ngày 14.10, Hà Nội cho phép nhà hàng ăn uống bán tại chỗ

Nguyễn Hà |

Từ 6h ngày 14.10, Hà Nội cho phép nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi.

Những tấm vé tàu đầu tiên được mở bán tại Ga Hà Nội sau giãn cách

Thế Kỷ |

Bắt đầu từ 8 giờ ngày 12.10, tại Ga Hà Nội (TP Hà Nội), các nhân viên bắt đầu bán vé tàu đi TPHCM và Hải Phòng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội khôi phục 7 tuyến xe khách liên tỉnh

Nguyễn Hà |

Các tuyến xe khách từ Hà Nội đi/đến Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu được hoạt động trở lại.

Từ 6h ngày 14.10, Hà Nội cho phép nhà hàng ăn uống bán tại chỗ

Nguyễn Hà |

Từ 6h ngày 14.10, Hà Nội cho phép nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi.

Những tấm vé tàu đầu tiên được mở bán tại Ga Hà Nội sau giãn cách

Thế Kỷ |

Bắt đầu từ 8 giờ ngày 12.10, tại Ga Hà Nội (TP Hà Nội), các nhân viên bắt đầu bán vé tàu đi TPHCM và Hải Phòng.