Phường Thanh Xuân Trung siết chặt người ra vào sau khi ghi nhận 372 ca mắc

HOÀI ANH |

Từ ngày 23.8 đến sáng ngày 1.9, phường Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) đã ghi nhận 372 ca mắc COVID-19. Hiện tại, phường đang tăng cường kiểm soát chặt các lối ra vào phường để khống chế sự lây lan của dịch bệnh.
Là phường có ổ dịch lớn nhất Hà Nội thời điểm hiện tại, vậy nên, phường Thanh Xuân Trung đã tăng cường kiểm soát tại các chốt nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Ngoài những chốt tại các tổ dân phố, khu chung cư, hiện tại phường Thanh Xuân Trung có 3 chốt kiểm soát chính tại đầu đường Nguyễn Tuân, Hạ Đình và Vũ Trọng Phụng.
Là phường có ổ dịch lớn nhất Hà Nội thời điểm hiện tại, vậy nên, phường Thanh Xuân Trung đã tăng cường kiểm soát tại các chốt nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Ngoài những chốt tại các tổ dân phố, khu chung cư, hiện tại phường Thanh Xuân Trung có 3 chốt kiểm soát chính tại đầu đường Nguyễn Tuân, Hạ Đình và Vũ Trọng Phụng.
Tất cả những người ra, vào đều phải xuất trình giấy đi đường và chứng minh thư/ căn cước công dân. Đối với những trường hợp giao hàng cho các cửa hàng, siêu thị thì phải có giấy xác nhận của phía công ty về điểm đến giao hàng. Tất cả các shipper còn lại đều được yêu cầu quay đầu xe.
Tất cả những người ra, vào đều phải xuất trình giấy đi đường và chứng minh thư/ căn cước công dân. Đối với những trường hợp giao hàng cho các cửa hàng, siêu thị thì phải có giấy xác nhận của phía công ty về điểm đến giao hàng. Tất cả các shipper còn lại đều được yêu cầu quay đầu xe.
Chỉ khi xuất trình đủ các giấy tờ hợp lệ, người dân mới được di chuyển qua chốt.
Chỉ khi xuất trình đủ các giấy tờ hợp lệ, người dân mới được di chuyển qua chốt.
 
Lực lượng dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện, công an phường, hội phụ nữ,... thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát đầu đường Nguyễn Tuân.
Lực lượng dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện, công an phường, hội phụ nữ,... thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát đầu đường Nguyễn Tuân.
Một ôtô giao hàng được yêu cầu quay đầu xe vì không xuất trình đủ giấy tờ.
Một ôtô giao hàng được yêu cầu quay đầu xe vì không xuất trình đủ giấy tờ.
Bà Nguyễn Thị Trúc (Tổ phó tổ dân phố 21, phường Thanh Xuân Trung) cho biết, ca trực của bà bắt đầu từ 11h và kết thúc lúc 17h. Do diễn biến dịch bệnh trên địa bàn phường đang hết sức phức tạp nên bà và các thành viên trực chốt luôn kiểm soát chặt tất cả những người ra vào phường.
Bà Nguyễn Thị Trúc (Tổ phó tổ dân phố 21, phường Thanh Xuân Trung) cho biết, ca trực của bà bắt đầu từ 11h và kết thúc lúc 17h. Do diễn biến dịch bệnh trên địa bàn phường đang hết sức phức tạp nên bà và các thành viên trực chốt luôn kiểm soát chặt tất cả những người ra vào phường.
 
Tại chốt kiểm soát trên đường Hạ Đình, nhiều shipper được yêu cầu quay đầu.
Tại chốt kiểm soát trên đường Hạ Đình, nhiều shipper được yêu cầu quay đầu.
Công an phường Thanh Xuân Trung kiểm tra giấy đi đường của người dân.
Công an phường Thanh Xuân Trung kiểm tra giấy đi đường của người dân.
Các chốt vùng xanh trên địa bàn phường cũng được tăng cường kiểm soát. Đại diện tổ dân phố số 13 (phường Thanh Xuân Trung) cho biết: “Ổ dịch lớn nhất Hà Nội chỉ cách chúng tôi vài con ngõ, vậy nên hiện tại chúng tôi phân công nhau trực chốt tại đây 24/24 để siết chặt người ra vào“.
Các chốt vùng xanh trên địa bàn phường cũng được tăng cường kiểm soát. Đại diện tổ dân phố số 13 (phường Thanh Xuân Trung) cho biết: “Ổ dịch lớn nhất Hà Nội chỉ cách chúng tôi vài con ngõ, vậy nên hiện tại chúng tôi phân công nhau trực chốt tại đây 24/24 để siết chặt người ra vào“.
Hiện tại, ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung) đang cách ly y tế tạm thời để phòng, chống dịch COVID-19 sau khi ghi nhận hàng loạt ca mắc mới.
Hiện tại, ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung) đang cách ly y tế tạm thời để phòng, chống dịch COVID-19 sau khi ghi nhận hàng loạt ca mắc mới.
Kiểm soát chặt người ra vào phường Thanh Xuân Trung.
HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

“Điểm nóng” Thanh Xuân Trung một ngày sau chuyến thị sát của Thủ tướng

Phạm Đông |

Quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang duy trì lực lượng xung kích, hỗ trợ vùng cách ly tại địa bàn phường Thanh Xuân Trung và đề xuất giảm bớt mật độ dân cư tại "ổ dịch" này.

Phố phường tấp nập, Hà Nội sẽ giãn cách đến bao giờ?

HOÀI ANH |

Từ 24.7 đến nay, Thành phố Hà Nội đã có 2 lần gia hạn thời gian giãn cách xã hội để kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên đến hiện tại, sau nhiều biện pháp kiểm soát người ra đường, các con phố trong nội đô vẫn tấp nập người qua lại.

Hà Nội thêm 30 ca COVID-19 mới, ổ dịch ở Thanh Xuân Trung ghi nhận 23 ca

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, thống kê từ 18h00 ngày 31.8 đến 6h00 ngày 1.9, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận thêm 30 ca bệnh COVID-19 mới, đều đã được cách ly (8 ca tại khu cách ly và 22 ca tại khu phong tỏa).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

“Điểm nóng” Thanh Xuân Trung một ngày sau chuyến thị sát của Thủ tướng

Phạm Đông |

Quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang duy trì lực lượng xung kích, hỗ trợ vùng cách ly tại địa bàn phường Thanh Xuân Trung và đề xuất giảm bớt mật độ dân cư tại "ổ dịch" này.

Phố phường tấp nập, Hà Nội sẽ giãn cách đến bao giờ?

HOÀI ANH |

Từ 24.7 đến nay, Thành phố Hà Nội đã có 2 lần gia hạn thời gian giãn cách xã hội để kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên đến hiện tại, sau nhiều biện pháp kiểm soát người ra đường, các con phố trong nội đô vẫn tấp nập người qua lại.

Hà Nội thêm 30 ca COVID-19 mới, ổ dịch ở Thanh Xuân Trung ghi nhận 23 ca

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, thống kê từ 18h00 ngày 31.8 đến 6h00 ngày 1.9, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận thêm 30 ca bệnh COVID-19 mới, đều đã được cách ly (8 ca tại khu cách ly và 22 ca tại khu phong tỏa).