Quá giờ quy định, quán nhậu ở TPHCM vẫn "xả láng" rượu bia

Thanh Vũ - Chân Phúc |

TPHCM - Nhiều nhà hàng, quán ăn ở TPHCM vẫn đông nghịt khách, hoạt động quá giờ quy định dù số ca mắc COVID-19 đang có dấu hiệu gia tăng.
Dù TPHCM đã có quy định, nhà hàng, quán ăn không hoạt động quá 22h, nhưng thời điểm hiện tại, nhiều quán nhậu vẫn đang hoạt quá giờ quy định.
Dù TPHCM đã có quy định, nhà hàng, quán ăn không hoạt động quá 22h, hàng quán ăn uống ở địa bàn có cấp độ dịch 1, 2 được hoạt động bình thường, bán rượu, bia. Nhưng thời điểm hiện tại, nhiều quán nhậu vẫn đang hoạt quá giờ quy định.
Ghi nhận của phóng viên trong đêm 23.11, dù đã hơn 22h nhưng rất nhiều quán nhậu vẫn còn đông nghịt khách. Hình ảnh ghi nhận tại một quán nhậu trên đường Tạ Quang Bửu (Quận 8).
Ghi nhận của phóng viên trong đêm 23.11, dù đã hơn 22h nhưng rất nhiều quán nhậu vẫn còn đông nghịt khách. Hình ảnh tại một quán nhậu trên đường Tạ Quang Bửu (Quận 8).
Hình ảnh tại 1 quán nhậu trên đường 9A (huyện Bình Chánh) vào khoảng 22h30, dù quá giờ quy định được phép hoạt động nhưng quán nhậu này vẫn đang phục vụ khoảng 10 khách.
Hình ảnh tại 1 quán nhậu trên đường 9A (huyện Bình Chánh) vào khoảng 22h30, dù quá giờ quy định được phép hoạt động nhưng quán nhậu này vẫn đang phục vụ khoảng 10 khách.
Hình ảnh tại một quán nhậu trên đường 9A (huyện Bình Chánh) vào khoảng 22h30. Dù quá giờ quy định được phép hoạt động nhưng quán nhậu này vẫn còn phục vụ rất nhiều khách.
Trước tình hình ca nhiễm COVID-19 tại TPHCM đang có dấu hiệu tăng cao, việc các quán nhậu không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch có thể gây ra nhiều hệ lụy, trong đó tạo nguy cơ lây lan bệnh dịch trong cộng đồng.
Trước tình hình ca mắc COVID-19 tại TPHCM đang có dấu hiệu tăng cao, việc các quán nhậu không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch có thể gây ra nhiều hệ lụy, trong đó tạo nguy cơ lây lan bệnh dịch trong cộng đồng.
Quán nhậu trên đường Cao Đạt (Quận 5) vẫn tấp nập khách dù đã 22h30.
Hai quán nhậu cách nhau khoảng 100m tại Quận 5 vẫn tấp nập khách dù đã 22h30.
Hai quán nhậu cách nhau khoảng 100m tại Quận 5 vẫn tấp nập khách dù đã 22h30.
Hình ảnh tại một quán nhậu trên đường Nguyễn Thị Thập, (Quận 7) vào khoảng 22h, dù quá giờ quy định được phép hoạt động nhưng quán nhậu này vẫn đang phục vụ khá đông khách.
Một quán nhậu trên đường Nguyễn Thị Thập (Quận 7) tấp nập khách vào lúc 23h ngày 23.11.
Trước đó, ngày 17.11, UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn, cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được thí điểm hoạt động đến 22h hằng ngày, đến hết ngày 30.11. Theo đó, đối với địa bàn được đánh giá cấp độ dịch là cấp độ 1 (vùng xanh) và cấp độ 2 (vùng vàng), các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động bình thường mới. Như vậy, hàng quán ăn uống ở địa bàn cấp độ dịch 1, 2 được phép phục vụ rượu bia.
Trước đó, ngày 17.11, UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn, cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được thí điểm hoạt động đến 22h hằng ngày, đến hết ngày 30.11. Theo đó, đối với địa bàn được đánh giá cấp độ dịch là cấp độ 1 (vùng xanh) và cấp độ 2 (vùng vàng), các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động bình thường mới. Như vậy, hàng quán ăn uống ở địa bàn cấp độ dịch 1, 2 được phép phục vụ rượu bia.
Thanh Vũ - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh xử lý tổ ong vò vẽ đường kính 1m giữa trung tâm TPHCM

Chân Phúc |

TPHCM - Đến khoảng 18h30 phút, lực lượng PC07, Công an TPHCM đã xử lý hoàn tất tổ ong vò vẽ có đường kính khoảng 1m tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Nóng Sài Gòn: TPHCM đề xuất hoãn làm buýt nhanh BRT gần 3.300 tỉ đồng

Thanh Chân - Anh Tú |

Loạt thương hiệu sale “kịch sàn” dịp Black Friday; Trẻ em Đồng Nai phấn khởi tiêm vaccine COVID-19 mũi 1; TPHCM đề xuất hoãn làm tuyến xe buýt nhanh BRT gần 3.300 tỉ đồng;... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 23.11.

Điểm giao lưu văn hóa nổi tiếng của du khách ở TPHCM

DI PY |

Trong nhiều năm qua, du khách nước ngoài khi đến với TPHCM luôn ưu tiên lựa chọn "phố Tây" Bùi Viện. Nơi đây không chỉ tập trung nhiều khách Tây, những người trẻ năng động của thành phố mà còn là nơi giao lưu văn hóa ấn tượng của Sài Thành.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cận cảnh xử lý tổ ong vò vẽ đường kính 1m giữa trung tâm TPHCM

Chân Phúc |

TPHCM - Đến khoảng 18h30 phút, lực lượng PC07, Công an TPHCM đã xử lý hoàn tất tổ ong vò vẽ có đường kính khoảng 1m tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Nóng Sài Gòn: TPHCM đề xuất hoãn làm buýt nhanh BRT gần 3.300 tỉ đồng

Thanh Chân - Anh Tú |

Loạt thương hiệu sale “kịch sàn” dịp Black Friday; Trẻ em Đồng Nai phấn khởi tiêm vaccine COVID-19 mũi 1; TPHCM đề xuất hoãn làm tuyến xe buýt nhanh BRT gần 3.300 tỉ đồng;... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 23.11.

Điểm giao lưu văn hóa nổi tiếng của du khách ở TPHCM

DI PY |

Trong nhiều năm qua, du khách nước ngoài khi đến với TPHCM luôn ưu tiên lựa chọn "phố Tây" Bùi Viện. Nơi đây không chỉ tập trung nhiều khách Tây, những người trẻ năng động của thành phố mà còn là nơi giao lưu văn hóa ấn tượng của Sài Thành.