Phục hồi làng bích họa Tam Thanh, đón khách du lịch hậu COVID-19

Thanh Chung |

Nhiều họa sĩ, tình nguyện viên vẽ thêm hàng chục bức tranh ở làng bích họa Tam Thanh, đây là sự chuẩn bị cho ngành du lịch Quảng Nam sẽ mở cửa đón khách trở lại khi kiểm soát được dịch COVID-19.

Những ngày này, nhiều nghệ sĩ, tình nguyện viên đến làng bích họa Tam Thanh (thôn Hoà Trung, xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) tham gia thực hiện chương trình vẽ tranh với chủ đề "Bích họa làng biển".
Những bức tường trước đây rêu phủ kín, giờ "khoác" lên mình một màu sắc sặc sỡ khiến nhiều người thích thú.
Trước đây, tháng 6.2016, Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc thực hiện dự án giao lưu mỹ thuật cộng đồng Hàn - Việt tại xã Tam Thanh với hơn 100 bức họa. Dự án đã giúp làng chài hoang sơ thành làng bích họa đầu tiên ở Việt Nam, đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, tạo thêm sinh kế cho người dân. Suốt năm năm qua nhiều chương trình vẽ bích họa được thực hiện để làm đẹp cho làng.
Tuy nhiên, sau 3 năm, ngôi làng bích họa từng khiến nhiều du khách mê mẩn với những bức vẽ điêu luyện của hàng chục họa sĩ và sinh viên Hàn Quốc mô phỏng cảnh sinh hoạt, thiên nhiên nơi bắt đầu bị lãng quên bởi nhiều bức vẽ không còn giữ được vẻ đẹp ban đầu. Do đó, việc vẽ lại những bức tranh mới góp phần phục hồi lại "thương hiệu làng bích họa" cho người dân nơi đây góp phần phục vụ du lịch sau khi dịch COVID-19 được khống chế.
Ngoài vẽ tranh trên tường, các nghệ sĩ, tình nguyện viên còn vẽ lên những chiếc thúng được bố trí sát biển khiến nhiều người say mê, check-in.
Người dân ở đây tất bật dọn dẹp trang trí lại tường rào, cửa ngõ để phù hợp với những bức tranh thu hút du khách.
Trước đây, làng bích họa Tam Thanh từng là điểm đến thu hút đông đảo giới trẻ đến đây “check-in” tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân ở nơi đây. Nhưng do dịch bệnh COVID-19 và sự tàn phá của thiên nhiên cũng như việc giữ gìn không tốt khiến một thời gian dài làng rơi vào tình trạng không có du khách đến tham quan.
Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản cấp hộ chiếu vaccine cho người dân đi du lịch

Bảo Châu |

Nhật Bản tuyên bố cấp hộ chiếu vaccine cho người dân đi du lịch kể từ tháng 7.

Hướng dẫn viên du lịch làm đủ nghề để mưu sinh giữa mùa dịch

PHÚC ĐẠT |

Giữa lúc thất nghiệp do dịch COVID-19, nhiều hướng dẫn viên du lịch đã phải làm đủ nghề để mưu sinh mà trước đến nay họ chưa từng nghĩ đến như chạy xe công nghệ, giao hàng tiết kiệm cho đến tư vấn chứng khoán, bất động sản.

Người lao động trong ngành du lịch bươn chải đủ nghề để mưu sinh

Huân Cao |

Đại dịch COVID-19 khiến cho người lao động làm việc trong ngành du lịch được xem bị ảnh hưởng khá nặng nề, dẫn đến mất việc làm. Thời gian qua, họ phải bươn chải với nhiều công việc khác để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nhật Bản cấp hộ chiếu vaccine cho người dân đi du lịch

Bảo Châu |

Nhật Bản tuyên bố cấp hộ chiếu vaccine cho người dân đi du lịch kể từ tháng 7.

Hướng dẫn viên du lịch làm đủ nghề để mưu sinh giữa mùa dịch

PHÚC ĐẠT |

Giữa lúc thất nghiệp do dịch COVID-19, nhiều hướng dẫn viên du lịch đã phải làm đủ nghề để mưu sinh mà trước đến nay họ chưa từng nghĩ đến như chạy xe công nghệ, giao hàng tiết kiệm cho đến tư vấn chứng khoán, bất động sản.

Người lao động trong ngành du lịch bươn chải đủ nghề để mưu sinh

Huân Cao |

Đại dịch COVID-19 khiến cho người lao động làm việc trong ngành du lịch được xem bị ảnh hưởng khá nặng nề, dẫn đến mất việc làm. Thời gian qua, họ phải bươn chải với nhiều công việc khác để vượt qua giai đoạn khó khăn.